(ANTĐ) - Ngày 11-3, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các Cục, Vụ liên quan đã có buổi làm việc với UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2010. Về phía thành phố có Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cùng các sở, ngành liên quan.
Theo ông Nguyễn Đình Đức - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, năm vừa qua Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 128 nghìn người, đạt 102,3% kế hoạch; đào tạo nghề cho 134 nghìn người, đạt 107% kế hoạch; Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của thành phố đã vận động được gần 18 tỷ đồng; xóa nghèo cho hơn 30 nghìn hộ, đạt 150% kế hoạch; hỗ trợ xây dựng được trên 4 nghìn nhà cho hộ nghèo, xây dựng được 100% số xã, phường đạt chuẩn phù hợp với trẻ em; 96% trẻ em được cấp thẻ khám chữa bệnh miễn phí... Hà Nội phấn đấu, năm nay sẽ tạo việc làm cho 135 nghìn người; đào tạo nghề cho 140 nghìn người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 29% lên 31%; sẽ xây mới 100 nhà, sửa 500 nhà cho người có công; dự kiến đến cuối năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 4,5%...
Để thực hiện tốt chính sách LĐ-TB&XH, thành phố Hà Nội đề xuất Bộ LĐ-TB&XH sớm đầu tư hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động. Đối với công tác đào tạo nghề, thành phố Hà Nội đề nghị Bộ LĐ-TB&XH cho xây dựng và chọn 1 trường cao đẳng nghề, 1 trường trung cấp nghề của Hà Nội vào danh sách các trường trọng điểm đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, chọn một số trường làm trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia… Bên cạnh đó, đối với công tác người có công và bảo trợ xã hội, Hà Nội cho rằng, cần phải nâng chế độ điều dưỡng người có công từ 5 năm 1 lần xuống còn 3 năm 1 lần; nâng mức hỗ trợ kinh phí dạy nghề cho người nghèo từ 300 nghìn đồng lên 500 nghìn đồng/người/tháng, hỗ trợ doanh nghiệp dạy nghề từ 1,2 triệu đồng lên 2 triệu đồng/người. Riêng người khuyết tật học nghề được đề nghị nâng mức hỗ trợ từ 540 nghìn đồng lên 1 triệu đồng/người/tháng…
Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã đánh giá cao những kết quả năm vừa qua của thành phố Hà Nội trong lĩnh vực lao động, người có công và bảo trợ xã hội. Đặc biệt trong hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng do suy thoái kinh tế thế giới, do thay đổi về địa giới hành chính... Hà Nội vẫn vượt nhiều mức kế hoạch đề ra. Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, hoàn toàn nhất trí với những đề nghị của thành phố Hà Nội và sớm có những hỗ trợ tốt nhất để Hà Nội ngày càng xứng đáng là một trong những trung tâm kinh tế, chính trị xã hội của cả nước.