Tổng thống Iraq thăm Mỹ: Thông điệp về vai trò của Washington

Xem tin gốc 

Lao Động - 33 tháng trước 19 lượt xem

Tong thong Iraq tham My: Thong diep ve vai tro cua Washington

Iraq vẫn rất cần sự giúp đỡ của Mỹ - đó là thông điệp từ chuyến đi của Thủ tướng Iraq Nouri al Maliki tới Washington và gặp gỡ Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 22.7. Ông Maliki biết rằng, Mỹ vẫn có vai trò quan trọng để đảm bảo sự ổn định tại Iraq.

Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải). (LĐ) -

Trong cuộc gặp, Tổng thống Mỹ Obama nhắc lại cam kết của Mỹ rút hết quân khỏi Iraq vào năm 2011 để cho người Iraq hoàn toàn chịu trách nhiệm về đất nước mình. Tổng thống Maliki cho biết, lực lượng an ninh Iraq giờ đây có nhiều khả năng tự đảm bảo an ninh và thực tế họ đã thành công trong việc giám sát nhiều khu vực ở Iraq.

Quân đội Iraq đang đóng vai trò quan trọng nhất trong việc duy trì trật tự ở các khu vực thành thị và bạo lực đã giảm đáng kể trong những tháng vừa qua. Tổng thống Obama sau cuộc gặp với ông Maliki, phát biểu với giới báo chí rằng, Mỹ hài lòng với những tiến bộ ở Iraq. Song, ông cũng cảnh báo bạo lực sẽ còn tiếp tục, Iraq sẽ phải chứng kiến nhiều thương vong và sự phá hủy trong những năm tới. Ông cam kết Mỹ vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Iraq.

Tuy nhiên, sau những phát biểu lạc quan về tình trạng bạo lực có giảm đi và năng lực gia tăng của quân đội Iraq thì tình hình Iraq vẫn còn nhiều điều đáng lo ngại. Kể từ cuối tháng sáu, trước khi Mỹ rút một phần binh lính, các vụ tấn công nổi dậy lại gia tăng, cho thấy phiến quân vẫn không chùn bước trong cố gắng gây bất ổn tại Iraq.

Vấn đề ở chỗ, làm sao để Mỹ rút quân mà tình hình Iraq không xấu đi, đồng thời đảm bảo sự hòa giải ở Iraq. Từ giờ đến tháng giêng sang năm, khi tổng tuyển cử sẽ diễn ra ở Iraq, các phe phái vẫn còn bất đồng nhiều vấn đề về chia sẻ quyền lực và bạo lực phe phái vẫn là nguy cơ đáng lo ngại.

Trước chuyến thăm, Ngoại trưởng Iraq Hoshiyar Zebari đã nhắc nhở rằng, với những mối quan tâm mới về các vấn đề nội bộ và ở nước ngoài, chính quyền Obama "không được đánh mất sự tập trung" vào vấn đề Iraq.

Ông Zebari cho rằng, vai trò chính trị của Mỹ ở Iraq còn rất lớn, bởi Mỹ có quan hệ tốt với các nhóm người Kurd và người Hồi giáo Sunni gốc Arab ở Iraq hơn là ông Maliki, một người thuộc nhóm Hồi giáo Shiite. Iraq cũng cần Mỹ trong việc cải thiện quan hệ với nhiều nước láng giềng, trong đó có Kuwait để giải quyết các lợi ích về dầu lửa.

Tổng thống Maliki cũng trông đợi mở rộng hợp tác với Mỹ trong nhiều lĩnh vực khác, mà quan trọng nhất là đầu tư nước ngoài và kêu gọi LHQ bãi bỏ hoàn toàn cấm vận đối với Iraq.

M.Y (Theo BBC, Time)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang