Triển khai tích cực, đồng bộ các biện pháp

Xem tin gốc 

QĐND - 33 tháng trước 39 lượt xem

Trien khai tich cuc, dong bo cac bien phap

Trước tình trạng dịch cúm A(H1N1) có nguy cơ lây lan ra cộng đồng, Cục trưởng Cục Quân y đã có công điện thượng khẩn chỉ đạo quân y toàn quân. Theo đó, nguy cơ lây lan vào quân đội của dịch cúm A(H1N1) cần phải được kiểm soát.

Chiều 22-7, trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, Thiếu tướng, Tiến sĩ Chu Tiến Cường, Cục trưởng Cục Quân y cho biết: Công tác giám sát, đối phó với diễn biến dịch cúm A(H1N1) đã và đang tiếp tục được ngành quân y chủ động, tích cực triển khai. Nối tiếp chương trình hành động khẩn cấp của Bộ Quốc phòng về phòng, chống dịch bệnh, ngoài việc tăng cường lực lượng, cơ sở vật chất, gần đây nhất, Cục Quân y đã cử 3 đoàn công tác tiến hành kiểm tra nhiệm vụ phòng, chống dịch tại 17 đơn vị, tập trung vào các trọng điểm ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa. Hệ thống quân y đã thực sự vào cuộc với trách nhiệm cao. Một số trường hợp nghi ngờ có dấu hiệu sốt (thuộc đoàn cán bộ Hải quân đi công tác nước ngoài trở về) đã nhanh chóng được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính mới được trở về đơn vị công tác. Quân nhân đi công tác nước ngoài đều được tư vấn, khuyến cáo, cấp thuốc dự phòng, khẩu trang phòng dịch để sử dụng. Kể cả số quân nhân có thân nhân từ nước ngoài trở về cũng được quản lý, nhắc nhở biện pháp đề phòng lây nhiễm.

Thiếu tướng Chu Tiến Cường khẳng định: Nhờ các biện pháp tích cực và đồng bộ, đến thời điểm này, chưa phát hiện quân nhân nào nhiễm bệnh cúm A(H1N1). Tuy nhiên, không vì thế mà các đơn vị chủ quan trong công tác chuẩn bị phương án đối phó với dịch bệnh. Cục Quân y đã giao nhiệm vụ thành lập 7 bệnh viện dã chiến tại các khu vực trọng điểm trên cả nước (Bệnh viện 103, Bệnh viện 4, Bệnh viện 17, Bệnh viện 87, Bệnh viện 7B, Bệnh viện 121, Bệnh viện 211). Hiện tại, các bệnh viện này đã sẵn sàng mọi điều kiện khi có lệnh là lập tức triển khai hoạt động. Kế hoạch di chuyển bệnh nhân của một bệnh viện cụ thể để nếu có tình huống thì sử dụng chuyên điều trị bệnh nhân cúm A(H1N1) cũng đã được tính toán. Các bệnh viện quân đội cũng sẵn sàng nhận bệnh nhân ngoài quân đội và phối hợp với hệ thống y tế Nhà nước để điều trị, xử lý bệnh dịch diện rộng. Bộ Y tế cũng đã cấp bổ sung cho quân đội một số loại trang bị (máy theo dõi bệnh nhân, máy thở...) với giá trị gần 5 tỉ đồng. Về thuốc điều trị bệnh nhân nhiễm cúm A(H1N1), Cục Quân y đã cấp cơ số cho các bệnh viện và sẵn sàng lượng dự trữ bổ sung khi cần thiết.

Theo Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Bộ Y tế, ngày 22-7, Việt Nam đã ghi nhận thêm 32 trường hợp dương tính với cúm A(H1N1), trong đó miền Nam có 28 ca, miền Bắc có 2 ca và miền Trung có 2 ca. Hiện nay, một số tỉnh như Khánh Hòa, Bà Rịa-Vũng Tàu, Lâm Đồng đã ghi nhận các ca dương tính là học sinh tại Trường Trung học Tư thục Ngô Thời Nhiệm, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương nghỉ hè. Như vậy, tính đến 17 giờ ngày 22-7, Việt Nam đã ghi nhận 475 trường hợp dương tính, không có tử vong.

Chúng tôi được biết, tại khu vực trọng điểm (Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận) Quân khu 7 và Binh đoàn Cửu Long đã có kế hoạch phối hợp hành động chủ động đối phó với các tình huống phức tạp về dịch bệnh. Bộ đội Biên phòng trên toàn tuyến biên giới, tại các cửa khẩu (cả cảng hàng không và biên giới bộ) phối hợp chặt chẽ các lực lượng của quốc gia, tăng cường các biện pháp giám sát, phát hiện người có dấu hiệu nghi mắc bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời. Bệnh viện Quân y 175 (trọng điểm phía Nam) đã tiếp nhận 1 trường hợp bệnh nhân (ngoài quân đội) vào điều trị và bệnh nhân này đã được ra viện. Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tướng, bác sĩ Nguyễn Văn Bính, Chính ủy Bệnh viện 175 cho biết: Để sẵn sàng tiếp nhận, chẩn đoán và điều trị bệnh nhân nhiễm cúm, Bệnh viện 175 đã chủ động triển khai tổ chức khu điều trị cách ly bệnh nhân cúm A(H1N1) tại Khoa Truyền nhiễm. Khoa Khám bệnh và Khoa Cấp cứu lưu của bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận tất cả bệnh nhân có dấu hiệu nhiễm cúm A(H1N1), không phân biệt đối tượng, tuyến điều trị. Hiện tại, bệnh viện đã đảm bảo đủ cơ số thuốc, hóa chất, dịch truyền, trang phục, vật tư y tế, đáp ứng kịp thời khi dịch bùng phát. Đứng chân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện luôn theo dõi sát những diễn biến của bệnh dịch và phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế thành phố để tiếp nhận điều trị bệnh nhân cúm A(H1N1) và tham gia dập dịch khi có yêu cầu.

Đại tá, thạc sĩ, bác sĩ Vũ Như Hướng, Phó giám đốc Trung tâm Y học dự phòng phía Nam (Cục Quân y) cho chúng tôi biết: Để chủ động phòng, chống có hiệu quả sự lây lan của dịch, theo dõi, giám sát, phát hiện sớm ca nhiễm bệnh, xử lý bao vây, khống chế và dập dịch nhanh, Trung tâm Y học dự phòng phía Nam đã tổ chức tập huấn công tác phòng, chống dịch cúm A(H1N1) cho Chủ nhiệm quân y các quân khu, binh đoàn và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng khu vực phía Nam. Trung tâm đã thành lập 3 tổ cơ động phòng, chống dịch, trang bị đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất khử trùng, máy phun thuốc, sẵn sàng cơ động tham gia dập dịch khi có yêu cầu. Trung tâm cũng đã phối hợp cùng Trung tâm Y tế dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh thành lập đội cơ động phòng, chống dịch “quân dân y”, sẵn sàng tham gia phòng, chống dịch khi có yêu cầu của ngành y tế thành phố và các tỉnh phía Nam.

Bệnh viện 103, Học viện Quân y (trọng điểm phía Bắc) đã tăng cường nhân lực, trang thiết bị, cơ sở điều trị để phòng, chống có hiệu quả với dịch bệnh nguy hiểm này. Thượng tá Trần Viết Tiến, Chủ nhiệm Khoa Truyền nhiễm cho biết, đến thời điểm này, chưa có bệnh nhân nào của quân hay dân phải nhập viện điều trị về cúm A(H1N1). Hiện tại, Bệnh viện 103 đã dành một khu vực cách ly tuyệt đối để điều trị bệnh nhân cúm A(H1N1) khi có dịch. Khu vực này có đầy đủ thuốc dự trữ cùng các thiết bị máy móc, phương tiện, dụng cụ phòng, chống lây nhiễm... Khu cách ly được chia thành hai khu vực. Khu vực 1 để cách ly và điều trị những trường hợp đã xác định được bệnh bao gồm có lâm sàng và xét nghiệm thấy. Khu vực hai dành cho các trường hợp bệnh nghi ngờ, biểu hiện lâm sàng, dịch tễ nhưng chưa có kết quả xét nghiệm. Đại tá Hoàng Mạnh An, Giám đốc Bệnh viện khẳng định, bệnh viện hoàn toàn đủ khả năng xử lý các bệnh nhân của dịch bệnh này.

Từ khóa liên quan

Danh từ riêng
Danh từ
Động từ
Tổ chức
Địa danh thế giới
Địa danh trong nước

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang