Day dứt, hoảng loạn…
Sau một đêm kinh hoàng với những người ở Chung cư JSC 34 (ngã tư Khuất Duy Tiến-Lê Văn Lương, Hà Nội), những người thoát khỏi đám cháy khi được hỏi về cách phòng chống khi gặp hỏa hoạn tại nhà cao tầng hầu hết đều không biết các kỹ năng cơ bản là lấy khăn ướt chụp vào mũi lấy oxy rồi cúi thấp xuống tránh ngạt khói.
Anh Nguyễn Thanh Hải, phòng 1410 cho biết khi phát hiện 1 đám cháy tại 1 hố rác ngay bên cửa cầu thang máy ngước lên tầng 8 đã thấy khói nghi ngút. Đám cháy không lớn lắm nhưng khi xảy ra cháy nhiều người thấy khói chen lấn nhau, đồng thời càng hoảng loạn khi nguồn điện bị chập, hệ thống thang máy dừng hoạt động, thang bộ tắc nghẽn, chứ không hề bình tĩnh xử lý.
Chứng kiến vụ hỏa hoạn từ đầu, anh Đặng Văn Kiến (xe ôm) cho biết, khu phố đông dân sinh sống và có nhiều công ty làm việc nhưng con đường dẫn vào khu chung cư chỉ vừa một xe ô tô. Tối qua khi các xe chữa cháy làm nhiệm vụ vào tiếp cận hiện trường cũng trở nên rất khó khăn do chỗ quay đầu xe quá hẹp. Cũng theo lời kể lại của người dân, nhiều người có nghe thấy tiếng chuông báo cháy những mãi không chạy bởi ngày thường có rất nhiều hồi chuông báo cháy nên không biết là chuông báo cháy thật hay giả.
TS Bùi Ngọc Minh, phó giám đốc Bệnh viện Xây dựng (Bộ xây dựng) không khỏi ngậm ngùi khi tháo ống thở oxy của 2 mẹ con chị Phương, bên trong ống đặc mùi khói.
Làm thế nào sơ tán nhanh?
Cũng theo TS Bùi Ngọc Minh, cách chống ngạt khói tốt nhất với các chung cư khi xảy ra cháy có khói là di chuyển nhanh ra khỏi đám khói. Cách di chuyển là chạy ra ban công hoặc bò, trườn dưới sàn thấp để lấy oxy. Ngoài ra để ngăn khói, mọi người nên dùng khăn ướt bịt mũi.
TS Phạm Đăng Khoa, bộ môn Công nghệ và quản lý xây dựng, khoa xây dựng dân dụng (Đại học xây dựng Hà Nội),cho rằng, với nhà cao tầng khi có cháy việc đầu tiên và cần thiết nhất là cứu người. Bằng mọi cách mọi người phải tìm cách thoát ra ngoài như thắt quần áo, khăn, màn thành dây rồi thòng xuống và trượt , chạy thoát hiểm từ các cầu thang thép được làm bên ngoài tòa nhà, hay người phía dưới trải đệm ra dưới sàn bằng mấy cái giường và người từ từ nhảy xuống. Ts Khoa nhấn mạnh lúc cháy, hạn chế chuyển đồ dùng, tránh hoảng loạn giẫm đạp.
Về việc tránh tâm lý hoảng loạn khi có thảm họa, tiến sĩ Trịnh Hòa Bình (viện Xã hội học, viện Khoa học xã hội Việt Nam) cho rằng mọi người phải được đào tạo kỹ năng và tự rèn luyện các kỹ năng cho mình. Kỹ năng kiềm chế cảm xúc, đối phó với thảm họa là vô cùng cần thiết. Thay vì chen lẫn, xô đẩy, giẫm đạp lên nhau gây kiệt sức và khó xử lý mọi người nên bình tĩnh, tìm cách trấn an nhau cũng như bàn bạc nhanh chóng tìm hướng giải thoát tốt nhất.
Đại diện của Viện kiến trúc Việt Nam cho biết, hiện nay công nghệ chống cháy cho nhà cao tầng không khó, Việt Nam hoàn toàn có thể làm được. Quan trọng là có làm đúng quy chuẩn không. Bởi việc chống cháy cho nhà cao tầng đòi hỏi rất nhiều quy định, một tòa nhà cao tầng cần đảm bảo nhiều yếu tố phòng cháy chữa cháy như tính toán thang thoát hiểm; họng và trụ nước trong mỗi tầng nhà; phương tiện hỗ trợ chữa cháy như hệ thống báo cháy tự động, hút khói tự động, bể nước, bình cứu hỏa, ánh sáng khi có sự cố… Nếu tòa nhà nào không đầy đủ các yếu tố này cần lên án và xử lý trước pháp luật. Trường hợp đã cháy cần kiểm tra lại hồ sơ thiết kế và thi công của toàn nhà.
Ống tuột cứu hộ cho nhà cao tầng
Các nhà khoa học của Viện Kỹ thuật nhiệt đới và Bảo vệ môi trường TPHCM cùng Viện Hóa học vật liệu - Viện Khoa học Công nghệ Quân sự đã thực hiện thành công ống tuột chịu được nhiệt độ tới 600ºC, có khả năng sơ tán được 20 người/phút khỏi các tòa nhà cao tầng khi có sự cố. Hiện nay, sản phẩm sẵn có là loại ống dài 30 m, có thể dùng cho nhà 10 tầng trở lại, giá khoảng 60 triệu đồng/ống. Tùy theo yêu cầu của tòa nhà cần lắp đặt, nhóm nghiên cứu có thể chế tạo loại ống tuột với chiều cao không hạn chế. Cách sử dụng ống tuột cũng rất đơn giản, chỉ cần bắt vít để cột chặt một đầu ống thoát hiểm vào tường nhà cao tầng. Khi có sự cố xảy ra, người trong các tòa nhà cao tầng chỉ cần tháo ống thả xuống đất và nhanh chóng thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đặc biệt với vật liệu do nhóm nghiên cứu chế tạo, giá thành của ống tuột này chỉ ở mức 2 triệu đồng/m, bằng 1/5 giá sản phẩm của nước ngoài.
Thanh Tuyền