Tình hình sản xuất ngành công nghiệp nặng tháng 1 năm 2010

Xem tin gốc 

StockBiz - 26 tháng trước 201 lượt xem

Tinh hinh san xuat nganh cong nghiep nang thang 1 nam 2010

- Khai thác Than - Khoáng sản: tháng 1 được triển khai rất tích cực, nhất là công tác thăm dò gia tăng trữ lượng than: khối lượng bóc đất đá ước đạt trên 19,4 triệu m3, tăng 59,0% so với cùng kỳ; mét đào lò mới 28,8 nghìn mét, tăng gần 1,4 lần so với cùng kỳ. Sản lượng than sạch khai thác ước đạt 3,52 triệu tấn, tăng 36,5% so với cùng kỳ, trong đó, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tăng 45,0% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tiêu thụ trong nước của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cho các hộ lớn trên 1,8 triệu tấn, tăng 74,0% so với cùng kỳ, trong đó: cung cấp cho hộ điện ước đạt gần 0,7 triệu tấn, tăng 81,0%; hộ xi măng đạt 0,37 triệu tấn, tăng 54,0%; .... Xuất khẩu than tăng ước đạt 1,76 triệu tấn, tăng 42,0% so với cùng kỳ. Lượng tồn kho tính đến nay khoảng 4,43 triệu tấn, trong đó lượng than cám tồn kho 3,03 triệu tấn.

Khai thác các loại khoáng sản tiếp tục giảm mạnh. Tuy nhiên, thị trường tiêu thụ khoáng sản có chiều hướng tăng nhẹ do giá một số loại khoáng sản trên thị trường thế giới có nhích lên đôi chút.

- Sản xuất thép các loại: tháng 1 tăng so với cùng kỳ. Sản lượng thép tròn ước đạt 390,1 nghìn tấn, tăng 61,1% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng thép của Tổng công ty Thép Việt Nam ước đạt 113,5 nghìn tấn, tăng 18,0% so với cùng kỳ. Trong tháng, Nhà máy cán thép Cái Lân chạy thử thành công với công suất 500 nghìn tấn/năm chủ yếu là thép tấm dùng cho công nghiệp đóng tàu sẽ góp phần giảm nhập khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành đóng tàu nước ta.

Để đáp ứng đủ nhu cầu xây dựng và sửa chữa nhân dịp năm mới, tiêu thụ thép đang được tập trung đẩy mạnh. Các mặt hàng vật liệu xây dựng khác cũng tăng nhẹ. Giá thép tăng khoảng 10% so với cuối năm 2009 chủ yếu do giá phôi thép tăng khoảng 20 - 30 USD/tấn và giá nguyên nhiên liệu đầu vào tăng (điện, xăng, dầu mazut, thuế giá trị gia tăng đã tăng từ 5% lên 10% từ ngày 1/1/2010): giá thép giao tại nhà máy của các doanh nghiệp phía Nam 11,1-12,1 triệu đồng/tấn; phía Bắc 11,3-11,7 triệu đồng/tấn; giá bán lẻ trên thị trường 11,3-12,5 triệu đồng/tấn. Xuất khẩu ống thép của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ đang mở ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp ngành thép khi mà ống thép Trung Quốc sẽ bị áp thuế chống bán phá giá từ 10,36% lên 15,78%. Vì vậy, các doanh nghiệp cần phải theo dõi, nắm bắt kịp thời thông tin thị trường, chuẩn bị nguồn lực để đáp ứng được nhu cầu của Hoa Kỳ, nhất là sản phẩm ống thép inox đường kính nhỏ hiện còn ít nước sản xuất.

- Sản xuất phân bón: tháng 1 là tháng chăm sóc lúa sau khi vừa xuống giống vụ Đông Xuân nhưng thị trường phân bón không sôi động như những năm trước. Sản lượng sản xuất phân lân ước đạt 126,5 nghìn tấn, tăng 24,6% so với cùng kỳ; phân NPK ước đạt 141 nghìn tấn, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ. Riêng sản xuất phân urê ước đạt 78,9 nghìn tấn, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tiêu thụ phân bón ở miền Trung và khu vực đồng bằng sông Cửu Long mạnh hơn ở các khu vực khác. So với tháng trước, giá các loại phân bón ở miền Bắc ổn định nhưng tăng nhẹ ở miền Nam. Tại đồng bằng sông Cửu Long, nhiều loại phân bón tăng giá từ 20-70 nghìn đồng/bao (50kg): giá phân urê Phú Mỹ từ 6.600-7.100đ/kg, phân DAP từ 9.200-10.000đ/kg, phân lân Long Thành 3.000đ/kg. Tuy nhiên, do lượng cung phân bón dồi dào nên giá sẽ tiếp tục ổn định.

Sản lượng sản xuất các sản phẩm hóa chất khác đều giảm so với tháng 12/2009 và giảm so với cùng kỳ năm 2009.

Từ khóa liên quan

Danh từ
Tổ chức
Động từ
Cụm từ
Từ chuyên môn
Danh từ riêng
Địa danh trong nước

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang