VH- UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức họp báo thông tin về chương trình cầu truyền hình “Người đi mở cõi”, nhân tưởng niệm 310 năm ngày mất của Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh- người có công mở rộng bờ cõi nước Việt về phương Nam.
Cầu truyền hình “Người đi mở cõi” thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với nhân vật lịch sử đã có công mở rộng bờ cõi nước Việt về phương Nam, định hình nước Việt thành dải đất hình chữ S như ngày nay, mang dòng chảy 1000 năm Thăng Long- Đông Đô- Hà Nội vào miền đất phương Nam trù phú.
Tại điểm cầu Hà Nội, chương trình diễn ra tại tượng đài Lý Thái Tổ; tại Quảng Bình là khu lăng mộ Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh; tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra tại đường Nguyễn Hữu Cảnh; còn tại Đồng Nai diễn ra tại đền Bình Kính thờ Thượng đẳng thần Nguyễn Hữu Cảnh. Sân khấu tại Quảng Bình là sân khấu chính, quan trọng nhất bởi Nguyễn Hữu Cảnh là một người con ưu tú của vùng đất này... Trong cầu truyền hình này, hơn 400 nghệ sĩ sẽ mang tới cho công chúng cả nước các tiết mục văn hóa nghệ thuật đặc sắc, đa dạng, phong phú, tái hiện hình ảnh Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh nối dòng chảy văn hóa thuần Việt với những câu chuyện cổ tích, các bài dân ca, phong tục tập quán, ca dao tục ngữ...vào phương Nam. Đặc biệt Chương trình còn có phần giao lưu với các nhà sử học, nhà văn hóa, nhân dân miền Trung- Tây Nguyên, miền Nam để giúp công chúng cả nước hiểu sâu sắc hơn về Nguyễn Hữu Cảnh.
Nguyễn Hữu Cảnh tên thật là Nguyễn Hữu Thành, sinh tại Quảng Bình, là một danh tướng thời chúa Nguyễn Phúc Chu. Dòng dõi con nhà tướng, ông đã lập được nhiều chiến công và được nhân dân yêu kính vì đã giúp họ khẩn hoang, ổn định cuộc sống.
Vũ Thủy