Triển lãm mỹ thuật của sáu tỉnh bắc miền trung tại TP Thanh Hóa vừa qua có 113 tác giả của các tỉnh: Thừa Thiên- Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa tham gia với 129 tác phẩm bao gồm: hội họa, đồ họa, tượng tròn, phù điêu, v.v, sử dụng nhiều chất liệu và phương thức biểu hiện. Triển lãm như một bản hợp xướng đa sắc màu, phong phú đề tài, phần nào cho thấy sức bật mới của các khuynh hướng sáng tạo, nhất là trong cách tìm tòi chất liệu cho tạo hình. Nhiều tác giả đã đi sâu khai thác những khía cạnh của cuộc sống đời thường với những vấn đề bất cập, bức xúc như môi trường bị ô nhiễm, những dự án treo, thiếu việc làm, hậu đô thị hóa, tình trạng giao thông quá tải. Bên cạnh các tác phẩm về đề tài cuộc sống hôm nay, không ít tác giả tìm về đề tài quá khứ, chiến tranh, phác họa lại một thời đã qua như: Cuộc chiến Hàm Rồng thời điểm 1965 của họa sĩ Trương Thế Minh (Thanh Hóa), Huyền thoại Trường Sơn của họa sĩ Trương Minh Dự (Quảng Trị), gợi nhớ những năm tháng gian khổ, hy sinh nhưng rất hào hùng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trong khi đó, bằng chất liệu tổng hợp, có bố cục chặt chẽ, gây ấn tượng, tác phẩm Nét thời gian của Nguyễn Hùng (Thừa Thiên- Huế), Ôi thành phố của Phạm Văn Thắng (Thanh Hóa), Hồi sinh của Lê Ngọc Thái (Quảng Bình)... lại có chủ đề sát đời sống thực tế đô thị, thể hiện những tư duy và cảm nhận mới về các vấn đề xã hội đang quan tâm. Một số tác phẩm đã khai thác khá thành công yếu tố dân gian như tác phẩm điêu khắc Hò sông Mã của Vũ Tuyết Chinh (Thanh Hóa) khi đưa các hoa văn điêu khắc truyền thống vào biểu hiện và sử dụng chất liệu một cách sáng tạo. Từ những hoa văn trên trống đồng cổ Đông Sơn, tác giả đã gắn kết những hình tượng ấy trở thành mảng khối với hình ảnh chiếc thuyền, cánh buồm tạo dáng đẹp, đa chiều bằng chất liệu sắt. Có thể nói, Vũ Tuyết Chinh đã đưa giai điệu hò sông Mã vào "ngôn ngữ điêu khắc" để người xem dễ hiểu, dễ cảm thụ.
Hội đồng nghệ thuật của ban tổ chức triển lãm cũng đã chọn được một số tác phẩm để trao tặng giải thưởng. Tác phẩm điêu khắc chất liệu kim loại, gỗ Hồi sinh của Lê Ngọc Thái (Quảng Bình) đoạt giải nhất. Ba giải nhì là tác phẩm: điêu khắc chất liệu sắt Hò sông Mã của Vũ Tuyết Chinh (Thanh Hóa), tranh sơn mài Thả hoa tưởng niệm của Trịnh Hoàng Tân (Quảng Trị), khắc gỗ Trung Thu của Nguyễn Đình Truyền (Nghệ An). Các tác phẩm: sơn dầu Địa linh nhân kiệt của Nguyễn Thanh Sơn (Thanh Hóa), in đá li-tô-gráp Yên hàn của Nguyễn Thị Hải Hòa (Thừa Thiên- Huế) cũng được trao tặng phần thưởng của ban tổ chức triển lãm.
Qua triển lãm lần này, có thể thấy lối vẽ minh họa ý tưởng, nội dung đã giảm dần, các tác phẩm đã mang tính khái quát, ước lệ cao hơn. Tuy nhiên, vẫn còn có nhiều tác giả quá thiên về siêu thực khiến một số tác phẩm trưng bày na ná giống nhau về cách biểu hiện hình họa, mầu sắc và bố cục. Mong rằng, ở những lần triển lãm sau, các họa sĩ sẽ có được những tác phẩm hay, mang giá trị nghệ thuật cao với nhiều ý tưởng và cách thể hiện độc đáo, phản ánh được cuộc sống đa chiều hôm nay.
Hoàng Hoa Mai