(CATP) Tình hình xung quanh vấn đề hạt nhân và tên lửa của CHDCND Triều Tiên vốn căng thẳng lại căng thẳng thêm. Ngày 2-7-2009, Triều Tiên lại tiếp tục phóng thử tên lửa, bất chấp sự ngăn cản của Liên Hợp Quốc và mong muốn của nhiều nước trên thế giới.
Theo các nguồn tin quân sự và tình báo được tiết lộ trên báo chí, bốn quả tên lửa tầm ngắn được Triều Tiên phóng thử trong đó có hai tên lửa đất đối hạm được phóng ở thành phố Wonsan, bờ biển phía đông Triều Tiên. Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn lời một nguồn tin quân sự giấu tên rằng, toàn bộ tên lửa trên đã bay khoảng 100km, là loại KN-01 với tầm bắn tối đa 160km. Thời điểm bắn thử tên lửa của Triều Tiên là chỉ vài ngày trước ngày quốc khánh Hoa Kỳ (4-7). Hồi năm 2006, Triều Tiên từng bắn thử tên lửa tầm xa vào dịp này. Cũng chưa biết liệu Triều Tiên năm nay có bắn thử tên lửa đạn đạo liên lục địa hay không. Động thái trên dường như là sự phản ứng lại Liên Hợp Quốc và Mỹ.
Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đột ngột dâng cao sau khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân và phóng hàng loạt tên lửa hồi cuối tháng 5. Bình Nhưỡng còn tuyên bố rút khỏi mọi thỏa thuận về quân sự với Hàn Quốc và đe dọa hai nước có thể bên bờ vực chiến tranh. Trên danh nghĩa, hai nước này đang trong tình trạng chiến tranh vì cuộc chiến 1950 - 1953 chấm dứt bằng thỏa thuận ngừng bắn chứ chưa có hiệp định hòa bình.
Các nguồn tin quân sự dự đoán hiện nay Triều Tiên có hơn 800 tên lửa đạn đạo, 600 tên lửa Scud, 200 tên lửa Rodong và hơn 1.000 tên lửa đủ loại khác. Triều Tiên đang phát triển tên lửa Taepodong-X sử dụng nhiên liệu dạng rắn và có tầm xa từ 2.500 đến 4.000km.
Từ nhiều năm nay, Mỹ và các nước liên quan thường bó tay trước những hành động thay đổi bất ngờ của CHDCND Triều Tiên về vấn đề hạt nhân và tên lửa. Mặt khác, con bài hạt nhân và nước cờ “ngoại giao chiến tranh” được Bình Nhưỡng sử dụng gây được một số áp lực nhất định đối với bên ngoài, làm cho Washington, Tokyo, Seoul nhiều phen lúng túng.
Người ta đã nói tới nguy cơ xảy ra chiến tranh hoặc chí ít cũng là những hành động xung đột quân sự khó lường trước hậu quả. Vũ khí, lực lượng quân sự của các bên liên quan đã sẵn sàng hoặc được đặt trong trạng thái báo động cao và những cuộc khẩu chiến chưa dừng lại.
Cộng đồng quốc tế đã nhiều lần tỏ ra lo ngại về việc thử hạt nhân và tên lửa của CHDCND Triều Tiên và mong muốn giải quyết cuộc khủng hoảng này bằng con đường hòa bình. Đối thoại có thiện chí là cách duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên hiện nay. Và vẫn chưa hết cơ hội cho hòa bình và an ninh ở Đông Bắc Á.