Tuần dương hạm lớp Kirov, gã khổng lồ trên biển

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 34 tháng trước 2628 lượt xem

Tuan duong ham lop Kirov, ga khong lo tren bien

Trang bị "tên lửa đầy mình", tuần dương hạm lớp Kirov có kích thước khổng lồ và tầm hoạt động bị giới hạn bởi ... thực phẩm dành cho thủy thủ đoàn.

>> Kuznetsov, tàu sân bay độc nhất của Nga

>> Tàu ngầm lớp Kilo - sát thủ vô hình dưới biển - 43 ngày trước

Được các chuyên gia quân sự xếp vào nhóm tàu ngầm diesel ít phát sinh tiếng ồn nhất khi hoạt động, tàu ngầm lớp Kilo được mệnh danh là sát thủ vô hình dưới biển.

')" onmouseout="hidetip();" href="http://www.baodatviet.vn/Home/Tau-ngam-lop-Kilo--sat-thu-vo-hinh-duoi-bien/20095/41537.datviet">Tàu ngầm lớp Kilo - sát thủ vô hình dưới biển

Thiết kế bị hoài nghi

Giữa những năm 1960, cùng lúc nghiên cứu chế tạo các tầu ngầm nguyên tử có khả năng phóng tên lửa hành trình, ý tưởng thiết kế một chiến hạm cực mạnh trang bị tầu ngầm nguyên tử cũng được hai cường quốc lúc đó là Liên Xô và Mỹ bắt tay thực hiện.

Trong khi phiên bản của Mỹ là tuần dương hạm CGN-9 Long Beach thất bại vì đi theo lối mòn sử dụng pháo cỡ nòng lớn như các tuần dương hạm trong Chiến tranh thế giới thứ hai thì người Nga đã có thành tựu hơn khi trang bị tên lửa chống hạm cho phiên bản của họ.

Soái hạm hạm đội biển Bắc của Nga, chiến hạm Piotr Velikiy, chiến hạm hiện đại nhất thuộc lớp Kirov.

Mặc dù đi đúng hướng nhưng dự án chế tạo tuần dương hạm tên lửa của Viện Thiết kế Severnoe do Giám đốc Kupenskiy làm chủ, vẫn vấp phải sự hoài nghi của các nhà lãnh đạo Liên Xô khi đó.

Chỉ đến khi một chiếc tầu tên lửa nhỏ của Ai cập đánh chìm khu trục hạm “Eylat” của Israel năm 1967 bằng tên lửa chống hạm P-15 Termit, thể hiện rõ sự ưu việt của loại vũ khí này thì dòng vốn cho dự án mới được cấp đều đặn.

Dự án 1144 về chiếc tuần dương hạm nguyên tử của Nga được các nhà lãnh đạo Liên Xô yêu cầu thỏa mãn nhiều nhiệm vụ rất ngặt nghèo: tên lửa chống hạm ưu việt, trang bị tên lửa phòng không và tên lửa chống tầu ngầm thế hệ mới nhất, có khả năng đối phó với mọi mối đe dọa trên biển cũng như trên đất liền.

Năm 1977, chiếc đầu tiên thuộc lớp Kirov được đóng và cho đến khi Liên Xô, siêu cường này kịp hoàn thành bốn chiếc là Kirov, Frunze, Kalinin và Yuri Andropop, còn 8 chiếc khác đang được chế tạo dang dở.

Sau khi Liên Xô tan rã, do không đủ kinh phí sửa chữa và bảo dưỡng, chiếc Kirov đã được tháo dỡ để lấy phụ tùng và vật liệu phục vụ duy trì cho ba chiếc còn lại, đã lần lượt được đổi tên thành Đô đốc Lazarev, Đô đốc Nakhimov và Piotr Velikiy.

Tầm hoạt động chỉ bị giới hạn bởi... thực phẩm

So với các thế hệ tầu chiến hiện đại, Kirov thuộc vào hàng lớn nhất; có chiều dài 252 m, rộng 28,5 m, cao 9,1 m với lượng dãn nước 28.000 tấn lúc mang đầy đủ vũ khí. Kích thước này thậm chí còn lớn hơn cả chiếc hàng không mẫu hạm HMS Illustrious thuộc lớp Invincible của Hải quân hoàng gia Anh.

Kirov lớn hơn nhiều khi so với tuần dương hạm Moskva thuộc lớp Slava - soái hạm hạm đội biển Đen của Nga.

Trợ lực cho cỗ máy chiến đấu khổng lồ đó là hai lò phản ứng hạt nhân KN-3 cùng hai động cơ tua bin khí GT3A-688 với tổng công suất 140.000 mã lực, giúp Kirov có tầm hoạt động chiến đấu tới 2.000 km ở tốc độ tối đa 59 km mỗi giờ hay có thể tuần tiễu hàng năm trời liên tục trên biển với vận tốc 37 km mỗi giờ. Gần như, giới hạn tuần tiễu của Kirov chỉ phụ thuộc vào dự trữ nhu yếu phẩm của 710 thủy thủ trên tầu.

Hệ thống vũ khí chủ yếu là tên lửa

Là con cưng của Hải quân Liên Xô, Kirov được trang bị những vũ khí với công nghệ hiện đại nhất mà quân đội có trong tay. Vũ khí chống hạm của tầu là 20 tên lửa P-700 Granit với tầm bắn 625 km, tốc độ mach 4 (1.361 m mỗi giây) và đầu nổ 750 kg. P-700 Granit là tên lửa chống hạm có tầm bắn xa nhất thế giới hiện nay, tầm bắn này gần bằng tầm chiến đấu tối đa của các máy bay F-18 Hornet trên các hàng không mẫu hạm của Mỹ. Điều này cũng đồng nghĩa là Kirov có khả năng đấu tay đôi với át chủ bài trên biển của nước này.

. Chiếc Piotr Velikiy đang phóng tên lửa P-700.

Cũng nhằm mục đích đối phó với đối thủ chính là hàng không mẫu hạm, Kirov được trang bị hệ thống phòng không cực mạnh với 96 tên lửa S-300 phiên bản dành cho tầu chiến (định danh NATO: SA-N-6 Grumble) tầm bắn tới 150 km; thậm chí, chiến hạm mới nhất thuộc lớp Kirov là Piotr Velikiy còn được trang bị 96 tên lửa S-400 với tầm bắn tới 400 km, được hỗ trợ bởi 2 radar Tomb Stone có khả năng phát hiện máy bay địch từ khoảng cách 600 km.

Sơ đồ bố trí tên lửa tại boong trước của Kirov: tên lửa phòng không S-300 ( trên) được đặt trong ống phóng thẳng đứng phía trước và tên lửa chống hạm P-700 Granit ( dưới) được đặt trong các ông nghiêng 60 độ ở phía sau.

Không chỉ phòng thủ tốt từ xa, 192 tên lửa 9K311 Tor (tầm bắn 12 km) hoặc 44 tên lửa OSA-MA (tầm bắn 15 km) sẽ bảo vệ tầu khỏi các mục tiêu bay tầm trung và cuối cùng là 6 hệ thống phòng thủ tầm ngắn CADS-N-1 Kashtan sẽ làm nhiệm vụ tiêu diệt các tên lửa bay đến cùng các mục tiêu bay tầm ngắn.

Hệ thống Kashtan được vũ trang bằng hai pháo bắn nhanh 30 mm 6 nòng với vận tốc bắn 12.000 viên đạn mỗi phút cùng 8 tên lửa 9M311 sẽ là cửa ải cuối cùng, vô hiệu hóa mọi mối đe dọa từ trên không đến con tầu.

Với yêu cầu phòng thủ toàn diện mọi mối đe dọa, để chống lại tầu ngầm, Kirov được trang bị hệ thống rocket chống ngầm Udav-1 trang bị 102 rocket tầm bắn 3 km cùng hai ống phóng ngư lôi 533 mm có khả năng phóng tên lửa chống ngầm Vodopad-NK, với tầm bắn tới 120 km.

Hệ thống phòng không tầm ngắn chống tên lửa Kashtan của Kirov.

Kashtan được bố trí phía trước của Kirov.

Rocket chống ngầm RBU-1000 bố trí trên tầu.

Ống phóng ngư lôi 533 mm có khả năng phóng tên lửa chống ngầm Vodopad-NK.

Phía sau thân tầu còn được trang bị nhà chứa máy bay ngầm đủ chỗ cho ba trực thăng săn ngầm Ka-27 PL. Những trực thăng này được trang bị các loại máy dò siêu âm, ngư lôi săn ngầm có thể dò tìm và tiêu diệt tầu ngầm đối phương, đồng thời có khả năng dẫn đường cho tên lửa chống ngầm Vodopad-Nk trên tầu mẹ tự động dò tìm và tiêu diệt mục tiêu.

Cuối cùng, cũng như mọi chiến hạm khác, pháo hạm là trang bị không thể thiếu trên chiếc tầu chiến này. Kirov được trang bị một khẩu pháo AK-130 cỡ 130 mm hai nòng ở vị trí phía sau tầu. Khẩu pháo này được điều khiển hoàn toàn tự động bằng radar có tầm bắn 22 km và tốc độ bắn tối đa tới 35 phát mỗi phút, có khả năng oanh tạc các mục tiêu trên đất liền hoặc các tầu chiến nhỏ của đối phương.

Pháo AK-130 hai nòng bố trí ở boong sau tầu, có tầm bắn 22 km và tốc độ 35 viên mỗi phút.

Trực thăng săn ngầm Ka-27PL hạ cánh trên chiếc Frunze (nay là Admiral Lazarev).

Hiện nay, chỉ còn hai chiếc Kirov đang phục vụ trong Hải quân Nga, gồm chiếc mang số hiệu 099 Piotr Velikiy với vai trò soái hạm hạm đội biển Bắc, cùng chiếc mang số hiệu 085 Admiral Nakhimov phục vụ tại hạm đội Thái Bình Dương.

Chiếc Kirov thứ ba là Admiral Lazarev đã thoát "nạn xẻ thịt" khi Chính phủ Nga cấp thêm vốn duy trì, tu sửa để sẵn sàng đưa chiến hạm này trở lại hạm đội Thái Bình Dương.

Các tin liên quan:

>> Những 'quái vật nguyên tử' dưới biển của Hải quân Nga (kỳ 2)

>> Những 'quái vật nguyên tử' dưới biển của Hải quân Nga (kỳ 1)

>> Khu trục hạm Sovremenny, xương sống của Hải quân Trung Quốc

>> Sức mạnh tác chiến điện tử của Nga - 68 ngày trước

Các hệ thống tác chiến điện tử của Nga có thể thay đổi đường bay của tên lửa địch, làm chệch hướng truyền tin, cũng như làm tê liệt toàn bộ hoạt động quân sự của đối phương.

')" onmouseout="hidetip();" href="http://www.baodatviet.vn/Home/Suc-manh-tac-chien-dien-tu-cua-Nga/20094/38723.datviet">Sức mạnh tác chiến điện tử của Nga

>> Su-35BM, ngôi sao trên bầu trời (Kỳ 2)

>> Su-34, máy bay cường kích thế hệ mới của Nga

>> Quá trình \'tiến hóa\' của Su-30 - 35 ngày trước

Không hề có chiếc máy bay Su-30 nào, vì đây là tên gọi chung cho dòng chiến đấu cơ đa năng cải tiến từ Su-27 và Su-24 của Nga gồm: Su-30M, Su-30MK, Su-30MKI, Su-30MK2...

')" onmouseout="hidetip();" href="http://www.baodatviet.vn/Home/Qua-trinh-tien-hoa-cua-Su30/20095/42600.datviet">Quá trình 'tiến hóa' của Su-30

>> Mổ xẻ 'lá chắn biển' Bastion

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang