Các nhân viên kiểm phiếu đang làm việc tại một điểm kiểm phiếu ở Ki-ép, U-crai-na. Ảnh: AP
* Nữ ứng cử viên Ti-mô-sen-cô chưa chịu nhận thất bại
Mặc dù kết quả của cuộc bầu cử tổng thống U-crai-na sẽ được công bố chính thức vào ngày 17-2 tới, nhưng ngày 8-2, các hãng tin quốc tế đồng loạt đưa tuyên bố chiến thắng của ông Y-a-nu-cô-vích (Viktor Yanukovich) trong cuộc bầu cử vòng hai tại U-crai-na, diễn ra ngày 7-2. Theo tuyên bố của Ủy ban bầu cử Trung ương, ông V.Y-a-nu-cô-vích giành được 48,55% số phiếu so với 45,86% của bà Y.Ti-mô-sen-cô (Yulia Tymoshenko).
Ngay sau khi tuyên bố chiến thắng, Chủ tịch đảng “Các khu vực” của U-crai-na, ông Y-a-nu-cô-vích đã kêu gọi bà Ti-mô-sen-cô, đối thủ của ông trong cuộc bầu cử, từ chức thủ tướng. “Tôi nghĩ Ti-mô-sen-cô nên sẵn sàng từ chức. Bà ấy hiểu điều đó rất rõ”, ông Y-a-nu-cô-vích tuyên bố trên truyền hình.
Trong khi đó, bà Ti-mô-sen-cô vẫn từ chối chấp nhận thất bại và tuyên bố bà đang có nhiều phiếu hơn ông Y-a-nu-cô-vích.
Người phụ trách chiến dịch tranh cử của bà Ti-mô-sen-cô cho biết, họ đang tiến hành một cuộc kiểm phiếu song song khác, và tuyên bố, kết quả kiểm 85% số phiếu cho thấy bà Ti-mô-sen-cô dẫn đầu với 46,8% phiếu ủng hộ, trong khi ông Y-a-nu-cô-vích chỉ được 46% phiếu bầu.
Phát biểu tại cuộc họp báo ngay sau khi có kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu, Thủ tướng Ti-mô-sen-cô đã từ chối chấp nhận thất bại trong vòng bầu cử thứ hai, đồng thời cho rằng hiện còn quá sớm để xác định đối thủ Y-a-nu-cô-vích là người thắng cử nếu chỉ dựa trên kết quả thăm dò này. Trong khi đó, một trợ lý của bà Ti-mô-sen-cô khẳng định tình trạng gian lận đã xảy ra trên diện rộng.
Nhận xét về cuộc bầu cử căng thẳng này, thành viên Ủy ban Bầu cử Trung ương (SIK) U-crai-na M.Ô-khen-đốp-xki (Mikhail Okhendovski) cho biết cuộc bầu cử tổng thống vòng hai đã diễn ra bình thường và không có những vi phạm đặc biệt.
Trưởng đoàn quan sát viên thuộc Hội đồng nghị viện châu Âu, ông M.Éc-si (Mathiash Ershi) và phái đoàn quan sát viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) đều tuyên bố cuộc bầu cử tổng thống mới tại U-crai-na đã diễn ra minh bạch và tự do, đồng thời kêu gọi ứng cử viên thất cử công nhận thắng lợi của ứng cử viên đắc cử. Phó chủ tịch Đu-ma Quốc gia (Hạ viện) Nga A.Ba-ba-cốp (Aleksandr Babakov) cũng cho biết đoàn nghị sĩ Nga không ghi nhận được vụ vi phạm nào.
Tuy nhiên, một số quan chức khác của SIK lo ngại rằng tình hình U-crai-na có thể sẽ phức tạp hơn do hai ban vận động tranh cử của hai ứng cử viên Y-a-nu-cô-vích và Ti-mô-sen-cô đều tố cáo nhau vi phạm luật bầu cử và sử dụng mánh khóe để gian lận, đồng thời, ứng cử viên thất cử không chịu công nhận thất bại của mình.
Nếu kết quả chính thức xác nhận chiến thắng dành cho ông Y-a-nu-cô-vích, điều đó sẽ đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của chính trị gia 59 tuổi này, người từng thất bại trong cuộc bầu cử năm 2004 sau cuộc “Cách mạng Cam” do Tổng thống thân phương Tây V.Y-u-sen-cô (Victor Yushchenko) lãnh đạo với sự tham gia đắc lực của bà Ti-mô-sen-cô. Các nhà phân tích cho rằng, chiến thắng của ông Y-a-nu-cô-vích sẽ đưa U-crai-na rời xa xu thế thân phương Tây mà nước này theo đuổi sau cuộc “Cách mạng Cam”.
Phát biểu sau khi kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu vòng bầu cử thứ hai được công bố, ông Y-a-nu-cô-vích cũng đã cam kết nhanh chóng tiến hành các cuộc cải cách nhằm khắc phục cuộc khủng hoảng kinh tế tại nước này. Ông Y-a-nu-cô-vích nhấn mạnh ưu tiên của mình: “Tôi sẽ tiến hành cải cách để U-crai-na sớm vượt qua hậu quả nặng nề của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới”. Khi kết quả chiến thắng của ông Y-a-nu-cô-vích được xác nhận, điều này cũng đồng nghĩa với việc bà Ti-mô-sen-cô có thể sẽ phải rời bỏ chức thủ tướng bằng một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội, và khi đó tân tổng thống sẽ tìm cách thành lập một chính phủ liên minh mới hoặc kêu gọi bầu cử quốc hội trước thời hạn.
Giới phân tích nhận định nếu khoảng cách dưới 5%, rất có thể bà Ti-mô-sen-cô sẽ kêu gọi người ủng hộ xuống đường biểu tình yêu cầu tổ chức bầu cử lại. Các chuyên gia cho rằng, nếu kết quả tại vòng 2 sít sao, bà Ti-mô-sen-cô có thể yêu cầu tòa án can thiệp và việc này sẽ khiến cho tình trạng bất ổn chính trị tiếp tục kéo dài.
NGUYỄN HÒA