Những lời than phiền về giá sữa ngoại cao, những lời giải thích về chất lượng sữa nội và ngoại, và những dấu chấm hỏi chưa có lời đáp…đã nằm bộn bề trên hàng chục tờ báo trong suốt hai tháng gần đây. Bởi một thực trạng diễn ra là giá sữa ngoại trên thị trường cao chênh lệch rõ so với giá sữa nội.
Chẳng hạn như nhãn hiệu Dielac Alpha (Vinamilk) chỉ có giá 60.000 đồng/hộp, Nuti (Nuti Food) giá 53.000 đồng/hộp, Cô gái Hà Lan (Dutch Lady Việt Nam) giá 60.000 đồng/hộp, nhưng nhãn hiệu sữa ngoại Enfagrow (Mead Johnson) và Gain Advance (Abbott) có giá đến 135.000-149.000 đồng/hộp…
Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế và Cục Quản lý hàng hóa tiến hành thanh tra, kiểm tra giá sữa. Ảnh: Thanh Đạm
Giải thích cho hiện tượng này, ông Đặng Anh Tuấn - Nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Sữa Hà Nội nói: “Đó là phần chiết khấu cho đại lý, trung bình với sữa bột là 15%, có nơi có thể chiết khấu đến 20%. Một chương trình khuyến mãi gọi là theo doanh thu 4-10% tùy từng hãng, nhưng chi phí thực tế đánh vào túi người tiêu dùng. Chi phí quảng cáo cũng ảnh hưởng mạnh tới giá sữa, 75% khách hàng xem quảng cáo trên tivi và báo để quyết định mua sản phẩm sữa nào”.
Trong khi đó, bà Trần Thanh Huệ - Phó chánh thanh tra Sở Tài chính TP.HCM cho biết: “Theo quy định, chi phí quảng cáo, khuyến mãi... của các doanh nghiệp không được vượt quá 10% tổng chi phí. Tuy nhiên để tìm hiểu xem các loại chi phí này có vượt quá mức quy định hay không cần phải có thời gian để bóc tách hồ sơ, phân tích các loại chi phí. Chúng tôi sẽ kiến nghị cơ quan chức năng chỉ đạo ngành thuế tăng cường kiểm tra các chi phí để đưa vào sản phẩm một cách hợp lý, làm sao các chi phí quảng cáo, khuyến mãi phải hợp lý để giá thành sản phẩm không bị đội lên quá cao” (Theo Tuổi trẻ)
Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế và Cục Quản lý hàng hóa tiến hành thanh tra, kiểm tra giá sữa. Cơ quan này cũng cho biết, kết quả thanh tra sẽ được công bố chính thức trong tháng 6/2009. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh và thành phố chỉ đạo Sở Công thương, Sở Tài chính, Chi cục Quản lý thị trường và các ngành liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra giá sữa trên thị trường.
Nhưng tháng 6 đã qua đi và vẫn chưa có một kết luận chính thức nào của các cơ quan luật pháp, còn người tiêu dùng thì vẫn tiếp tục đau đáu với một khoản tiền hàng tháng bỏ ra mà trong lòng đầy hoài nghi và do dự.
Chị Xuân Hương ở quận Bình Tân bộc bạch: “Đã nghe nhiều ý kiến về chất lượng sữa nội và sữa ngoại tương đương nhau nhưng giá cả lại chênh lệch lớn khiến đôi khi thấy băn khoăn và do dự, định mua sữa được sản xuất trong nước cho con. Nhưng đến khi bước vào quầy hàng, không hiểu sao vẫn cứ quyết định chọn mua hộp sữa ngoại.”
Ai cũng mong muốn con mình trưởng thành thông minh và có sức khỏe tốt.
Ảnh: tuanvietnam.net
Chất lượng sữa là vấn đề người tiêu dùng đắn đo và quan tâm nhất. Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Việt Nam, cho biết nơi đây đã phân tích thành phần của một số loại sữa nhập ngoại và sữa nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy sữa nội không thua kém về chất lượng so với sữa ngoại, nhất là các thành phần chất đạm, chất béo, vitamin, khoáng chất... Đặc biệt Viện đã tiến hành kiểm chứng lâm sàng trên 560 trẻ cho thấy: Những bé sử dụng sản phẩm sữa nội Dielac Alpha đáp ứng ngang bằng về phát triển chiều cao (thậm chí cao hơn) và cân nặng so với bé dùng sữa ngoại. (Theo Giadinh.net).
Tuy nhiên, dường như những kết luận đưa ra để chứng minh chất lượng sữa nội so với sữa ngoại vẫn còn rất chung chung, không biết đã đủ sức mạnh làm lay động suy nghĩ của người tiêu dùng hay chưa?!
Bên cạnh đó, phía sữa ngoại đã lên tiếng giải thích về những “cáo buộc” liên quan đến sản phẩm của họ. Tổng giám đốc Công ty Mead Johnson Nutrition Việt Nam, ông Mark Hely, chiều 1/7 đã bày tỏ bức xúc và khẳng định: “Những số liệu lợi nhuận của công ty như báo cáo đã không phản ảnh toàn bộ chi phí mà Mead Johnson phải chi trả khi kinh doanh tại Việt Nam như hoạt động, phân phối (nhà xưởng, vận chuyển...), quảng cáo và đặc biệt là các loại thuế: VAT, thu nhập doanh nghiệp..."
"Tất cả loại thuế này làm giảm đáng kể lợi nhuận", ông Mark Hely nhấn mạnh. Chưa kể còn có các khoản đầu tư cho đào tạo huấn luyện nghề nghiệp, nghiên cứu phát triển sản phẩm dinh dưỡng... Ông khẳng định thêm: “Chi phí một ly sữa chất lượng cao và đầy đủ dinh dưỡng hợp lý khoảng 16.000 đồng, thấp hơn giá một tô phở ở TP HCM và Hà Nội".
Người đứng đầu Mead Johnson cũng phủ nhận kết luận của nhiều tờ báo trong thời gian qua đưa tin rằng chi phí quảng cáo của hãng chiếm 54% tổng chi phí khiến giá đội lên cao. Ông dẫn nguồn từ nghiên cứu của một công ty nghiên cứu thị trường có tiếng tại TP HCM, trên thực tế các số liệu cho thấy những công ty Việt Nam cũng chi tiêu cho quảng cáo không kém gì đồng nghiệp nước ngoài, đặc biệt là khi có các chiến dịch tung sản phẩm mới (Theo VnExpress)
Đồng thời, ông Trần Quốc Huân, Giám đốc Thương mại Công ty Dutch Lady Việt Nam, nhận định thêm giá sữa ngoại nhập cao là do trong quá trình sản xuất đã sử dụng những giải pháp công nghệ rất hiện đại để đưa vào sản phẩm các loại vi khuẩn có lợi cho đường ruột, cũng như những hạt dầu cá li ti giàu chất bổ dưỡng.
Không biết đến bao giờ cuộc tranh luận mới kết thúc, bởi ai cũng có lí lẽ riêng của mình. Còn người tiêu dùng vẫn âm thầm chịu đựng, lẳng lặng đi tìm câu trả lời cho một dấu chấm hỏi: Ai sẽ là người thẩm định chất lượng sữa, để họ có đầy đủ thông tin và đưa ra quyết định đúng đắn nhất trong việc lựa chọn sữa cho những đứa con thân yêu của mình đang cần được dinh dưỡng tốt.
Và có lẽ, trách nhiệm trả lời câu hỏi không ai khác là nhà nước. Các cơ quan chức năng cần đưa ra những đánh giá, hướng dẫn chuẩn xác để giúp người tiêu dùng yên tâm sử dụng sản phẩm.
Một số mặt hàng của Công ty Mead Johnson Việt Nam
* Sữa Enfagrow A+ loại 900g: giá vốn hàng bán là 113.349 đồng/hộp, giá bán ra cho Công ty TNHH phân phối Tiên Tiến là 200.260 đồng/hộp (bằng 176% so với giá vốn, tăng 76%) và giá bán mà Công ty Mead Johnson VN đề nghị bán cho người tiêu dùng là 276.364 đồng/hộp (243,81% so với giá vốn, tăng hơn 143%).
* Sữa Enfamama A+ loại 400g: giá vốn bán 46.765 đồng/hộp, giá bán ra cho Công ty TNHH phân phối Tiên Tiến là 83.860 đồng/hộp (179% so với giá vốn, tăng 79%) và giá mà Công ty Mead Johnson đề nghị bán cho người tiêu dùng là 115.454 đồng/hộp (246,88% so với giá vốn, tăng 146%).
* Sữa Enfapro A+ loại 400g: giá vốn hàng bán là 63.399 đồng/hộp, giá bán cho Công ty TNHH phân phối Tiên Tiến là 102.270 đồng/hộp (161% so với giá vốn, tăng 61%) và giá mà đơn vị nhập khẩu đề nghị bán cho người tiêu dùng là 140.909 đồng/hộp (222% so với giá vốn, tăng 122%). (Theo Tuổi Trẻ)
Lan Anh (tổng hợp)