Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp HN tham dự ngày hội việc làm do trường hợp tác với TTDVVL Báo Lao Động - Interserco tổ chức cuối tháng 6 vừa qua. (LĐ) -
Đào tạo theo hợp đồng với DN
Không chỉ lợi thế là có chương trình đào tạo liên thông từ dạy nghề ngắn hạn lên TC, CĐ nghề bên cạnh các chỉ tiêu đào tạo ĐH, CĐ, TCCN..., Trường ĐH Công nghiệp HN còn có "vũ khí" lợi hại khác: Đào tạo theo hợp đồng với DN.
Ông Hà Xuân Quang - Hiệu phó nhà trường - cho biết: "Mỗi năm trường có khoảng 10.000 SV tốt nghiệp, trong đó 2.000 SV tốt nghiệp theo đơn đặt hàng của các DN, ra trường được DN nhận về làm việc ngay".
Ông Quang nhấn mạnh: Trường có hợp đồng chặt chẽ với DN. Theo đó, các DN "mua hàng" trước, đầu tư máy móc thiết bị, trường sẽ tuyển sinh, đào tạo SV giỏi tay nghề, đáp ứng được yêu cầu của DN. Việc hợp tác với các DN giúp trường có nguồn vốn đầu tư hàng chục tỉ đồng mỗi năm để mua sắm trang thiết bị thực hành cho SV.
Hiện tại trường có Trung tâm Đào tạo Việt - Nhật, Việt - Hàn, hợp tác cùng Cty Toyota đào tạo CN sửa chữa vỏ ôtô, Cty BSE (Hàn Quốc) cung cấp thiết bị đào tạo thợ hàn 3G - 6G. Tập đoàn Hồng Hải (Đài Loan) cũng mới đầu tư 5 triệu USD trang bị máy móc cho trường. Chương trình đào tạo theo hợp đồng với DN của trường thu hút khá nhiều SV.
Ông Hà Xuân Quang cho hay: "Có lúc trường chỉ có 600 chỉ tiêu đào tạo theo hợp đồng với DN, nhưng có tới 1.800 đơn đăng ký, vì vậy các SV phải qua hai vòng tuyển chọn gắt gao. Nhờ "đầu vào" tốt, nên SV sau chương trình đào tạo có tay nghề khá cao".
Tìm việc cho SV
Các SV nghề của trường không chỉ được thực hành, mà còn có cơ hội đi thực tập tại nhiều nhà máy, DN. Nhiều nơi nhận SV thực tập có trả lương, SV tay nghề tốt sẽ được nhận vào làm việc ngay. Địa chỉ "ruột" của trường là các DN, Cty tại KCN Thăng Long (Hà Nội), như Cty Canon mỗi năm nhận 200-300 SV thực tập, Cty Toho có đến 40-50% số CN là SV của trường.
Trường còn có Cty đào tạo XKLĐ, đã đưa 3.000 SV đi làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia và Trung Đông. Sau mỗi kỳ SV tốt nghiệp, trường tổ chức các ngày hội tuyển dụng giúp SV tìm việc, mới đây nhất là ngày hội việc làm cùng tổ chức với TT DVVL Báo Lao Động - Interserco.
Ông Hà Xuân Quang khẳng định: "Các ngày hội tuyển dụng sẽ được duy trì thường xuyên hơn. Cty đào tạo XKLĐ đang nghiên cứu, mở rộng sang các thị trường mới như Đông Âu, Australia, Canada. Đồng thời, trường sẽ nâng dần số SV đào tạo theo hợp đồng với DN. Hiện trường đang xin tài trợ của Chính phủ Nhật Bản để nâng cao khả năng xây dựng quan hệ với các DN, nhằm ký được nhiều hợp đồng với DN, đảm bảo "đầu ra" cho SV sau khi tốt nghiệp".
Năm 2009, Trường ĐH Công nghiệp HN tuyển sinh 20.000 chỉ tiêu, trong đó thi tuyển 3.300 chỉ tiêu ĐH, 3.300 chỉ tiêu CĐ; xét tuyển 3.500 - 4.000 chỉ tiêu CĐ nghề, TC nghề và đào tạo ngắn hạn các nghề: Cơ khí, tiện, phay, hàn, mài, nguội, sửa chữa máy, sửa chữa ôtô, điện, điện tử, CNTT, công nghệ hóa, may...
Lưu Ly