Phúc Minh
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, Chu Tiểu Xuyên. Ảnh: VOA
Tại cuộc họp Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) ngày 6-3, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên, cho biết chính sách tỷ giá của Trung Quốc trước đó là chiến lược ngắn hạn để ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, Trung Quốc sẽ từ từ thay đổi. Nhưng ông Chu cũng ám chỉ sự thay đổi sẽ không đến cách nhanh chóng.
Phát biểu của ông Chu có thể làm lạc quan các nước trước nay không hài lòng về chính sách tiền tệ của Trung Quốc. Các nước phàn nàn Trung Quốc gìm giữ giá nhân dân tệ thấp làm cho giá hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc thấp hơn so với các nước khác để tạo lợi thế về giá cả không lành mạnh.
Phát biểu của ông Chu ngày 6-3 cho đến nay là phát biểu rõ ràng nhất của quan chức Trung Quốc về vấn đề tăng tỷ giá nhân dân tệ. Trước đó, quan chức Trung Quốc luôn nhấn mạnh ổn định tỷ giá hối đoái và từ chối cho phép nước ngoài thực thi áp lực tăng giá nhân dân tệ.
Chính sách hối đoái của Trung Quốc làm cho nhân dân tệ so với đô la Mỹ không thay đổi kể từ tháng 7-2008. Ông Chu mô tả đây là chính sách không theo quy ước để thích ứng với môi trường đặc biệt. Ông nói chính sách tỷ giá của Trung Quốc là một phần để phản ứng lại cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và chính sách trên sớm hay muộn sẽ được hủy bỏ. Đồng thời, chính phủ Trung Quốc có thể bắt đầu cho phép nhân dân tệ tăng giá so với đô la Mỹ dù không nhanh như các nước đã hy vọng.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì và các nhà kinh tế dự tính Trung Quốc sẽ tăng giá nhân dân tệ so với đô la Mỹ trong năm nay. Với sự phục hồi kinh tế, tỷ lệ lạm phát của Trung Quốc ngày càng tăng, nhiều nhà kinh tế cho rằng nhân dân tệ mạnh có thể giải quyết vấn đề lạm phát.
Việc gìm giá nhân dân tệ so với đô la Mỹ giúp các nhà xuất khẩu Trung Quốc thu lợi trong thương mại toàn cầu nhưng đã khiến Mỹ, châu Âu và các nước láng giềng của Trung Quốc chỉ trích ngày càng mạnh mẽ. Với những người chỉ trích chính sách ngoại hối của Trung Quốc, phát biểu của ông Chu về việc cân nhắc hủy bỏ việc gìm giá nhân dân tệ so với đô la Mỹ là rất đáng mừng.
Eswar Prasad, giáo sư Đại học Cornell và là cựu phụ trách của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tại Trung Quốc, cho biết: “Phát biểu của ông Chu Tiểu Xuyên cho thấy một khi kinh tế toàn cầu hồi phục, Trung Quốc sẽ tiếp tục hướng tới một cơ chế tỷ giá hối đoái thả nổi có sự quản lý của nhà nước”.
Ông Chu cho biết việc chọn thời gian hủy bỏ chính sách không theo quy ước trở về chính sách kinh tế thông thường phải cẩn thận. Hội nghị thượng đỉnh của G20 tại Pittsburgh cũng nhấn mạnh sự cần thiết tránh thu hồi các chính sách kích thích kinh tế quá sớm.
Ngoài việc đánh giá triển vọng nền kinh tế toàn cầu, các nhà chức trách của Bắc Kinh phải quyết định làm thế nào để xóa bỏ việc gìm giá nhân dân tệ so với đô la Mỹ. Tăng dần dần nhân dân tệ sẽ làm cho các nhà xuất khẩu ung dung hơn một chút, tăng giá nhân dân tệ một lần có thể sẽ là một đòn nặng với các nhà xuất khẩu Trung Quốc.
Ông Chu nhấn mạnh chính sách tỷ giá của Trung Quốc không phải là chính sách bất biến vì cần thích ứng với những thay đổi trong cơ cấu kinh tế của Trung Quốc. Ông cho biết cơ chế hình thành tỷ giá luôn thay đổi trong quá trình vận động và do đó có thể thay đổi ở những giai đoạn khác nhau.
(theo WSJ, VOA)