>> K+ không được độc quyền phát sóng ngoại hạng Anh
>> Cuộc chiến bản quyền TH: Gà cùng một mẹ...đá nhau
>> Bản quyền ngoại hạng Anh: Các đài "đánh" nhau, người dùng thiệt
Chỉ tiếp sóng, chứ không chia bản quyền
Trao đổi với VnMedia, ông Cao Văn Liết, Tổng giám đốc công ty truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV, hiện sở hữu thương hiệu truyền hình K+), cho hay, trong cuộc họp hôm qua, 28/7, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị VSTV và các đơn vị chủ động ngồi với nhau để thảo luận, đưa đến hợp tác nhau, cung cấp kênh K+ của mình trên các kênh truyền dẫn của các bên khác.
Ông Liết cho biết, một số thông tin về việc K+ phải chia sẻ bản quyền phát sóng ngoại hạng Anh là chưa chính xác.
"Chúng tôi không có quyền chia sẻ bản quyền. Bên bán bản quyền mà thấy điều đó có lẽ họ sẽ nhảy dựng lên. Nhưng chúng tôi được phép cho các đơn vị khác tiếp sóng kênh của chúng tôi, truyền tín hiệu phát sóng của chúng tôi trên hệ thống phát sóng của họ với một mức phí thỏa thuận giữa hai bên"- ông Liết nói.
Tranh cãi về bản quyền ngoại hạng Anh chưa có hồi kết, trong khi mùa giải mới sắp khởi tranh.
Theo ông Liết, việc chấp thuận cho phép tiếp sóng như vậy thì VSTV phải chịu thiệt. Chẳng hạn để mua gói Primieum phải trả 250 nghìn đồng/tháng thì khi bán cho các đài, giá chắc chắn thấp hơn, rồi còn chia sẻ lợi nhuận cho hai bên.
Ông Liết cho hay, truyền hình trả tiền đã phổ biến trên thế giới nhưng ở Việt Nam còn khá mới, nên phản ứng của người dân là dễ hiểu.
"Tuy nhiên, trong kinh doanh phải chấp nhận, cái gì cũng cào bằng là không được. Ngày xưa một số thứ phải mua, nhưng ngày nay cái gì cũng phải mua. Điều này có thể gây sốc với người tiêu dùng khi giá cước cao. Để giảm sốc, chúng tôi đã đưa vào gói cước thấp nhất, khán giả cũng có thể xem được ngoại hạng, tất nhiên gói cước thấp sẽ không có nhiều lựa chọn bằng gói cao" - ông Liết nói- "Chúng tôi đã trao đổi rất nhiều để được đối tác Pháp chấp thuận đưa ngoại hạng xuống gói cước thấp và cho phép các đài khác tiếp sóng. Đó chính là trách nhiệm xã hội của chúng tôi".
Đề xuất khó khả thi
Trong khi đó, theo ông Lê Văn Khương, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện Việt Nam VTC, cho tới thời điểm này, câu chuyện về phát sóng ngoại hạng ngày chủ nhật vẫn dừng ở mức chung chung.
"Lãnh đạo Bộ giao VTV chủ trì để các nhà đài ngồi với nhau, phân chia tối ưu về bản quyền của ngày chủ nhật. Phía K+ đưa ra ý kiến hợp đồng của họ với nhà cung cấp bản quyền thì không cho phép chia sẻ bản quyền, mà thực hiện đưa kênh K+ 1 (kênh phát sóng ngoại hạng) vào hạ tầng của đài khác, giống như các đài là nhà phân phối lại. Điều này khác với việc chia bản quyền rồi về các đài tự phát, tự bình luận..."- ông Khương nói
Chưa nói tới việc giá cả và thỏa thuận giữa hai bên, ông Khương cho rằng với cá nhân ông, phương án mà K+ đưa ra không thuận lợi cho cả khán giả và nhà cung cấp dịch vụ. Theo ông Khương, phương án này chỉ thực hiện đối với những hạ tầng số, không thể thực hiện được với thuê bao truyền hình cáp Analog; nghĩa là cũng chỉ một số rất ít khán giả đã sử dụng dịch vụ truyền hình cáp số mới được xem các trận đấu của ngày chủ nhật.
"Phương án này không khả thi, và nếu có khả thi thì không giải quyết được vấn đề là đông đảo khán giả có thể xem được ngoại hạng Anh, bởi các hạ tầng dịch vụ người xem rất phong phú, có thể là analog, truyền hình số mặt đất, cáp số, vệ tinh...Nếu thực hiện theo phương án đó chỉ có một số thuê bao cáp số mới có thể xem ngày chủ nhật"- ông Khương nói.
Ông Khương còn nhấn mạnh, K+ có một hạ tầng duy nhất là phát qua vệ tinh, nhưng lại mua độc quyền tất cả các hạ tầng (truyền hình cáp, truyền hình số, vệ tinh mặt đất, phát sóng quảng bá, qua di động, iPTV...). Do đó thuê bao của K+ sẽ gánh những chi phí vô lý là giá bản quyền đắt lên do K+ bao thầu tất cả các hình thức khác mà họ không phát sóng. Vì thế, nếu xét về giá cả thì việc mua bản quyền của K+ là rất đắt; còn xét về khía cạnh cạnh tranh, ở đây có dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh, vì mua hàng đầu cơ nhưng không bán lại.
Khán giả loay hoay
Cho tới thời điểm này, khi mùa giải mới chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là khởi tranh, khán giả hâm mộ ngoại hạng Anh tại Việt Nam vẫn loay hoay chưa biết lựa chọn cách nào để xem được giải đấu mà mình yêu thích.
Anh Chu Hoàng Tuấn, chủ một doanh nghiệp ở Từ Liêm, Hà Nội, cho biết anh sẽ chờ thêm một vài ngày nữa xem động thái của các nhà đài ra sao. Hiện anh đang dùng đầu thu HD của VTC, tuy nhiên nếu VTC không có đủ các kênh của ngoại hạng, anh sẽ chọn mua đầu thu của K+ trước khi mùa giải diễn ra.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện như anh Tuấn. Là cán bộ một công ty vận tải, rất mê bóng đá Anh, nhưng anh Hải (Đông Anh, Hà Nội) cho biết anh sẽ không mua đầu thu K+ và trả cước cao để xem, vì như thế chi phí rất tốn kém trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, mà kinh tế gia đình còn khó khăn...
Theo ghi nhận của chúng tôi, những người rơi vào tình cảnh như của anh Hải không hiếm. Họ cho biết, khi mùa giải mới đến, họ sẽ đi xem nhờ, ra quán cafe hoặc trận nào không hay thì...ở nhà. Tất cả đều tỏ ra rầu rĩ vì câu chuyện bản quyền đang "giết" đi một đam mê cuối tuần của họ.
Nhìn vào lịch thi đấu của ngoại hạng Anh mùa này, người ta có thể dễ dàng nhận thấy hầu hết các trận cầu hấp dẫn với sự hiện diện của "tứ đại gia", gồm Chelsea, Manchester United, Liverpool và Arsenal, đều diễn ra vào Chủ nhật, đặc biệt là ở giai đoạn lượt đi. Ngay từ vòng đầu, trận cầu đỉnh cao giữa Liverpool và Arsenal diễn ra vào tối Chủ nhật (15/8). Tuy nhiên ở lượt về, phần lớn các trận đấu diễn ra vào ngày thứ bảy hoặc giữa tuần.
Quỳnh Trang