Từ ngày 1-11, thi hành án Dân sự "ra ở riêng”

Xem tin gốc 

Nhân dân - 29 tháng trước 24 lượt xem

Tu ngay 1-11, thi hanh an Dan su 'ra o rieng”

NDĐT - Hôm nay, 28-10, tại Bộ Tư pháp đã diễn ra Hội nghị giao ban trực tuyến ở 5 điểm cầu là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP HCM về việc thực hiện Luật thi hành án dân sự và Nghị định của chính phủ về củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ cơ quan thi hành án dân sự địa phương.

Đây là hội nghị để đại biểu đại diện cho các cơ quan thi hành án dân sự (THADS) trên cả nước trình bày các vấn đề đã thực hiện cũng như vướng mắc trong quá trình củng cố, kiện toàn về tổ chức.

Khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường phát biểu cho rằng, với luật thi hành án dân sự mới, với nghị định mới, tổ chức bộ máy THA tại 3 cấp theo ngành dọc (Tổng cục THADS, Cục THADS cấp tỉnh, Chi cục THADS cấp huyện) có sự chuyển biến về chất. Sắp tới, từ 1-11-2009, vị thế, thể chế, trách nhiệm của các cơ quan THADS cũng được nâng lên song đây cũng là một thách thức rất lớn. Theo điều 2 của Nghị định 74/2009/NĐ-CP, Tổng cục THADS, cơ quan THADS địa phương có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở, tài khoản riêng. Bộ trưởng Hà Hùng Cường cũng cho hay, theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban tư pháp, năm 2009 là năm chuyển biến đáng mừng trong công tác THADS cả nước. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tư pháp cũng nhấn mạnh rằng, Luật và NĐ không phải là “đôi đũa thần” làm chuyển biến mà chính những người thực hiện công tác THA là người biết sử dụng đôi đũa đó có hiệu quả hay không.

Tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự Bộ Tư pháp Nguyễn Văn Luyện đã trình bày báo báo cáo đánh giá kết quả bước đầu thực hiện Luật Thi hành án Dân sự và kế hoạch thực hiện Nghị định 74/2009/NĐ-CP của Bộ Tư pháp. Theo đó, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THADS được thực hiện khá tốt trên cả nước. Tuy nhiện, công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo cơ quan THADS giai đoạn 2009-2010 ở một số địa phương còn chậm. Đến hết ngày 27-10, mới có 42 tỉnh, thành phố hoàn tất thủ tục hiệp y về việc quy hoạch lãnh đạo cơ quan THA cấp tỉnh, cấp huyện. Tính cho đến nay cũng mới chỉ có 13 địa phương thực sự sẵn sàng cho việc tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Cục THADS.

Theo ông Nguyễn Văn Lực - Trưởng cơ quan THADS Tp HCM, việc phối hợp giữa họ với Sở Tư pháp trong việc triển khai luật THADS và thực hiện kế hoạch kiện toàn tổ chức diễn ra khá thuận lợi. Tuy nhiên ông Lực cũng cho hay, về công tác quy hoạch lãnh đạo giai đoạn 2009-2010, cấp ủy lại không quy hoạch các đồng chí đang giữ chức vụ đó mà chỉ xem xét các đồng chí phó, có thể thay thế trong thời gian tới. Như vậy, cách làm về vấn đề quy hoạch này chưa thống nhất với Bộ. Bên cạnh đó, một bộ phận cán bộ công chức THA chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, đối tượng cán bộ có thể quy hoạch là rất ít, hoạt động THADS một số nơi chưa tương xứng với vai trò được giao.

Ông Nguyễn Thành Đông- GĐ Sở Tư pháp Tp Cần thơ nhấn mạnh, các khu vực THADS vùng đồng bằng sông cửu Long thống nhất sẽ làm lễ công bố gọn trong một ngày. Các đại biểu vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng đề nghị Bộ Tư pháp giúp đỡ trong việc mở phân viện Học viện Tư pháp tại đây để nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng đối tượng quy hoạch …Và Đồng bằng sông Cửu long sẵn sàng hỗ trợ những điều kiện vật chất ban đầu cho vấn đề này.

Theo giám đốc Sở Tư pháp Đắc Nông, việc quy hoạch cán bộ 2009-2010 theo kế hoạch 235 của Bộ về việc triển khai thực hiện NĐ74/NĐ-CP còn vướng vì chẳng thể quy hoạch 1 năm mà theo quy định thông thường là phải là 5 năm. Cũng theo kế hoạch, vẫn có sự phân biệt, thí dụ bổ nhiệm cấp trưởng phải có ý kiến của cấp ủy, nhưng cấp phó chỉ cần có ý kiến của Chủ tịch UBND. Với quy định này sẽ dẫn đến việc tham mưu công tác quy hoạch lãnh đạo cơ quan THADS gặp khó khăn. Giám đốc Sở Tư pháp Đắc Nông cho hay, hiện Trưởng cơ quan THA 50 tuổi thì không thể thuộc đối tượng được quy hoạch mà chỉ được chỉ đề nghị bổ nhiệm thôi. Trong khi đó quy định của Bộ là phải quy hoạch mới bổ nhiệm, do đó điều này chưa thật phù hợp. Tại hội nghị, nhiều đại biểu cũng đưa ra ý kiến tranh luận, phát biểu làm rõ những vướng mắc, khó khăn của địa bàn mình.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đức Chính cũng làm rõ thêm quan điểm của Bộ trong việc triển khai kế hoạch củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ cơ quan THADS địa phương. Bộ Tư pháp luôn nhất trí quan điểm lựa chọn người có đủ tầm, đủ tâm giữ vai trò lãnh đạo cơ quan THADS vốn rất khó khăn này.

Từ khóa liên quan

Động từ
Danh từ
Tổ chức
Cụm từ
Từ chuyên môn
Địa danh thế giới
Địa danh trong nước

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang