(ĐCSVN) - Ngày 22/7, phát biểu trong buổi tiếp Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki đang ở thăm Mỹ, Tổng thống Barack Obama khẳng định, bất chấp bạo lực tiếp tục diễn ra ở Iraq, Mỹ vẫn sẽ rút hết quân khỏi nước này vào cuối năm 2011 theo như đúng thỏa thuận giữa 2 nước.
TT Mỹ B. Obama: "Mỹ sẽ giữ đúng những cam kết với người dân Iraq"
Theo ông Obama, việc rút quân của Mỹ sẽ "gửi đi một tín hiệu không thể nào nhầm lẫn rằng Mỹ sẽ giữ đúng những cam kết với người dân Iraq". Ông cũng cho biết Mỹ không tìm cách thiết lập bất cứ căn cứ quân sự nào ở Iraq cũng như không đòi hỏi các nguồn dầu mỏ hay lãnh thổ của quốc gia Vùng Vịnh.
Về phần mình, Thủ tướng Iraq al-Maliki cho biết ông và Tổng thống Mỹ đã thảo luận về "mọi lĩnh vực" mà Mỹ có thể hợp tác với Chính phủ Iraq và nói rằng cuộc hội đàm với Tổng thống Obama đã diễn ra "rất tích cực và xây dựng". Ông Maliki khẳng định, sức mạnh của lực lượng an ninh Iraq đã được cải thiện rất nhiều, đồng thời bác bỏ quan điểm cho rằng quân đội của nước này không có đủ khả năng duy trì hòa bình và ổn định sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Iraq.
Qua đó, Tổng thống Obama và Thủ tướng al-Maliki đều khẳng định hai nước "đang trong giai đoạn hợp tác chiến lược mới" và "sẽ xây dựng cơ sở hợp tác rộng lớn hơn".
Cùng ngày, Thủ tướng Iraq cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hủy bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt và nghị quyết được thông qua sau khi chính quyền Saddam Hussein xâm lược Kuwait. Ông nói rằng Iraq hiện đã là một quốc gia dân chủ và không đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế và những biện pháp trừng phạt trên buộc Iraq phải trả một phần nguồn thu từ dầu mỏ của mình cho Kuwait.
Trong khi đó, ông Obama cũng cho rằng, Iraq không nên quá nặng nề bởi những hành động sai trái dưới thời nhà độc tài Saddam Hussein và khẳng định, Mỹ sẽ hợp tác trong nỗ lực nhằm xóa bỏ những biện pháp trừng phạt mà Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp dụng đối với Iraq.
Phát biểu tại một cuộc họp báo diễn ra ngay sau buổi đối thoại, ông Obama nhấn mạnh, việc quân đội Mỹ rút quân khỏi các thành phố của Iraq hồi tháng trước đã là một minh chứng rõ ràng cho thấy Mỹ vẫn tiếp tục tôn trọng quyền độc lập tối cao của Chính phủ Iraq.
Bên cạnh đó, ông Obama cũng tuyên bố Mỹ đang trong tiến trình rút toàn bộ quân khỏi Iraq vào mùa hè năm 2010 và rút toàn bộ các lực lượng của Mỹ khỏi quốc gia Trung Đông này vào cuối năm 2011./.