PN - Tại hội thảo “Giải pháp phòng chống cận thị và cong vẹo cột sống trong trường học” vừa tổ chức tại Hà Nội, BS Đỗ Như Hơn - Giám đốc BV Mắt trung ương cho biết, số người bị cận thị đang ngày càng tăng. Hiện, cả nước có khoảng 2,5 triệu đối tượng cần được quan tâm về mắt. Tại các trường học, chỉ có 3% - 4% học sinh (HS) được trang bị kính. Trong đó, nhiều em được đeo kính chưa phù hợp do thiếu sự quan tâm của gia đình.
Theo BS Trịnh Thị Bích Ngọc (Phó giám đốc BV Mắt Hà Nội), trong một nghiên cứu mới đây của BV tại 12 trường (cả nội và ngoại thành) với hơn 16.000 HS đủ các cấp học phổ thông của Hà Nội, có 5.195 HS bị tật khúc xạ (32,42%). Trong đó, hầu hết các em bị cận thị (4.838 HS). Tỷ lệ HS cận thị gia tăng đáng kể theo cấp học. Nếu như ở cấp tiểu học, chưa đến 20% HS bị cận thị thì lên đến cấp THPT, một nửa số HS mắc tật khúc xạ. Trong đó, HS nữ bị cận thị nhiều hơn HS nam.
Theo BS Ngọc, mặc dù có đủ sổ sách theo dõi về y tế học đường nhưng có hai trong số 12 trường không hề tuyên truyền về phòng chống cận thị học đường. Chỉ có 5/12 trường ở khu vực nội thành có hệ thống chiếu sáng đạt chuẩn. Cả 12 trường đều không có sự phân loại bàn ghế riêng cho từng khối học theo quy chuẩn. BS Ngọc cho rằng, chính việc ngồi bàn ghế sai quy chuẩn khiến khoảng cách giữa mắt và mặt bàn bị sai nên dẫn đến các bệnh mắt ở HS gia tăng.
BS Lê Thị Thanh Xuyên (BV Mắt TP.HCM) cũng cho biết, trong một chương trình về mắt học đường mà BV đã triển khai ở TP.HCM trong vòng sáu năm qua, rất nhiều HS và giáo viên không hề quan tâm đến tật khúc xạ. Nhiều nhân viên y tế trường học phải đảm đương từ ba - bốn nhiệm vụ cùng lúc nên không được đào tạo cơ bản trong việc chống tật khúc xạ trường học.
Một trong những giải pháp giúp giảm tật khúc xạ học đường mà BS Ngọc đề xuất là phải uốn nắn các em ngồi đúng tư thế. Đây là bệnh chỉ có thể giảm chứ không giải quyết được hoàn toàn. Vì thế, trước mắt cần sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường. Tuyệt đối không để các em nằm, bò trên bàn để viết, đọc sách để giảm thiểu cận thị. Nếu tại trường các em được hướng dẫn đúng tư thế thì khi về nhà, cha mẹ phải giám sát các cháu về thời gian, tư thế đọc, học để đảm bảo an toàn cho mắt. Ngoài ra, theo BS Ngọc, các trường cần khám mắt định kỳ cho HS từ một hai lần/năm.
Lương Mỹ