Tối 5/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã rời Washington, bắt đầu chuyến công du kéo dài 1 tuần trong đó ông sẽ thăm Nga, tham dự Hội nghị thượng đỉnh G8 tại Italia... Ngoài những vấn đề như kiểm soát vũ khí, xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa, hàn gắn mối quan hệ với Nga vốn đã trở nên căng thẳng sau một loạt bất đồng và tìm kiếm thỏa thuận khung thay thế cho Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START-1) từ thời Chiến tranh Lạnh là những ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Mỹ.
Tờ Bưu điện Washington nhận định rằng, sau khi tìm kiếm sự ủng hộ từ các đồng minh ở châu Âu cho chính sách đối ngoại mới của Mỹ và thể hiện thái độ thiết tha trong việc thiết lập mối quan hệ mới đối với thế giới Hồi giáo bằng chuyến công du Ai Cập cách đây chưa lâu, lần này, Tổng thống Barack Obama tới Moskva nhằm hàn gắn những rạn nứt và đi đến một số thỏa thuận khá quan trọng mà qua đó Mỹ muốn dần dần lấy lại vị thế và vai trò của mình trên trường quốc tế.
Theo lịch trình của chuyến đi, ngày 8/7, ông Barack Obama sẽ tới L'Aquila (Italia) để tham dự Hội nghị thượng đỉnh G-8 với vấn đề trọng tâm là biến đổi khí hậu và đối phó với tình trạng suy thoái trầm trọng của nền kinh tế thế giới. Sau cuộc gặp với Giáo Hoàng Benedict XVI, ngày 10/7, Tổng thống Mỹ sẽ tới Ghana và có bài phát biểu về những ưu tiên của Washington đối với các nước đang phát triển.
Bận rộn với lịch công tác kín đặc và những mục đích đưa ra trước thềm chuyến đi, song theo nguồn tin từ Nhà Trắng, điểm quan trọng nhất đối với ông Barack Obama là việc gặp gỡ, trò chuyện với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Thủ tướng Vladimir Putin.
Tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân Michelle Obama sẽ tới Nga để bày tỏ thiện chí hàn gắn quan hệ Washington - Moskva.
Cả Nga và Mỹ đều có thái độ hợp tác hơn sau cuộc gặp thượng đỉnh bên lề Hội nghị G20 ở London hồi tháng 4. Do đó, người ta hy vọng rằng, ngày 6/7 này, cả Tổng thống Dmitry Medvedev và người đồng cấp Barack Obama sẽ đạt được thỏa thuận cấp cao trong vấn đề Afghanistan, cắt giảm vũ khí hạt nhân, tạo nền móng cho việc đẩy lùi nguy cơ chiến tranh lạnh giữa hai cường quốc này.
Trong một thông cáo của Điện Kremlin nhân Quốc khánh Mỹ (4/7), Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã bày tỏ quan điểm rằng, chuyến thăm Moskva của Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ mang lại những triển vọng cho quan hệ hai nước.
Nhà lãnh đạo Nga nói: "Chúng tôi mong muốn có thể đạt được những kết quả cụ thể tại hội nghị thượng đỉnh (vào tuần tới), sự kiện mở ra những triển vọng mới để phát triển các mối quan hệ giữa chúng ta". Tổng thống Dmitry Medvedev tin tưởng, với những nỗ lực song phương, quan hệ Nga-Mỹ có thể được nâng lên một tầm cao mới về chất.
Tại Washington, khi trả lời phỏng vấn hãng AP, Tổng thống Barack Obama cũng tuyên bố rằng "những cách tiếp cận thời Chiến tranh Lạnh" đối với quan hệ Nga-Mỹ đã thuộc về quá khứ. Ông khẳng định, Washington mong muốn xây dựng một quan hệ hợp tác hơn là "quan hệ đối kháng" với Nga.
Nhiều nhà quan sát nhận định, khả năng ký kết một hiệp ước mới thay thế cho START -1 sẽ hết hạn vào tháng 12 này là rất lớn. Nga và Mỹ hiện đang kiểm soát 90% vũ khí hạt nhân của thế giới. Sau 3 tháng đàm phán, đối thoại, hai bên đều đã đi đến thỏa thuận về việc cắt giảm ít nhất từ 1.700 -2.000 đầu đạn hạt nhân.
Tuy nhiên, cái khó hiện giờ là Moskva và Washington vẫn chưa thống nhất về kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Đông Âu. Phía Nga vẫn phản đối việc triển khai hệ thống này ở Ba Lan và Czech đồng thời từ chối lời mời tham gia hệ thống. Còn Mỹ thì chưa đưa ra quyết định cụ thể nào về vấn đề này mặc dù trước đó ông Barack Obama hứa sẽ cân nhắc, xem xét lại kế hoạch vì lợi ích của Nga và toàn châu Âu.
Ngoài ra, vấn đề Gruzia cũng sẽ được tính đến trong cuộc gặp mặt. Bên cạnh đó, Tổng thống Dmitry Medvedev và Tổng thống Barack Obama sẽ chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận kinh tế mới.
Hãng tin Ria Novosti cho biết, an ninh đã được thắt chặt tại thủ đô Moskva vài ngày trước khi người đứng đầu Nhà Trắng đến thăm. Hàng chục chiếc máy bay tiêm kích, lực lượng phòng không của Nga sẽ luôn ở tình trạng sẵn sàng chiến đấu tại các sân bay và căn cứ quân sự. Ngoài ra, khu vực không phận ở thủ đô Moskva trong những ngày này cũng sẽ cấm tất cả các chuyến bay qua lại trừ phi được sự cho phép cụ thể. Dự kiến, mỗi ngày sẽ có vài nghìn cảnh sát làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an ninh và bảo đảm giao thông thông suốt