Trao giải thưởng Kovalepskaia cho 3 nhà khoa học nữ Việt Nam

Xem tin gốc 

Giadinh.net - 25 tháng trước 55 lượt xem

Trao giai thuong Kovalepskaia cho 3 nha khoa hoc nu Viet Nam

GiadinhNet - Sáng 12/3, tại Hà Nội, Ủy ban giải thưởng Kovalepskaia đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm tổng kết 25 năm giải thưởng Kovalevskaia và trao giải thưởng Kovalevskaia 2009 cho 3 nhà khoa học nữ Việt Nam.

Trong buổi trao giải này, 3 nhà khoa học nữ được vinh danh đều có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học, đó là PGS-TS Phan Thị Tươi, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa TP HCM, một trong những người đi tiên phong trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên bằng máy tính ở Việt Nam.

PGS-TS Phạm Thị Thùy, Viện Bảo vệ thực vật (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) và PGS-TS Lê Thị Thúy, Phó trưởng phòng Khoa học và hợp tác quốc tế (Viện Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp - PTNT), là tác giả của các công trình bảo tồn, chọn tạo các giống vật nuôi có năng suất chất lượng cao, bảo tồn giống, động vật quý hiếm; nghiên cứu sản xuất các sản phẩm sinh học phòng trừ dịch sâu hại cây trồng, cây rừng theo hướng bảo vệ môi trường sinh thái.

Theo bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam, phụ nữ trí thức đã làm được rất nhiều việc trong thời gian qua, trong điều kiện đât nước còn rất nhiều khó khăn.

Nếu có ý chí, quyết tâm từ những em nữ sinh viên còn đang học, đến chị em đang hoạt động trong các lĩnh vực, được sự quan tâm tích cực hơn nữa của Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp và sự giúp đỡ của gia đình, phụ nữ Việt Nam nhất định sẽ có một đội ngũ trí thức đông đảo hơn, từ đó trình độ dân trí chung của phụ nữ trong xã hội được nâng lên, đóng góp to lớn hơn nữa cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Bà Hoàng Thị Ái Nhiên (Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ VN, Phó chủ tich Ủy ban Giải thưởng cho biết, 25 năm qua (1985 – 2010) những phụ nữ được nhận giải thưởng cao quý này đã đem lại nhiều lợi ích cho đất nước. Những thành tựu ứng dụng là kết quả của quá trình nghiên cứu cơ bản, có định hướng trong nhiều năm.

Đến nay có 10 phụ nữ đã trở thành Giáo sư, 20 Phó Giáo sư, 56 Tiến sĩ, 7 Thầy thuốc nhân dân, 8 Nhà giáo Nhân dân, 7 Nhà giáo Ưu tú, 5 Thầy thuốc Ưu tú. Một số đã nhận giải thưởng Nhà nước, các Huân chương lao động hạng I, II, III, bằng Lao động sáng tạo, băng khen các bộ ngành, trở thành những bông hoa đẹp trong vườn hoa muôn sắc màu của phụ nữ Việt Nam.

Chùm ảnh trong buổi lễ trao giải:

Hà Dương

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang