Dọc đường Láng - Hòa Lạc, các khu đô thị mới đang đua nhau mọc lên.
(LĐ) -
Phóng viên Lao Động đã có cuộc phỏng vấn thạc sĩ - KTS Ngô Trung Hải - Quyền Viện trưởng Viện Kiến trúc quy hoạch đô thị và nông thôn (Bộ Xây dựng).
* Thưa ông, đồ án quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đã được Bộ Xây dựng và Liên doanh tư vấn quốc tế PPJ (Perkin-Posco-Jina) báo cáo thường trực Chính phủ lần 3. Về cơ bản đã xác định mô hình cấu trúc HN trong tương lai sẽ phát triển như thế nào?
- Đồ án quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội do liên doanh tư vấn báo cáo lần thứ ba đã cụ thể hóa và rõ nét hơn một số vấn đề theo chỉ đạo của Chính phủ. Cụ thể, báo cáo đã khẳng định được mô hình cấu trúc của Hà Nội mở rộng cơ bản là một đô thị trung tâm, trong đó, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan ở giữa đô thị trung tâm.
Như vậy, đô thị trung tâm HN trong tương lai sẽ được quy hoạch nằm ở hai bên bờ sông, chứ không chỉ là ở phía nam sông Hồng. Ngoài đô thị trung tâm, sẽ có 5 đô thị vệ tinh xung quanh gồm: Sóc Sơn, Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai và Phú Xuyên.
* Khu vực đô thị lõi của Hà Nội sẽ được bảo tồn và tôn tạo ra sao?
- Trong mô hình cấu trúc nêu trên, đô thị trung tâm chính là đô thị lõi, là đô thị được quy hoạch từ đường vành đai 3 trở vào phía nam sông Hồng, bao gồm Hà Nội (cũ) kéo dài đến khu Mỹ Đình. Đây được coi là khu vực phải bảo tồn và tôn tạo các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống, nhưng chỉ được quy hoạch phát triển để làm sao trong tương lai chỉ với quy mô dân số 1 triệu dân (trong khi hiện tại khu vực này đang sinh sống 3-4 triệu dân). Đây là một thách thức đặt ra với Hà Nội.
Để giải bài toán này, báo cáo đề xuất việc quy hoạch các khu mới phát triển (vẫn thuộc đô thị lõi) nằm giữa vành đai 3 và vành đai 4, bao gồm phía bắc sông Hồng là Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm để phân bố dân cư.
* Nhưng khu vực được quy hoạch làm trụ sở trung tâm hành chính quốc gia lại không nằm trong đô thị lõi, thưa ông?
- Đấy là câu chuyện của 20 năm sau (khoảng năm 2030, dự kiến sẽ quy hoạch trung tâm hành chính quốc gia theo hướng tập trung về một mối). Còn hiện tại, theo đề xuất của tư vấn, thủ đô Hà Nội sẽ có 3 trung tâm hành chính. Cụ thể, trung tâm hành chính - chính trị của thủ đô (nơi làm việc của UBND TPHN, Thành ủy HN) vẫn được quy hoạch ở vị trí hiện nay. Trung tâm hành chính - chính trị quốc gia (nơi làm việc của các cơ quan Trung ương Đảng, Quốc hội và Nhà nước) vẫn đặt ở Ba Đình.
Còn các cơ quan làm việc của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, về lâu dài khi đủ điều kiện sẽ được tính toán để xây dựng tập trung. Vị trí đặt các cơ quan của Chính phủ dự kiến sẽ nằm tại Hòa Lạc, khu vực cạnh sân golf Đồng Mô, gần hồ Ngải Sơn.
Tuy nhiên, trước mắt, trong vòng 20 năm nữa, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ sẽ được quy hoạch tập trung xung quanh đường vành đai 3, cụ thể là xung quanh khu vực Trung tâm Hội nghị quốc gia.
* Sau khi báo cáo thường trực Chính phủ lần 3, còn những vấn đề liên danh tư vấn tới đây còn phải hoàn thiện tiếp, thưa ông?
- Thủ tướng đánh giá cao liên danh tư vấn đã có tinh thần làm việc nghiêm túc, nhiều vấn đề được đề cập còn chung chung chưa rõ nét. Theo dự kiến, khoảng đầu năm tới tư vấn sẽ hoàn chỉnh báo cáo để Chính phủ báo cáo Quốc hội cho ý kiến, sau đó sẽ trưng bày tại cung quy hoạch để đông đảo nhân dân góp ý kiến.
- Xin cảm ơn ông!
Ông Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội: “Hà Nội phải trở thành lực hút kinh tế vùng”
Hà Nội đang xác định mô hình phát triển không gian cho thủ đô theo hướng chùm đô thị, bao gồm: Thành phố trung tâm - các đô thị vệ tinh - các đô thị đối trọng.
Trong đó, các đô thị vệ tinh tập trung phát triển ở các cực chủ yếu: Cực tây: Phát triển khu đô thị Hòa Lạc để tạo sức hút, sức hấp dẫn nhằm giảm áp lực cho HN về các chức năng giáo dục - đào tạo, công nghệ cao, y tế chuyên sâu, các khu du lịch và công viên nghĩa trang.
Cực bắc: Đô thị Sóc Sơn, gắn với chức năng của cảng hàng không, trung tâm tiếp vận, trung tâm phân phối hàng hóa - đô thị dịch vụ sân bay và du lịch sinh thái.
Cực nam: Đô thị Phú Xuyên với chức năng chủ đạo công nghiệp, trung tâm phân phối hàng hóa và trung tâm tiếp vận tạo cơ hội động lực phát triển cho các khu vực chậm phát triển như khu vực Ứng Hòa, Thường Tín, Mỹ Đức.
Ông Phạm Sĩ Liêm - Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng VN: “Trung tâm đầu não chính trị quốc gia nên đặt ở trung tâm thủ đô”
Tôi thống nhất với quan điểm cho rằng phải xem xét quy hoạch chung bao gồm Hà Nội và 7 tỉnh, thành phía bắc tạo thành cực tăng trưởng. Việc đặt trung tâm hành chính quốc gia tại Hòa Lạc, cũng cần cân nhắc thêm, vì không phải ngẫu nhiên qua rất nhiều năm lịch sử, trung tâm hành chính của Hà Nội vẫn được chọn xung quanh hồ Gươm, còn trung tâm hành chính của cả nước đặt ở khu vực hồ Tây là phù hợp.
Việc đưa về Hòa Lạc, có lẽ cần cân nhắc vì nhiều lẽ, trong đó có lý do trung tâm đầu não chính trị nên được đặt ở trung tâm thủ đô.Q.T (ghi)
Quỳnh Trang thực hiện