Dạo quanh khu vực như Cầu Giấy, Phùng Khoang, Tạ Quang Bửu (Hà Nội)... thấy không biết cơ man nào là những tờ rơi được dán lên tường, trên cột điện, bốt điện thoại để quảng cáo cho các đầu số cung cấp dịch vụ “soi cầu lô, đề siêu chuẩn” như 8593, 6375, 6761, 8671... với lời rao “Lộ số trước giờ quay”, “Dùng thuật xác xuất”, “Soi cầu lô đề chuẩn, độ chính xác cao 95%”.
Để tìm hiểu thực hư nội dung của những tờ rơi trên, chúng tôi soạn tin nhắn theo đúng cú pháp. Tức thì, hai tin nhắn từ tổng đài 8593 hồi lại với ngôn ngữ mà dân chơi lô đề thường dùng: “GIAI DAC BIET XSMB NGAY 01/01/10 *DAU 0* DUOI 2* TONG 2* KIEU cap so: CHAN - CHAN* SO co xac suat xuat hien cao: 0* Du doan: 02 - 20 - 07 - 70 - 06 - 60”, “LOTO 02 SO TOAN GIAI XSMB NGAY 01/01/10* Cac so hay ve: 03 - 15 - 27 - 93 - 76* Cac so it ve: 14 - 68 - 13 - 28 - 83* Du doan : 87 - 46 - 45 - 35”.
Còn với tin nhắn từ tổng đài 6761: “+Dung nhu nhan dinh+ Lien tiep An lo+ 30/12: An 67+ 31/12: An 78+ 01/01: An 52x2* Ngay 02/01. de biet cap so nao se ve: >>> Soan: BL MB gui 6761”.
Không chỉ xuất hiện nhan nhản bằng những tờ rơi, băng rôn quảng cáo gắn công khai trên nhiều phương tiện giao thông, như một số hãng xe taxi vẫn làm, dịch vụ soi cầu lô đề qua tin nhắn còn trực tiếp ồ ạt tấn công hàng loạt những thuê bao di động...
Anh Nguyễn Văn Cẩn trú tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm (Hà Nội), chủ nhân số điện thoại 090469xxxx cho hay, gần như bữa nào cũng thế, cứ khoảng 16 giờ 15, đúng lúc công việc đang bận rộn nhất, chiếc di động của anh liên tục đổ chuông báo có tin nhắn.
Nhưng mở máy đọc, ai dè toàn tin nhắn từ tổng đài 6761 với nội dung mời chào soạn, gửi tin nhắn lấy cặp số, soi cầu để “trúng tiếp trong ngày”.
Cảm giác bực mình vì bị làm phiền, mất thời gian khi liên tục phải mở, đọc và xóa những tin nhắn vô bổ, nhưng anh Cẩn cũng đành bó tay.
Vì ngoài nội dung mời chào soi cầu lô, cặp số đẹp, còn lại không có bất kỳ thông tin nào cho phép người nhận từ chối nhận tin quảng cáo trong những tin nhắn này.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, những dịch vụ với đầu số kiểu này thường dùng phần mềm và modem GSM có gắn các sim thuê bao trả trước, khuyến mãi giá rẻ để tiến hành “thả bom” tin nhắn tới hàng trăm, hàng nghìn thuê bao cùng một lúc.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Đức Tuấn, Trưởng nhóm chống thư rác, thuộc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính VNCERT, khẳng định: Theo Nghị định 90/2008/NĐ - CP về việc chống thư rác, những tin nhắn không gắn nhãn quảng cáo và mã số quản lý ở ngay đầu dòng, không cung cấp thông tin từ chối tin nhắn ở phần cuối, ngay trong phần tin nhắn, đều bị coi là tin nhắn rác.
Và trên thực tế, nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đã vi phạm Nghị định 90 của Chính phủ.
Không chỉ vi phạm Nghị định chống thư rác, những tin nhắn quảng bá phương pháp “soi cầu” lô đề chẳng khác nào một hình thức cổ súy, tiếp tay cho cờ bạc, một tệ nạn xã hội bị pháp luật Việt Nam nghiêm cấm.
Trong khi tại khoản 2, điều 12 Luật công nghệ thông tin cũng nghiêm cấm các hoạt động: “Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc”.
Thế nhưng, các tin nhắn mang nội dung nhảm nhí, mê tín dị đoan vẫn xuất hiện công khai, ngày một nhiều.
Trong khi đó theo ông Tuấn, muốn chống tin nhắn rác nhất thiết phải quản lý được thuê bao trả trước, các bước tiến hành chống tin nhắn rác cũng cần tiến hành đồng bộ.
Minh Sang