* CPI tháng 3 của TP.HCM tăng 0,8%, Hà Nội tăng 0,75%
* Bộ trưởng Tài chính: CPI tháng 3 ước tăng 0,5-0,6%
Ảnh: ATPvietnam.
Với con số CPI tháng 3 của TP.HCM tăng 0,8%, Hà Nội tăng 0,75% thì CPI cả nước trong tháng 3 có thể xoay quanh con số 0,65%, đây không phải là một con số đẹp cho lạm phát tháng 3.
Nhưng với mức này, NHNN có thể tạm chấp nhận trong điều kiện giá điện và xăng tăng làm ảnh hưởng đến mặt bằng hàng hóa chung và vì thể có khả năng NHNN sẽ không tăng lãi suất cơ bản trong tháng 4. Thật ra, lãi suất cơ bản đã dần mất tác dụng khi các ngân hàng đã có những thủ thuật để lãi suất huy động vượt trần 10.5% một năm bằng những chiêu thức khuyến mãi, tặng thêm tiền.
Tuy nhiên, với CPI tháng 3 ở tầm 0.65% thì có lẽ NHNN chưa thể an tâm cung tiền ra mạnh được. Trong thời gian tới, hệ thống tiền tệ có thể được nới lỏng hơn để đảm bảo tăng trưởng, nhưng cung tiền ra hệ thống sẽ không ào ạt vì yếu tố lạm phát những tháng cuối năm cần phải được giữ ở mức dung hòa với tăng trưởng để tạo ra điểm tựa vững chắc cho nền kinh tế một khi chủ trương ổn định để tăng trưởng bền vững lâu dài được đặt lên hàng đầu.
Một yếu tố khác đã và đang tác động khiến thị trường chưa thể bứt phá mạnh là tình hình hệ thống tài chính-ngân hàng, huyết mạch của nền kinh tế trong thời gian gần đây đã có những chuyển biến tốt, tính thanh khoản tăng đáng kể và sự căng thẳng về vốn đã dịu lắng. Nhưng lãi suất cho vay thỏa thuận khá cao đang tạo rào cản, chưa khơi thông vốn đến các doanh nghiệp một cách tốt nhất và đang tạo gánh nặng lên các doanh nghiệp. Khi lãi suất đầu vào và đầu ra của hệ thống ngân hàng trở lại bình thường thì mới góp phần tạo động lực cho nền kinh tế cũng như thị trường chứng khoán đi lên mạnh mẽ được.
Thị trường trong tuần lễ từ 22/03 đến 26/03 được dự báo biến động nhẹ và chờ đợi sự chuyển mình tích cực hơn của hệ thống tài chính-ngân hàng, huyết mạch của nền kinh tế. Thị trường sẽ có sự phân hóa giữa các cổ phiếu qua từng phiên giao dịch.
Một sự bứt phá mạnh được dự báo là chưa thể xảy ra. Với chủ trương bình ổn và cân bằng giữa các yếu tố vĩ mô trong những tháng đầu năm để lấy đà phát triển bền vững trong thời gian tới thì một sự đột phá là chưa thể xảy ra trong ngắn hạn.
Do đó, nhà đầu tư có thể xem xét, chọn lựa cổ phiếu tốt, giải ngân trở lại khi VN-Index ở mức thấp trong tầm xoay quanh vùng 505-515 là an toàn nhất và hạn chế giải ngân ở những thời điểm thị trường bật mạnh dậy trong phiên. Nếu VN-Index vượt qua mức 525 thì nhà đầu tư cũng nên hạn chế giải ngân vì mức 540 vẫn là một rào cản khó vượt qua, tiếp cận mức này, nhà đầu tư ngắn hạn có khuynh hướng bán ra nhiều hơn là mua vào.
Chúc nhà đầu tư có một tuần lễ giao dịch thành công.
NVHOA
Ý kiến Nhà đầu tư sau các phiên gần nhất: Theo dõi chặt các yếu tố vĩ mô và động thái khối ngoại Thị trường ghi dấu ấn nhà đầu tư mới Phố Wall điều chỉnh sau 8 phiên tăng CPI tháng 3 của TP.HCM tăng 0,8%, Hà Nội tăng 0,75%