Với chính sách điều hành linh hoạt,
hy vọng nền kinh tế năm 2010 sẽ sáng sủa hơn. Ảnh: VNN
Bên cạnh việc chỉ đạo và giám sát chặt chẽ theo tiến độ các dự án đầu tư để sớm huy động vào sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh cho đơn vị, Bộ còn yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại nhằm tìm kiếm các thị trường tiềm năng mới song song với việc thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Về công tác quản lý thị trường, Bộ Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóa, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường sau Tết.
Theo Thứ trưởng Đỗ Hữu Hào, 2 tháng đầu năm nay, giá trị sản xuất công nghiệp cả nước có dấu hiệu phục hồi, đạt tốc độ tăng trưởng gần bằng các năm trước suy giảm kinh tế năm 2009, tăng 13,6% so với cùng kỳ, trong đó: khu vực kinh tế Nhà nước tăng 8,1%; khu vực kinh tế ngoài nhà nước tăng 15,1%. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng cao nhất 15,4%. Các sản phẩm công nghiệp như: than sạch, khí đốt, điện, tủ lạnh tủ đá, điều hòa nhiệt độ... tăng từ 8,7-85,7% đã góp phần rất lớn vào việc ổn định sản xuất, đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, góp phần bình ổn thị trường trước và sau Tết Nguyên đán Canh Dần 2010 theo chỉ đạo của Chính phủ.
Riêng các sản phẩm hóa chất đang gặp khó khăn do nguyên liệu sản xuất hạn chế, phải thu mua cả từ bên ngoài với chất lượng thấp. Các sản phẩm máy nông nghiệp tiêu thụ chậm do chưa vào mùa vụ. Đối với hàng dệt may, tuy hai tháng đầu năm sản xuất ổn định và có tốc độ tăng trưởng khá so với cùng kỳ, đặc biệt tỷ lệ nội địa hóa của các sản phẩm may xuất khẩu ngày càng cao nhưng để đảm bảo tăng trưởng xuất khẩu trong năm 2010 cao, một trong những việc cần phải giải quyết đó là vấn đề thiếu lao động trong ngành đang xảy ra tại các khu công nghiệp và chế xuất. Khắc phục tình trạng trên, Hiệp hội Dệt May Việt Nam cũng khuyến nghị các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện chiến lược di dời cơ sở sản xuất dệt may về các thị tứ và vùng nông thôn nhằm giải bài toán thiếu hụt lao động và giảm chi phí. Hiện nay ngành giấy cũng đang đẩy nhanh tốc độ xây dựng, lắp đặt thiết bị tại các nhà máy sản xuất bột giấy An Hòa, Phương Nam... để sớm đưa vào sử dụng, giảm lượng bột nhập khẩu trong những năm tới.
Sắp tới, theo lộ trình cam kết với WTO, một số sản phẩm thép sẽ không được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi nữa. Vì vậy, Bộ Công Thương khuyến cáo các doanh nghiệp sản xuất thép cần áp dụng các biện pháp ổn định sản xuất, củng cố hệ thống phân phối, mở rộng thị trường tiêu thụ, điều chỉnh giá bán linh hoạt… để nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm ngay trên thị trường trong nước./.