Triều Tiên khó phóng tên lửa tầm xa?

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 34 tháng trước 26 lượt xem

Trieu Tien kho phong ten lua tam xa?

Mai là Quốc khánh Mỹ nên nhiều người dự đoán Triều Tiên sẽ "ăn mừng" sự kiện này bằng cách phóng tên lửa tầm xa. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng phải cân nhắc kỹ và có thể không phóng vì nhiều lý do.

>> 'Triều Tiên bắn tên lửa là khiêu khích Mỹ'

>> Triều Tiên thử hai tên lửa tầm ngắn

Sau khi phóng vệ tinh hôm 5/4, nổ bom hạt nhân hôm 25/5, Triều Tiên gặp rất nhiều khó khăn, không chỉ từ bên ngoài mà cả bên trong.

"Thù trong"

Hôm 1/7, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo, dù được cha và cũng là Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-Il chỉ định làm người kế nhiệm nhưng ông Kim Jong-Un chưa chắc được lãnh đạo quốc gia này.

Nếu những thông tin trên là chính xác thì những gì Chủ tịch Kim nói không còn là "lời vàng ý ngọc" như trước. Hiểu cách khác, điều này cũng có nghĩa quyền lực của ông Kim bắt đầu bị thách thức, chứ chưa nói tới con trai trẻ tuổi của ông. Do đó, phóng tên lửa tầm xa vào lúc này có lẽ là một thử thách quá lớn cho ông Kim và con trai, có thể làm lung lay hơn nữa vị trí của ông.

Thử tên lửa có thể làm lung lay hơn nữa vị trí của Chủ tịch Kim.

Một lý do khác ngăn cản Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa chính là vụ phóng tiềm ẩn khá nhiều rủi ro. Với việc kinh tế khó khăn, bị cấm vận, bị bao vây chặt...Bình Nhưỡng dường như không thể có bước nhảy vọt về công nghệ tên lửa, không thể nâng cao tầm bắn. Mà khi "mặt hàng" này không có gì mới thì Triều Tiên "giới thiệu hàng cũ" với cộng đồng quốc tế làm gì? Hơn nữa, nếu phóng thử mà thất bại thì khác gì Bình Nhưỡng "tự cười vào mặt mình".

Ngoài ra, với việc nổ bom hạt nhân, Triều Tiên đang là "sao" ở Đông Bắc Á, là tâm điểm thu hút dư luận quốc tế. "Ánh hào quang" đó tới nay vẫn chưa suy yếu nên Bình Nhưỡng cũng chẳng cần gây "ấn tượng" thêm.

Thế giới rất "ấn tượng" với các hành động của Triều Tiên.

Và ngay cả khi không tính tới những khó khăn về công nghệ tên lửa, về chính trị như trên thì nước này cũng còn rất nhiều khó khăn khác, đặc biệt là việc họ thiếu lương thực. Theo thông báo hôm 1/7 của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), Triều Tiên đang bước vào một giai đoạn thiếu lương thực mới với khoảng 9 triệu người (1/3 dân số) đang cần viện trợ... Dù ít dù nhiều, những khó khăn này cũng khiến ban lãnh đạo Triều Tiên bận tâm mà "tạm thời quên" việc phát triển, thử nghiệm tên lửa tầm xa bởi "có thực mới vực được đạo", lòng dân bất ổn thì chẳng làm được việc gì

"Giặc" ngoài

Không chỉ gặp khó khăn trong nước, Triều Tiên cũng đang phải trải qua giai đoạn căng thẳng trong quan hệ với thế giới bên ngoài. Ngay cả những đồng minh thân thiết là Nga và Trung Quốc gần đây cũng tỏ thái độ cứng rắn hơn, đặc biệt từ sau khi Bình Nhưỡng phóng vệ tinh và thử bom hạt nhân.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, đồng minh, người bạn lớn Trung Quốc tham gia vào nghị quyết 1874 tăng cường trừng phạt Triều Tiên. Trung Quốc tuyên bố, nghị quyết 1874 là "phù hợp và cân bằng", thể hiện lập trường của thế giới: kiên quyết phản đối vụ thử hạt nhân của Triều Tiên; đồng thời kêu gọi nước này chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân. Đây rõ ràng là động thái cho thấy Bắc Kinh "phật ý" khi Bình Nhưỡng tự tung tự tác, tự phóng tên lửa, tự nổ bom hạt nhân mà không "tham khảo" ý kiến từ Bắc Kinh.

Chưa dừng lại ở việc tham gia vào nghị quyết 1874, Trung Quốc còn quyết ngăn Triều Tiên phóng thêm tên lửa đạn đạo bởi họ lo sợ việc này sẽ đẩy Đông Bắc Á nóng lên một cấp độ mới và đương nhiên, biên giới Đông Bắc Trung Quốc phải đứng trước nguy cơ bất ổn, khiến Bắc Kinh không thể tập trung vào chiến lược hướng ra biển và "nhìn" về phương Nam.

Triều Tiên "nóng" đi ngược lại lợi ích của Trung Quốc.

Khi phóng tên lửa hôm 5/4 (phương Tây coi đây là tên lửa tầm xa) thì Bình Nhưỡng cũng phải khăng khăng đây là phóng vệ tinh chứ không phải tên lửa đạn đạo nhằm tránh bị coi là vi phạm nghị quyết LHQ.

Rời xa Trung Quốc mà nhìn rộng ra toàn khu vực, hậu quả việc phóng tên lửa tầm xa còn lớn hơn nữa. Nghị quyết 1874 của LHQ thắt chặt Triều Tiên vẫn còn "nóng hổi" nên việc Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa đồng nghĩa với việc thách thức LHQ, cộng đồng quốc tế. Đây là điều Bình Nhưỡng dù khá cứng rắn nhưng luôn cố tránh khi có thể.

Lo ngại này là hiện thực khi hiện tại, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đang tập trung rất nhiều phương tiện, vũ khí hiện đại xung quanh Triều Tiên. Việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa tầm xa là mồi lửa đủ lớn để những khí tài này phát nổ.

"Mừng" Quốc khánh Mỹ bằng tên lửa tầm ngắn?

Không phóng tên lửa tầm xa nhưng Bình Nhưỡng có thể thử tên lửa ngắn như hôm qua. Việc này vừa không vi phạm các nghị quyết của LHQ, mà vẫn có tác dụng cảnh báo Hàn Quốc, Nhật Bản bởi những các tên lửa tầm ngắn này tuy không thể với tới Mỹ nhưng vẫn dư sức "thăm hỏi" Tokyo và Seoul.

Do đó, nhiều khả năng Triều Tiên sẽ "ăn mừng" Quốc khánh Mỹ (4/7) và kỷ niệm 15 năm ngày mất của cố Chủ tịch Kim Nhật (8/7) bằng nhiều tên lửa tầm ngắn như bốn quả tên lửa hôm qua.

Triều Tiên có thể phóng tên lửa tầm ngắn để "mừng" Quốc khánh Mỹ. Khi Tổng thống Mỹ Barack Obama sang thăm Nga từ hôm 6/7, Bình Nhưỡng có thể có thêm hành động thu hút sự chú ý của Mỹ. Và thói quen "thích" gây bất ngờ của Bình Nhưỡng có thể lại được phát huy.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang