Những năm gần đây, hàng nghìn học sinh Trung Quốc đã trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo du học. Vì vậy, năm 2003, Bộ GD Trung Quốc đã lập lên một website tại địa chỉ www.jsj. edu.cn để giúp học sinh và các bậc phụ huynh cập nhật những thông tin chính xác trên thị trường du học. Cho đến nay, trang web này đã đưa ra tổng số 47 lời cảnh báo liên quan đến vấn đề du học
Nhiều công ty tư vấn du học đã đưa ra những thông tin về trường học ảo, thậm chí còn trắng trợn lừa đảo học sinh. Người ta đã dùng nhiều cách thức khác nhau để lăng xê những khóa học ngôn ngữ tại trường đào tạo ngôn ngữ ở nước ngoài, xem đó như “cửa ngõ” để bước vào các trường đại học chính quy.
Trên thực tế, rất nhiều trường học ảo được lập ra bởi một nhóm người với một số ít giáo viên, một vài phòng học và sẵn sàng đóng cửa bất cứ lúc nào ví lí do thiếu học sinh.
Một số cơ sở giáo dục không được phép cấp bằng thì lại thông báo đây là cơ sở của các trường đại học uy tín với đội ngũ giảng viên, giáo sư giỏi và có đủ khả năng cấp bằng cử nhân nhằm mục đích bịp bợm và lừa đảo khách hàng.
Bộ GD Trung Quốc cũng cho biết, những công ty tư vấn du học thường thu những khoản phí trung gian và những khoản phí dịch vụ nước ngoài. Thực ra đó là một hình thức lừa đảo. Một số công ty tư vấn du học thậm chí còn không thông báo cho sinh viên biết phí phục vụ dùng để làm gì.
Đến khi học sinh nhận thấy số tiền đó không được tính vào những khoản chi phí liên quan đến việc học và họ nhận ra tình hình thực tại ở nước ngoài khá khác so với những gì các công ty này đã hứa, họ yêu cầu các công ty này phải có câu trả lời một cách rõ ràng. Lúc này, các cơ quan đó sẽ đưa ra một loạt những khoản học phí mà trước đây họ chưa từng đề cập tới trong hợp đồng.
Những website cung cấp thông tin không đủ tin cậy về dịch vụ du học sẽ không được phép quảng bá dịch vụ trên phương tiện truyền thông bằng báo chí in. Vì vậy các website này thường đặt được link quảng cáo trên các công cụ tìm kiếm hoặc các trang web nổi tiếng khác và tuyên bố rằng việc họ đưa ra những diễn đàn hay những thông tin du học chuyên nghiệp là hoàn toàn miễn phí. Nhưng thực tế đó là hình thức lừa đảo kín đáo. Tính ra những khoản phí trung gian để trả cho các website như thế này cao hơn nhiều so với phí dịch vụ du học chính thức.
Theo cảnh báo số 22 của Bộ GD Trung Quốc, một số học sinh nước này đang học tập tại Sydney phàn nàn rằng họ đã được tham gia những khóa học về ngôn ngữ tại các trường đào tạo về ngôn ngữ hoặc những trường dự bị đại học nhưng khi khóa học kết thúc thì những trường này lại không cấp bằng với lí do các học sinh này không vượt qua những kì thi bắt buộc.
Cảnh báo số 30 lại khuyến cáo, một số tên tội phạm ở Đức, Pháp, Singapore còn lợi dụng bán những loại chứng chỉ giả trên Internet bằng nhiều hình thức khác nhau do vậy một số người đã bị mắc lừa. Cơ quan giáo dục của đại sứ quán Trung Quốc ở các nước đã đưa ra lời cảnh báo đối với những học sinh nước này về những trò bịp bợm đó.
Gần đây, Bộ GD Trung Quốc đã cảnh báo về tình trạng đóng cửa của một số trường đại học nước ngoài đặc biệt là những trường tư nhân tại Úc và New Zealand. Cho đến nay, cơ quan này đã thống kê được 15.000 trường học tương đối tin cậy từ 33 quốc gia trên thế giới và cho rằng sinh viên Trrung Quốc nên chọn các trường có trong danh sách này.
Cảnh báo gần đây nhất cho biết một số sinh viên đã tham gia “các khóa học dự bị” tại các trường đại học nước ngoài, nhưng khi họ hoàn thành các khóa học về ngôn ngữ trong một năm và cho dù họ đã vượt qua các kì thi vào tháng 10 năm 2009, họ vẫn chưa được nhập học vào những ngành học chính quy đã đăng kí. Thay vào đó, họ được yêu cầu đăng kí tham gia các chương trình đào tạo từ xa.
Bộ GD Trung Quốc nhắc nhở học sinh nước này rằng việc tham gia các khóa học dự bị là hoàn toàn khác xa với việc xin nhập học vào một trường chính quy nào đó. Các khóa học dự bị ở nước ngoài là rất phức tạp và việc hoàn thành các khóa học này không có nghĩa là bạn sẽ được nhập học vào các trường đại học mà không phải thông qua các kì thi tuyển.
(Theo Xinhua)