Maradona khẩu chiến với người Đức || Argentina nhỉnh hơn, nhưng coi chừng Đức || Khoa học và bản năng
Đội hình xuất phát
- Argentina: 22-Sergio Romero; 15-Nicolas Otamendi, 2-Martin Demichelis, 4-Nicolas Burdisso, 6-Gabriel Heinze, 14-Javier Mascherano, 20-Maxi Rodriguez, 7-Angel Di Maria, 10-Lionel Messi, 11-Carlos Tevez, 9-Gonzalo Higuain.
- Đức: 1-Manuel Neuer; 16-Philipp Lahm, 3-Arne Friedrich, 17-Per Mertesacker, 20-Jerome Boateng, 13-Thomas Mueller, 6-Sami Khedira, 7-Bastian Schweinsteiger, 10-Lukas Podolski, 8-Mesut Ozil, 11-Miroslav Klose.
Hai đội đã nhập cuộc, Argentina trong màu áo truyền thống xanh trắng, Đức trong trang phục toàn đen.
Phút 2. Pha tấn công đầu tiên của Argentina, nhưng Di Maria không thành công trong pha tạt bóng từ cánh trái vào.
Phút 3. VAAAAOOOOOO! ARGENTINA - ĐỨC 0-1! Schweinsteiger đá phạt từ cánh phải, Muller lao vào đánh đầu mở tỷ số cho Đức.
Phút 4, Mueller có pha thoát xuống nhưng thủ môn Romero đã kịp lao ra tóm gọn bóng.
Phút 8, Mueller băng lên bên cánh trái, căng ngang vào giữ cho Khedira băng lên xâm nhập vòng cấm địa nhưng trung vệ Demichelis đã kịp can thiệp. Trong pha phạt góc tiếp theo, Đức đã không tận dụng được.
Sĩ Huyên bình luận: Lần đầu tiên ở World Cup 2010, Argentina bị thủng lưới trước. Cú đá phạt lơ lửng vào trước vòng 5,5m của Schweinsteiger không hiểm, nhưng Otamendi phạm sai lầm khi để cho Mueller thoát xuống tự do đánh đầu mở tỉ số.
Thủ môn Romero cũng vướng phải lỗi lầm ở tình huống này khi để bóng bật chân đi luôn vào lưới. Trận đấu sẽ hấp dẫn từ đây, và hãy chờ xem “Vua” Maradona có điều chỉnh chiến thuật gì hợp lý để lội ngược dòng.
Phút 13, Sau pha hỗn loạn ngay rìa vòng cấm địa, Podolski tung cú sút ở rìa vòng cấm địa chạm chân hậu vệ Argentina ra ngoài. Đức được hưởng quả phạt góc, Oezil treo bóng vào giữa, hậu vệ Argentina dễ dàng đánh đầu giải vây.
Phút 15, Di Maria thoát xuống bên cánh trái, gặt qua Lahm rồi căng vào giữa cho Higuain, tiền đạo này vịn bóng hơi dài nên hậu vệ Đức đã kịp phá lên.
Phút 16, Lahm lên bóng bên cánh phải, treo bóng vào giữa, Heinze bật cao đánh đầu giải vây.
Sĩ Huyên bình luận: Lối đá nhanh của Đức thật sự làm lúng túng với Argentina. Đó cũng là lối đá mà thầy trò ông Maradona rất kỵ. Như những đôi chân mượn, cầu thủ hai đội lao vào nhau thẳng cánh, không chút kiêng dè. Với kiểu đá cứng rắn như vậy, chắc chắn sẽ có người sớm rời cuộc chơi trước khi trọng tài Irmatov kết thúc trận đấu.
Phút 18, Otamendi có bóng trống trải bên cánh phải, tạt vào giữa chạm chân Friedrich đi hết biên. Trong pha phạt góc tiếp theo, các cầu thủ Argentina đã không tận dụng được.
Phút 20, Cú xẻ ra cánh trái của Mueller dành cho Podolski hơi mạnh nên cầu thủ này không thể đón được trong pha phản công nhanh.
Phút 22, Mueller có bóng trống trải ngay trung lộ rồi tỉa ra cánh cho Klose nhưng bóng hơi mạnh và sửa lưng nên Klose không nhận được bóng.
Phút 23, Messi chọc khe cho Tevez thoát xuống nhưng Neuer đã kịp lao ra tóm bóng ngay trước chân Tevez.
Phút 24, Klose nhận đường căng ngang của Mueller, rất trống trải nhưng anh lại sút bóng vọt xà.
Phút 28, Messi dễ dàng vượt qua hai cầu thủ Đức bên cánh trái rồi bấm vào giữa nhưng bóng đã đi vòng ra sau biên ngang.
Phút 29, Messi chuyền bóng trống trải ra cánh trái cho Heinze băng lên nhưng anh chuyền vào giữa hoàn toàn thiếu chính xác.
Sĩ Huyên bình luận: Không phải là Argentina mà chính là Đức đang nhảy múa với những vũ khúc tango tươi mát, hấp dẫn. Cú tỉa bóng của Khedira rồi tiếp đó là pha căng ngang của Mueller đặt Klose vào thế hết sức thuận lợi trước khung thành mở toang của Argentina.
Pha kết thúc quá hấp tấp của Klose đưa bóng vọt xà ngang. May cho Argentina, nếu pha kết thúc ấy thành công, có lẽ mọi chuyện đã khép lại với đại diện Nam Mỹ.
Phút 31, Podolski phạm lỗi với Carlos Tevez, Argentina được hưởng quả đá phạt ở cự ly 23m hơi chếch sang cánh phải. Messi sút bóng thẳng vào góc xa, bóng đi vọt xà.
Phút 33, Di Maria có bóng bên cánh phải, xâm nhập vòng cấm địa, gặt qua một hậu vệ rồi sút vào góc gần, bóng đi nhẹ, thủ môn Neuer dễ dàng bắt gọn.
Bấm F5 để cập nhật