Cuộc hóa thân hơn 60 năm trước của "chú ong" Vespa và thành công vang dội của một thương hiệu Italy được thể hiện bằng ánh sáng huyền ảo trong chương trình "Vespa - Vòng quay cuộc sống" cuối tháng 6.
Vespa trong tiếng Italy nghĩa là "con ong". Người đặt tên cho huyền thoại này là Enrico Piaggio khi ông nhìn thấy bản vẽ mà vị kỹ sư thiết kế máy bay D’Ascanio đệ trình 63 năm trước.
Enrico thốt lên “sembra una vespa - trông nó như con ong ấy” trước vẻ đẹp gợi cảm, lịch lãm, đường cong khí động học tiện dụng và tiếng động cơ 98 cc “phạch phạch” đặc trưng. Cái tên Vespa ra đời.
Cấu trúc Vespa khác lạ hoàn toàn so với xe máy thời đó, nhờ khung chắn đằng trước và sàn xe rộng rãi, tránh cho người lái lấm bùn đất trên đường phố Italy lổn nhổn và lồi lõm sau chiến tranh. Tay lái Vespa không khác xe đạp tạo cảm giác thân thiện. Bánh cỡ 8 inch và gắn vào xe chỉ bằng một bên nên dễ tháo lắp. Đặc biệt, trục trước lấy từ thiết kế càng hạ cánh của máy bay.
Nhờ đó, Vespa được đón nhận như một hiện tượng cả về thời trang và sự hữu dụng. Nó được coi là sáng chế đầu tiên của người Italy sau chiến tranh. Phụ nữ sau khi “làm quen” thì “mê như điếu đổ” bởi mặc váy cũng đi được còn Enrico thì thực hiện được ước mơ “đặt cả Italy lên những bánh xe”.
Trọng Nghiệp
Nguồn video: L.B.