USD tăng, vàng giảm

Xem tin gốc 

Thanh Niên - 22 tháng trước 42 lượt xem

USD tang, vang giam

USD tiếp tục đà tăng giá trong phiên giao dịch đầu tuần. Giá vàng đã hạ nhiệt sau khi tăng cao, tuy nhiên lực bán "chốt lời" trên thị trường vẫn khá mạnh.

Giá USD tăng nhanh

Khoảng một tháng trở lại đây, giá USD trong hệ thống ngân hàng luôn ở mức dưới 19.000 đồng/USD. Với các thông tin nguồn USD dồi dào, việc giá USD tăng nhanh và mạnh cảm giác như ở rất xa. Nhưng chỉ trong vài ngày mức giá này đã bị "đâm thủng" và có tốc độ tăng khá nhanh.

Giá bán USD trong ngân hàng ngày 10.5 tăng từ 20 - 30 đồng/USD so với giá cuối tuần qua. Giá bán USD tại Vietcombank, Eximbank là 19.060 đồng/USD; ACB và Sacombank là 19.050 đồng/USD... Nghĩa là chỉ trong 3 ngày giao dịch, giá USD trong ngân hàng tăng thêm 70 đồng/USD. Dù rằng giá USD vẫn tăng trong biên độ cho phép nhưng chỉ còn 30 đồng nữa là đụng mức trần. Không những ngân hàng điều chỉnh giá bán USD theo xu hướng tăng lên mà trên thị trường liên ngân hàng giá USD cũng đã tăng lên 19.030 đồng/USD.

Giá USD tự do cũng chạy song song với giá USD trong ngân hàng. Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh ngoại hối một ngân hàng cổ phần cho hay thị trường ngoại tệ hiện nay khá nhạy cảm. Chỉ cần nhu cầu nhích lên một chút là giá "chạy" ngay. Một số doanh nghiệp có nhu cầu USD nên giá tăng lên.

Lý giải về giá USD tăng mạnh trong những ngày qua, một chuyên gia tài chính tại TP.HCM phân tích, trong 3 tháng đầu năm, do mức chênh lệch lãi suất giữa USD và tiền đồng khá cao, lên tới 8%-9% nên các doanh nghiệp chuyển sang vay USD khá nhiều. Đa số những hợp đồng vay USD có kỳ hạn ngắn từ 3 tháng, 6 tháng nhằm tránh biến động tỷ giá. Đến thời điểm này, nhu cầu USD để trả nợ ngân hàng và thanh toán hàng hóa dịch vụ với đối tác nước ngoài tăng cao. Cầu USD tăng cao là lý do đẩy giá USD tăng nhanh.

Tại Bảo Tín Minh Châu có nhiều khách đến bán vàng - Ảnh: Anh Vũ

Tuy nhiên theo một số ngân hàng, do giá USD biến động đột ngột nên họ chưa thể thống kê được nhu cầu USD tăng xuất phát từ lý do nào. Tốc độ cho vay USD của các ngân hàng hiện nay vẫn diễn ra bình thường. Một phó tổng giám đốc ngân hàng cổ phần nhận xét, giá USD tăng trong những ngày gần đây chưa phản ảnh rõ nét xu hướng tăng giá. Việc mua USD cho mục đích tích trữ lúc này cần phải tính toán kỹ về chi phí vốn. Vừa mua USD xong thì người mua đã lỗ ít nhất là 30 đồng/USD vì so với tốc độ tăng giá bán, giá mua USD trong ngân hàng có tăng nhưng chậm hơn khiến khoảng cách giữa giá mua và giá bán ở mức cao, dao động từ 80 - 120 đồng/USD. Hơn nữa việc giữ tiền đồng với lãi suất gần 12%/năm vẫn có lợi hơn giữ USD với lãi suất khoảng 4%/năm.

Vàng giảm, lượng chốt lời mạnh

Sáng 10.5, tại Hà Nội, giá vàng đã giảm hơn so với cuối tuần trước. Hầu hết các DN niêm yết mức giá trung bình mua vào 27,20 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 27,30 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại phố kinh doanh vàng Trần Nhân Tông cho thấy, vào buổi sáng từ 9 giờ - 11 giờ, lượng khách tới giao dịch vàng khá sôi động. Đến đầu giờ chiều, lượng khách có giảm bớt nhưng các nhân viên của các tiệm Bảo Tín Minh Châu, Vàng Phú Quý, và các tiệm vàng nhỏ hơn... vẫn làm việc với cường độ khá cao. Một nhân viên của Bảo Tín Minh Châu tại số 63 Trần Nhân Tông cho biết, sáng 10.5, mặc dù trời mưa to nhưng khách hàng tới bán vàng khá nhiều, cho tới tận đầu giờ chiều vẫn còn khá đông. Khách tới giao dịch chủ yếu là bán, trong khi mua rất ít.

Giá USD “chợ đen” thấp hơn ngân hàng

Ngày 10.5, giá USD trên thị trường tự do Hà Nội tiếp tục xu hướng tăng, tuy nhiên vẫn thấp hơn giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại. Các tiệm vàng, cửa hàng giao dịch ngoại tệ trên phố Hà Trung và Trần Nhân Tông đều niêm yết mức giá bán ra cao hơn ngưỡng 19.000 đồng/USD đã duy trì trong thời gian vừa qua. Cụ thể, tại Bảo Tín Minh Châu, giá USD mua vào 18.950 đồng/USD và bán ra 19.020 đồng/USD.

Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại đang có xu hướng tăng mạnh hơn. Cụ thể, giá USD tại Vietcombank mua và bán lần lượt là 18.960 VND/USD và 19.030 VND/USD. Tỷ giá liên ngân hàng vẫn được Ngân hàng Nhà nước duy trì ở mức 18.544 VND/USD.

Tại TP.HCM, thị trường vàng ngày 10.5 cũng biến động phức tạp. Mở cửa thị trường, giá bán vàng SJC ở mức 27,37 - 27,39 triệu đồng/lượng nhưng sau đó giá giảm nhanh về 27,16 - 27,16 triệu đồng/lượng chỉ trong vòng 5 phút rồi quay đầu tăng lên lại 27,24 - 27,26 triệu đồng/lượng. Khoảng 15 giờ, một số đơn vị kinh doanh vàng, tiệm vàng công bố giá vàng SJC chỉ ở mức 27,11 triệu đồng/lượng. Đóng cửa cuối ngày, giá bán vàng SJC ở mức 27,21 - 27,23 triệu đồng/lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã thay đổi giá gần 20 lần trong ngày. Giá vàng các thương hiệu vàng miếng khác như Thần tài Sacombank - SBJ, Phượng Hoàng PNJ - DongA Bank... cũng ở tình trạng “nhào lộn” trong ngày 10.5 khi giá giảm và tăng liên tục.

Cũng tương tự Hà Nội, tại thị trường TP.HCM, lực bán vàng vẫn chiếm ưu thế, người dân mang vàng ra bán khi giá giảm. Các công ty kinh doanh vàng lớn chủ yếu mua vào với khối lượng lớn. SJC mua khoảng 2.000 lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sacombank - SBJ mua vào 8.700 lượng, Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 3.000 lượng... Bà Nguyễn Thị Cúc - Phó tổng giám đốc PNJ cho hay người dân ở Hà Nội bán vàng khá nhiều, trong tổng khối lượng mà công ty mua vào thì ở Hà Nội chiếm đến 70%.

USD có thể tiếp tục tăng

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Xuân Nghĩa - Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia - cho biết, thời gian tới tỷ giá có thể sẽ nóng trở lại và tạo nên những con sóng. Ông Nghĩa phân tích, tốc độ tăng dư nợ ngoại tệ 4 tháng đầu năm 2010 đã lên tới 17,07%, trong khi tổng dư nợ bằng VND mới đạt gần 2%. Như vậy, có thể thấy các doanh nghiệp đang vay từ ngân hàng lượng ngoại tệ khá lớn. Khi các khoản vay ngoại tệ của các doanh nghiệp đến quý 3/2010 và quý 4/2010 đáo hạn sẽ tạo lên một nguồn cầu USD lớn, chắc chắn sẽ gây áp lực khiến tỷ giá tăng.

Ông Nguyễn Mạnh - Giám đốc Ban Nguồn vốn và Kinh doanh BIDV - cũng cho rằng trong tương lai gần, áp lực tỷ giá sẽ tăng lên bởi tốc độ vay ngoại tệ đang tăng nhanh, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu vay ngoại tệ để bán lấy tiền đồng. Doanh nghiệp đến thời điểm có nguồn thu ngoại tệ nhưng do phải trả nợ khoản vay trước đó nên không làm tăng cung USD như thường lệ. “Khi chu kỳ này chấm dứt, nguồn tăng cung bây giờ sẽ dịch chuyển đến phần tăng cầu trong tương lai gần. Bức tranh tỷ giá tổng thể sẽ chịu áp lực lớn” - ông Mạnh nói. Tuy nhiên, theo ông Mạnh, bức tranh đó sẽ không quá xấu, vì doanh nghiệp có nhiều phương án để vay USD hay vay VND cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tùy theo những nhìn nhận về chính sách điều hành tỷ giá của Chính phủ. Ông Mạnh cho rằng, chắc chắn Ngân hàng Nhà nước cũng đang có những kế hoạch để phòng ngừa và xử lý những biến động này.

Thanh Xuân - Anh Vũ

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang