Trước mắt, VN-Index còn ngưỡng hỗ trợ 472-475 đã nhiều lần giúp chỉ số này thoát hiểm, diễn biến thị trường trong những ngày giáp Tết đang rất khó lường và nhiều khả năng nghiêng về xu hướng sideway.
Chứng khoán thế giới đang có diễn biến tiêu cực cộng với việc chứng khoán Việt Nam sắp trải qua kỳ nghỉ lễ dài khiến nhà đầu tư đang có xu hướng bán ra trong những phiên giao dịch giáp Tết Âm lịch. Lượng cung ở giá thấp bị đẩy ra mạnh kéo thị trường sụt giảm ngay từ khi mở cửa, gần như không có một sự hồi phục nào trong phiên khi mà sức cầu chỉ tập trung chủ yếu ở giá thấp. Kết thúc phiên, cả hai sàn đều đóng cửa trong xu thế giảm, thanh khoản của thị trường tăng nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức thấp. Lực đỡ từ nhà đầu tư nước ngoài cũng không còn mạnh mẽ khi mà khối ngoại bán ròng nhẹ trong phiên giao dịch hôm nay sau chuỗi phiên mua ròng liên tiếp.
Tín hiệu của khối ngân hàng vào cuối phiên hôm qua đã không thể giúp thị trường giao dịch tích cực hơn trong phiên hôm nay. Tâm lý bán ra mạnh của nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài cùng với diễn biến xấu của chứng khoán thế giới là nguyên nhân chính để lý giải cho phiên giảm điểm hôm nay. Trước mắt, VN-Index còn ngưỡng hỗ trợ 472-475 đã nhiều lần giúp chỉ số này thoát hiểm, diễn biến thị trường trong những ngày giáp Tết đang rất khó lường và nhiều khả năng nghiêng về xu hướng sideway.
Phân tích kỹ thuật
VN-Index có phiên giảm điểm thứ 3 liên tiếp và đường giá vẫn đang trong xu hướng vận động trong khoảng từ 472 – 505 điểm. Với bất kỳ sự phá vỡ khoảng điểm trên với khối lượng giao dịch lớn đều có thể tạo ra một xu thế ngắn hạn mới. Tuy nhiên thị trường đang nghiêng nhiều về xu hướng giảm khi mà chỉ báo MACD cũng sắp sửa cắt đường tín hiệu từ trên xuống báo hiệu đảo chiều giảm, một số chỉ báo như MFI, RSI cũng đang khá yếu.

