Chúng ta hãy cùng làm quen "L2vn" Tô Trung Hiếu và "TKKG" Trần Minh Khôi - những game thủ đã làm nên chuyện trên đất Singapore ngày nào.
Các bạn có thể tự giới thiệu về mình được không?
Trung Hiếu: Xin chào, mình tên là Tô Trung Hiếu, năm nay 24 tuổi. Hiện đang thuộc team FIFA Triple H (3H), hiện nay mình đang làm ở Sở Khoa học Công Nghệ thành phố Biên Hòa.
Minh Khôi: Chào các bạn, mình tên là Trần Minh Khôi, 18 tuổi, hiện đang sống ở TPHCM, thuộc team 4Eve.
Bạn bắt đầu chơi FIFA từ năm bao nhiêu tuổi? Và bắt đầu tập luyện nghiêm túc để đá giải từ thời điểm nào?
Trung Hiếu: Mình bắt đầu chơi FIFA từ năm 2007, khi 21 tuổi và bắt đầu tập luyện thi đấu từ thời điểm đó đến nay.
Minh Khôi: Mình đá từ lúc 15 tuổi và bắt đầu con đường thi đấu thực sự vào mùa giải 2008, khi mình tình cờ mua được gamepad của 1 anh trong team, trước đó thì toàn đá bàn phím cho vui.
Bạn nghĩ sao về nền FIFA của Việt Nam? Nó đứng ở đâu so với các quốc gia còn lại trong Đông Nam Á, và so với các quốc gia Châu Âu? Những quốc gia mà theo bạn có nền FIFA mạnh trong Châu Á?
Trung Hiếu: Theo mình nghĩ thì FIFA Việt Nam có 1 tiềm năng rất lớn, có thể gọi vào top 3 của khu vực châu Á. Tuy nhiên so với châu Âu thì còn 1 khoảng cách quá xa, vì họ có nhiều giải đấu diễn ra thường xuyên và đường truyền Internet tốt hơn, vì thế cơ hội cọ xát cũng nhiều hơn. Các quốc gia FIFA mạnh ở Châu Âu mà mình biết là Đức, Rumani, Bồ Đào Nha, Nga, Hungary...
Minh Khôi: Nền FIFA VN theo mình thì đang có dấu hiệu chựng lại sau nhiều năm phát triển, FIFA Soccer đòi hỏi cấu hình cao nên số lượng game thủ ngày càng ít. FIFA Online thì ngược lại, nhưng đa số họ chỉ tập luyện cho vui nên để tìm ra những gương mặt mới thì rất khó khăn.
Còn nếu so với các nước Đông Nam Á thì theo mình Việt Nam và Malaysia đang canh trạnh nhau ở ngôi vị số 1, còn các nước châu Âu cách một khoảng rất xa. Những quốc gia có nền FIFA mạnh ở châu Á đó là Malaysia,Trung Quốc, Hàn Quốc, Iran và Việt Nam.
Giải đấu đầu tiên bạn tham gia là gì? Vị trí của bạn tại giải đó?
Trung Hiếu: Giải đấu đầu tiên mình tham gia là WCG VN 2007, và mình đoạt giải nhì chung cuộc.
Minh Khôi: Giải đấu đầu tiên tham gia của mình đó là FIFAVN 1st tổ chức tại TPHCM và mình đã thất bại ở vòng bảng khi chỉ thắng được 1 trận.
Gia đình bạn nghĩ sao về việc bạn tập luyện FIFA và tham gia vào các giải đấu lớn? Tại sao?
Trung Hiếu: Gia đình mình cũng không cấm cản gì việc mình chơi game, miễn là mình vẫn hoàn thành tốt việc học và việc làm như hiện nay.
Minh Khôi: Gia đình mình lúc đầu cũng phản đối vì sợ ảnh hưởng đến việc học. Nhưng dần dần cũng ủng hộ mình trong việc tập luyện và tham gia các giải đấu khi mình chứng minh được bản thân khi giành 1 số giải.
Phiên bản FIFA yêu thích của bạn là gì?
Trung Hiếu: Phiên bản yêu thích của mình là FIFA 2009. Theo mình đó là phiên bản cân bằng và hỗ trợ nhiều chiến thuật thi đấu nhất.
Minh Khôi: Chắc chắn là FIFA 08!
Những ưu nhược điểm của việc chơi game chuyên nghiệp?
Trung Hiếu: Ưu điểm tất nhiên có thể kể đến việc tham gia các giải đấu chuyên nghiệp, giành được những giải thưởng cao quý nhất. Nhưng cũng có nhược điểm là sẽ tốn thời gian ngồi trên máy tính và không có thời gian dành cho bạn gái.
Minh Khôi: Ưu điểm lớn nhất là khi bước vào giải đấu thì mục tiêu của các bạn sẽ là danh hiệu cao nhất chứ không còn ý nghĩa cọ xát. Thi đấu chuyên nghiệp bạn sẽ học được nhiều điều về sự bình tĩnh, luyện tâm lý vững vàng. Còn nhược điểm là bạn phải dành nhiều thời gian hơn cho việc tập luyện và tham gia các giải đấu.
L2vn (phải) khi thi đấu trong màu áo DTQG eSports Việt Nam tại AIG 3rd.
Chặng đường của bạn tại Asian WCG (L2vn) và One Asia Cup (TKKG) ra sao? Ai là đối thủ khó chơi nhất của bạn tại giải đấu đó? Trận đấu nào theo bạn là hấp dẫn và quan trọng nhất?
Trung Hiếu: Asian WCG vừa qua là giải đấu thành công nhất tính đến hiện nay trong sự nghiệp eSport của mình. Có lẽ do có sự chuẩn bị tốt khi tập luyện thường xuyên với đồng đội 3H tại Việt Nam nên mình đoạt được chức vô địch không mấy khó khăn.
Trận đấu hấp dẫn nhất, cũng là với đối thủ khó chơi nhất có lẽ là game thủ người Ấn Độ, khi mình liên tục bị dẫn trước trong trận đấu. Tuy nhiên nhờ sự cổ vũ của anh em người Việt Nam ở Singapore, mình đã lấy lại bình tĩnh và đảo ngược tình thế.
Minh Khôi: Tại giải OAC, đối thủ khó chơi nhất đối với mình đó là windsvin của Malaysia, ở vòng bảng nhờ may mắn mình mới gỡ hòa được 2-2 sau khi bị dẫn 2-0, còn trận hấp dẫn nhất là trận bán kết với Thái Lan, mình cũng may mắn gỡ hòa ở phút 90 và giành chiến thắng ở những loạt đá penalty, đưa mình vào trận Chung kết với tâm lý thoải mái hơn rất nhiều.
Kế hoạch của bạn trong năm 2010 là gì?
Trung Hiếu: Năm nay mình hy vọng sẽ tiếp tục có nhiều giải đấu eSport diễn ra tại Việt Nam hơn. Mình sẽ tiếp tục tập luyện với anh em team 3H. Và hy vọng năm nay mình sẽ có bạn gái.
Minh Khôi: Kế hoạch trong năm 2010 của mình là cố gắng giành suất đi WCG Grand Final, ngôi vô địch VEC 2010, và hy vọng sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch OAC (nếu có tổ chức). Trong cuộc sống thì hoàn thành năm thứ 1 đại học.
Xin cảm ơn về cuộc phỏng vấn này, chúc các bạn thành công với kế hoạch năm 2010!