"Giá đô la trên thị trường tự do sẽ còn tăng lên nữa"
Vào lúc 11h30 sáng qua (11/2), giá đô la trên thị trường tự do được mua vào ở mức 19.200 đồng/USD và bán ra ở mức 19.300 đồng/USD. Đến 15h chiều qua, giá đô la trên thị trường tự do lại tiếp tục tăng mạnh lên mức 19.300 đồng/USD (mua vào) và 19.400 đồng/USD (bán ra).
Sự tăng giá trở lại của đồng USD trên thị trường tự do đã làm “nóng” không khí giao dịch tại các cửa hàng trao đổi ngoại tệ trên phố Hà Trung (Hà Nội). Tuy nhiên, theo anh Tuyến, nhân viên tại cửa hàng vàng bạc Quốc Trung thì phần lớn số người đến giao dịch mua đô la vào, một số ít người bán lẻ chủ yếu để lấy tiền tiêu tết.
“Sắp tới khi các Ngân hàng nghỉ tết Nguyên đán, giá đô la sẽ còn có chiều hướng tăng lên nữa vì lúc này nhu cầu mua đô la trên thị trường tự do sẽ rất lớn, do đó quyền quyết định giá nằm trong tay các chủ hàng”, anh Tuyến cho biết thêm.
Cùng quan điểm với anh Tuyến, nhiều nhà đầu tư vẫn quyết định mua vào mặc dù giá đã lên cao. Anh Bình, một nhà đầu tư cho biết: “Sang đầu năm mới, giá đô la chắc chắn sẽ tăng cao vì nhiều doanh nghiệp muốn nhập khẩu hàng hóa thì phải có đủ đô la, do vậy lúc đó giá có thể lên tới 19.700 – 19.800 đồng/USD”.
Không chỉ những hoạt động trao đổi ngoại tệ trực tiếp có sự biến đổi mà nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh cũng bị ảnh hưởng bởi việc tăng tăng mạnh tỷ giá liên ngân hàng giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ.
Đặc biệt ở nước ta, nguồn đô la để giao dịch chủ yếu vẫn là đô la trên thị trường tự do, vì vậy giá của đồng đô la cũng được tính theo giá của thị trường tự do.
Hàng nhập khẩu đồng loạt tăng giá
Ngay sau khi đô la trên thị trường tự do tăng giá, khiến cho giá bán của nhiều mặt hàng nhập khẩu như điện tử, xe máy,…cũng tăng giá theo.
Tại công ty TNHH máy tính Hà Nội (131 Lê Thanh Nghị - Hai Bà Trưng – Hà Nội) giá bán nhiều loại linh kiện điện tử nhập ngoại tăng giá ít nhất 70.000-100.000 đồng mỗi thiết bị.
Chị Nguyễn Thị Hòa, nhân viên bán hàng của công ty cho hay, sức mua khách hàng có hạn, giá bán linh kiện điện tử nhập khẩu tăng, khiến nhiều khách hàng lo ngại.
"Biết là khách hàng chịu nhiều thiệt thòi nhưng chúng tôi không thể hạ giá bán khi các công ty cùng mặt hàng đồng loạt tăng giá", chị Ánh chia sẻ.
Giá nhiều loại xe máy trong ngày hôm qua cũng có sự thay đổi đáng kể. Tại cửa hàng xe máy Hồng Hạnh (162-164 Bà Triệu, Hà Nội), chỉ trong vòng 1 ngày, nhiều loại xe máy tăng giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.
Một nhân viên bán hàng cho biết, hầu hết các xe hạng sang như SH, Spacy, Attila hay Fuma, Nouvo đều tăng giá bán từ 1,5 - 3 triệu đồng/chiếc do giá USD biến động.
Chị Ngọc Anh (Phố Huế, Hà Nội) cho hay, chị đến phát hoảng khi hỏi 1 chiếc Air Blade FI sáng nay vừa có giá 34,99 triệu đồng, đến chiều đã lên tới 35,75 triệu đồng. Vậy là trong vài tiếng đồng hồ, chiếc xe đã tăng giá đến gần 1 triệu.
"Tôi hứa cuối năm sẽ mua xe cho con, sắp tết rồi, không lẽ lại để năm sau mà nhỡ lại tăng giá tiếp thì còn khó khăn hơn. Tôi đành bấm bụng mua vì con tôi đang cần phương tiện đi lại", chị Ngọc Anh nói.
Nhiều cử hàng bán lẻ các thiết bị như điều hòa, máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, máy sấy tóc, máy ảnh kỹ thuật số, hóa mỹ phẩm…cũng đang rục rịch tăng giá vì giá USD tăng cao.
Tại cửa hàng đồ dân dụng ở 172 Ngọc Hà, Hà Nội, các mặt hàng đều tăng giá từ 2-5%. Một chiếc máy xay sinh tố trước đây có giá 260.000 đồng thì nay cũng tăng lên 10.000 đồng thành 270.000 đồng. Theo chủ hàng thì những hàng hóa này được nhập về từ Trung Quốc mà lại mua bằng đô nên mới tăng giá.
Trong khi đó, tại siêu thị điện máy Pico Plaza (76 Nguyễn Trãi, Hà Nội), các mặt hàng điện tử như điện thoại di động, Tivi LCD giá vẫn chưa tăng và thu hút được nhiều người mua.
Theo ông Ngô Thành Đạt, trưởng phòng Marketing siêu thị Pico Plaza, sở dĩ giá bán của các thiết bị này ít bị ảnh hưởng do đang trong thời gian có khuyến mại. Mặt khác, mức biến động giá tại các siêu thị chậm hơn so với mặt hàng nhập khẩu vì khi giá đôla tăng, nhà cung cấp muốn điều chỉnh vẫn phải có sự đàm phán giữa doanh nghiệp và siêu thị. Thêm vào đó, phải sau 15 ngày, doanh nghiệp mới được áp dụng giá mới.
Nguyễn Yến