Ngoại trưởng Úc Stephen Smith hôm qua cũng đã nhắc lại, phía Canberra đã yêu cầu phía Trung Quốc cho phép các quan chức chính phủ Úc tham dự toàn bộ quá trình xét xử nói trên, chứ không phải chỉ tham gia một phần có liên quan đến tội hối lộ. Điều này cho thấy, chính phủ Úc lo ngại, nếu một phần của quá trình xét xử 4 nhân viên này không được công khai trước các quan chức Úc, kết quả xét xử có thể không công bằng.
Vụ Rio Tinto đã gây được sự quan tâm rất lớn tại Úc, bởi vì trên mức độ nhất định, sự việc này đã phủ mây đen lên mối quan hệ thương mại đang ngày càng bền chặt giữa Úc và Trung Quốc, hơn nữa, ông Stern Hu, một trong những đối tượng bị khởi tố là một công dân Úc. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc, gần đây cũng đang tìm cách mở rộng đầu tư vào các dự án năng lượng tại quốc gia này. Việc kết thúc vụ án này có thể giúp Canberra và Bắc Kinh bớt căng thẳng trong thời gian tới, nhưng nếu bản án quá nặng, quan hệ hai nước sẽ càng trở nên căng thẳng hơn.
Trong thời gian giam giữ 4 nhân viên quản lý của Rio Tinto kéo dài 8 tháng, Thủ tướng Rudd liên tục kêu gọi chính phủ Trung Quốc thẩm tra xử lý vụ án một cách nhanh chóng và minh bạch. Hôm qua, ông cũng đã lên tiếng cảnh báo với giới truyền thông rằng và chính phủ Trung Quốc rằng, thế giới sẽ quan tâm sát sao việc xét xử thế nào về vụ án này.
Bốn nhân viên bán hàng khoáng sản đã bị bắt giữ vào tháng 7 năm ngoái, đến tháng 2/2010, bốn người này chính thức bị khởi tố về tội danh nhận hối lộ với số tiền khổng lồ của một số công ty thép Trung Quốc. Ngoài ra, đơn khởi tố còn cho hay, bốn đối tượng đã dùng những thủ đoạn “không chính đáng” để có được những bí mật thương mại của Trung Quốc từ trong tay các công ty thép.
Vụ án này sẽ được tiến hành xét xử tại Tòa án nhân dân Thượng Hải vào tuần sau, nhưng việc xét xử liên quan tới bí mật thương mại sẽ không được công khai trước công chúng và đại diện lãnh sự quán.
Trước thông tin này, ông Smith cho biết, theo thỏa thuận lãnh sự giữa Úc và Trung Quốc, các quan chức Úc cần phải được cho phép tham gia toàn bộ phiên tòa xét xử.. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, phía Trung Quốc vẫn chưa đưa ra thông tin có liên quan đến việc có cho phép hay không.