Theo Alfredo San Martin, giám đốc cơ quan hàng không dân dụng Honduras, Không lực Honduras đã đề nghị Nicaragua cấp phép cho ông Micheletti bay qua không phận nước này, tuy nhiên đã bị từ chối.
Dù vậy, San Martin khẳng định ông Micheletti vẫn sẽ có mặt tại cuộc đàm phán quan trọng ở San Jose, theo kế hoạch sẽ diễn ra vào hôm nay (9-7), nhằm “vãn hồi hòa bình và duy trì dân chủ ở Honduras”.
Ông Micheletti (giữa) khẳng định chính phủ lâm thời của ông là hợp hiến... - Ảnh: EPA
... còn ông Zelaya giành được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong cuộc đàm phán ở San Jose - Ảnh: EPA
Đến nay ông Micheletti vẫn không chính thức xác nhận sẽ tham dự cuộc đàm phán với ông Zelaya, dù vào đầu tuần này ông đã bày tỏ sự ủng hộ đề nghị về một cuộc đàm phán, sau khi các đồng minh chính trị của ông lo ngại ông có thể bị “bắt giữ” ở nước ngoài.
Các thành viên của Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS), trong đó có Mỹ, đã thể hiện sự ủng hộ đối với cuộc đàm phán ở San Jose, hy vọng nó có thể giúp tháo gỡ cuộc khủng hoảng chính trị tại Honduras.
Theo BBC, trước thời điểm diễn ra đàm phán, tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya tuyên bố ông sẽ yêu cầu chính phủ lâm thời Honduras, thành lập sau cuộc đảo chính ngày 28-6, phải giải tán trong vòng 24 giờ.
Hiện cả ông Zelaya lẫn ông Micheletti đều nói họ sẽ không bàn đến vấn đề ông Zelaya trở lại nắm quyền. Phía tổng thống bị lật đổ nói ông sẽ trở lại làm tổng thống, còn ông Micheletti tuyên bố điều đó “không thể xảy ra”, và ông tới San Jose với mục đích đưa ông Zelaya về Honduras để xét xử tội vi hiến.
Trong khi đó tại Honduras, những người ủng hộ ông Zelaya tiếp tục gây sức ép lên chính phủ lâm thời. Họ đã lên kế hoạch phong tỏa tất cả các ngã đường dẫn về thủ đô Tegucigalpa trong ngày 9-7.
Những người ủng hộ chính phủ mới cũng dự định sẽ tổ chức biểu tình trong vài ngày tới.
>> Honduras: quân đội bắt giữ tổng thống
>> Honduras: tổng thống lâm thời ban bố lệnh giới nghiêm
>> Cộng đồng quốc tế lên án vụ đảo chính ở Honduras
>> Tổng thống Honduras sẽ về nước
>> Honduras sau đảo chính: 2 người chết, 42 người bị bắt
>> EU rút các đại sứ tại Honduras về nước
>> Honduras: Tổng thống Zelaya bị chặn đường về nước