Tin vắn thế giới ngày 23/8

Xem tin gốc 

CAND Portal - 32 tháng trước 24 lượt xem

Tin van the gioi ngay 23/8

Sáng 22/8, tại Seoul, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hyun In-taek đã hội đàm với ông Kim Yan-gon, trợ lý của Chủ tịch CHDCND Kim Jong Il và là Trưởng ban các vấn đề liên Triều của nước này.

Ông Kim Yan-gon là thành viên của phái đoàn Bình Nhưỡng tham dự lễ viếng cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung. Đây là cuộc đối thoại chính thức cấp cao liên Triều đầu tiên trong gần hai năm qua. Phái đoàn Triều Tiên đề nghị gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak.

Quân đội Iraq vừa bắt giữ các thành viên của nhóm khủng bố chịu trách nhiệm về các vụ tấn công đẫm máu ở thủ đô Baghdad khiến gần 1.300 người thương vong hôm 19-8 vừa qua. Thiếu tướng Qassim Atta, người phát ngôn của quân đội Iraq khẳng định, nhóm khủng bố này đã nhận sự trợ giúp từ nước ngoài, có liên hệ với đảng Baath trước đây, đã vạch kế hoạch và thực hiện các vụ tấn công hôm 19/8. Nhiều nghị sĩ kêu gọi triệu tập một phiên họp Quốc hội khẩn cấp vào tuần tới nhằm bàn về các vấn đề an ninh quốc gia.

Mỹ vừa tiến hành vụ không kích nhằm tiêu diệt thủ lĩnh Taliban người Afghanistan Jalaluddin Haqqani. Đây là cuộc tấn công mới nhất của máy bay không người lái Mỹ vào khu vực biên giới Tây Bắc Pakistan, được coi là nơi ẩn náu của Taliban. Quả tên lửa đã phá hủy hoàn toàn một ngôi nhà tại Dandey Darpa Khel, thuộc tỉnh Bắc Waziristan của Pakistan. Tuy có ít nhất 13 người chết, nhưng không rõ Jalaluddin Haqqani có nằm trong số những người thiệt mạng hay không.

Tổng thống Hungary Laszlo Solyom đã không được phép nhập cảnh vào một thị trấn biên giới ở Slovakia hôm 21/8 và sự kiện này đang khiến quan hệ 2 nước trở nên căng thẳng. Ngoại trưởng Hungary Peter Balazs cho biết, chuyến đi đã được lên kế hoạch từ trước và có thông báo cho Bộ Ngoại giao Slovakia. Tổng thống Laszlo Solyom coi đây là hành động không có tiền lệ và không thể lý giải được giữa các nước thuộc Liên minh châu Âu và NATO.

NATO và Ukraine vừa ký tuyên bố bổ sung Hiến chương về quan hệ đối tác đặc biệt. Việc này diễn ra chiều 21/8 tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ và Tổng Thư ký NATO Anders Fog Rassmusen và Trưởng phái đoàn Ukraine tại NATO, ông Igor Sagach đã đặt bút ký tuyên bố này. Trước đó (7/8), Tổng thống Ukraine Victor Yushchenko đã phê chuẩn "Chương trình quốc gia 2009" nhằm chuẩn bị để Ukraine có thể gia nhập NATO trong tương lai.

Trung Quốc đang yêu cầu siết chặt quy định về đảm bảo an toàn chất thải hạt nhân sau khi nhà máy điện hạt nhân lớn nhất nước này vi phạm quy định chuyên chở thanh nhiên liệu đã sử dụng. Được biết, Everclea, một thành viên của Tập đoàn hạt nhân Trung Quốc đã thay đổi xe chuyên dụng và lộ trình mà không báo cáo khi vận chuyển chất thải hạt nhân hôm 5/7.

Cục thống kê Anh vừa đưa ra con số thặng dư tài chính của Chính phủ trong tháng 7 là 8 tỷ bảng, mức cao nhất kể từ năm 1993 đến nay. Việc này diễn ra bởi số thuế mà người dân Anh nộp trong tháng 7 giảm xuống. Bộ Tài chính Anh cho biết, kể từ tháng 4, nước này đã đối mặt với con số thâm hụt ngân sách lên đến 175 tỷ USD.

Người dân Mỹ đang giảm độ tin tưởng vào Tổng thống Barack Obama. Đây là kết quả vừa được công bố sau cuộc khảo sát do tờ The Washington Post và hãng ABC News tiến hành. Cuộc khảo sát cũng cho thấy, mức độ tán đồng của dân chúng với các quyết sách của ông Barack Obama là 57%, giảm mất 12 điểm so với mức hồi tháng 4.

Mặc dù chưa chính thức được bổ nhiệm, nhưng ông Ahmad Vahidi, người được Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng đang bị Interpol truy nã vì bị nghi có liên quan tới vụ khủng bố đẫm máu năm 1994 tại Argentina. Công tố viên Alberto Nisman cho biết, Thứ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi đã bị đưa vào danh sách những tội phạm cần truy nã nhất của Interpol từ năm 2007 theo yêu cầu của các công tố viên Argentina.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) Nikolai Bordyuzha cho biết, cuộc diễn tập quân sự chung giữa các nước thuộc nhóm an ninh khu vực hậu Xô Viết sẽ vẫn diễn ra theo kế hoạch. Ông Nikolai Bordyuzha đã bác bỏ thông tin cho rằng, các cuộc diễn tập này "đang bị Minsk gây cản trở". Nga có kế hoạch thành lập một lực lượng quân sự mạnh tại Trung Á trong khuôn khổ CSTO để có thể cạnh tranh với các lực lượng của NATO tại châu Âu.

Tướng James T. Conway, Tư lệnh Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ đã đến Tbilisi để thảo luận về hợp tác quân sự giữa hai nước với Bộ trưởng Quốc phòng Gruzia Vasil Sikharulidze và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Davit Kezerashvili. Tướng James T. Conway cũng hội đàm với Tổng thống Mikheil Saakashvili, Ngoại trưởng Grigol Vashadze và Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Eka Tkeshelashvili.

Nam Ossetia muốn gia nhập Nhà nước Liên minh Nga-Belarus. Đây là tuyên bố được người đứng đầu Nam Ossetia Eduard Kokoity đưa ra khi có bài phát biểu trước báo giới tại Moskva hôm 21/8. Ông Eduard Kokoity cũng thông báo, trong thời gian tới Belarus sẽ công nhận độc lập cho Nam Ossetia.

Quan hệ giữa Libya và Mỹ có thể xấu đi sau khi Abdel Baset Ali Mohmet al-Megrahi, người đang thụ án chung thân vì đánh bom chiếc máy bay của hãng hàng không Pan Am năm 1988 khiến 270 người chết. Bộ trưởng Tư pháp Scotland, ông Kenny MacAskill cho biết, Abdel Baset Ali Mohmet al-Megrahi được phóng thích vì đang bị ung thư tiền liệt tuyến giai đoạn cuối.

Nga sẽ chi 35 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng năm 2010. Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Sergei Ivanov. Ông Sergei Ivanov cho biết, dự thảo ngân sách mua sắm quốc phòng cũng quy định tăng nhanh chi phí xây dựng nhà cửa cho nhân viên quốc phòng (3,3 tỷ USD). Thủ tướng Putin cũng từng xác định, phải ưu tiên cho quốc phòng.

Lực lượng bảo vệ biển của Hải quân Colombia vừa thu giữ 3,4 tấn cocain tại vịnh Uraba, ngoài khơi nước này. Hải quân Colombia đã phát hiện 1 chiếc tàu khả nghi ở vịnh Uraba và yêu cầu kiểm tra, nhưng những người điều khiển con tàu đã bỏ chạy buộc họ phải nổ súng, bắn chết một thành viên tổ lái. Sau khi kiểm tra con tàu, người ta phát hiện 120 chiếc thùng chứa 3,4 tấn cocain

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang