Tiếng hát truyền hình: Dùng dằng cũ - mới

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 29 tháng trước 39 lượt xem 1 tin đăng lại

Tieng hat truyen hinh: Dung dang cu - moi

TT - Đêm 16-11, Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2009 (THTH) đã chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về Tiêu Châu Như Quỳnh - điều không bất ngờ với những người theo dõi cuộc thi.

Từ trái qua: Phú Luân, Như Quỳnh và Thanh Sơn - Ảnh: Gia Tiến

>> Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2009: Như Quỳnh đoạt giải nhất

Sau đêm chung kết 9, nhìn vào tiết mục được dàn dựng công phu cho Như Quỳnh thể hiện khả năng trình diễn vốn là thế mạnh của cô, đã có thể tiên đoán về người chiến thắng. Trong đêm chung kết xếp hạng, tin nhắn của khán giả quyết định vị trí nhất, nhì, ba.

Với gương mặt sáng sân khấu, chọn lựa bài hát và phong cách thể hiện trẻ trung, 38,58% số phiếu đã đem về cho Quỳnh ngôi vị cao nhất. Nguyễn Phú Luân, người có chất giọng đẹp nhất trong ba thí sinh, kỹ thuật bài bản và chịu tìm tòi thể hiện cái mới chỉ cán đích ở vị trí thứ ba. Câu chuyện nền cảm động về một chàng nông dân miệt vườn miền Tây đam mê ca hát, sự khéo léo chuyển hướng khai thác chất trữ tình ở những đêm thi cuối đã giúp Đoàn Thanh Sơn giành giải nhì chung cuộc.

Ngoài Tiêu Châu Như Quỳnh đoạt giải nhất, Đoàn Thanh Sơn giải nhì và Nguyễn Phú Luân giải ba, ban tổ chức còn trao hai giải tư cho Trần Thị Tố Ny, Nguyễn Thị Tuyết Mai và các giải phụ: giải thí sinh thể hiện bài hát về Bác Hồ hay nhất: Thanh Sơn, giải thí sinh thể hiện bài hát mang âm hưởng dân ca hay nhất và giải thí sinh nhỏ tuổi nhất vòng chung kết: Trần Thị Tố Ny, giải thí sinh có phong cách trẻ trung, gây ấn tượng nhất: Như Quỳnh, giải thí sinh người dân tộc đạt thứ hạng cao: Huang Thuyên (dân tộc Ba Na).

GIA TIẾN

Ngoài Tiêu Châu Như Quỳnh đoạt giải nhất, Đoàn Thanh Sơn giải nhì và Nguyễn Phú Luân giải ba, ban tổ chức còn trao hai giải tư cho Trần Thị Tố Ny, Nguyễn Thị Tuyết Mai và các giải phụ: giải thí sinh thể hiện bài hát về Bác Hồ hay nhất: Thanh Sơn, giải thí sinh thể hiện bài hát mang âm hưởng dân ca hay nhất và giải thí sinh nhỏ tuổi nhất vòng chung kết: Trần Thị Tố Ny, giải thí sinh có phong cách trẻ trung, gây ấn tượng nhất: Như Quỳnh, giải thí sinh người dân tộc đạt thứ hạng cao: Huang Thuyên (dân tộc Ba Na).

Chọn hai bài Trị An âm vang mùa xuân và Cám ơn mùa thu được nhạc sĩ Trần Long Ẩn đánh giá phù hợp chất giọng, Như Quỳnh rất nỗ lực trong khả năng ca hát của một thiếu nữ chưa qua trường lớp thanh nhạc.

Chưa đủ sức giữ tông và hát rõ lời ở những nốt cao, nhưng chất trẻ phù hợp với thị trường ca nhạc hiện thời vẫn giúp cô tạo được hiệu ứng tốt với khán giả ở nhà hát Hòa Bình (TP.HCM). Thành công của Quỳnh một lần nữa cho thấy mẫu ca sĩ thiên về “nghe” nhiều hơn như Phú Luân thường không nhiều ưu thế khi lá phiếu nằm trong tay số đông công chúng.

Nhưng nếu không uyển chuyển phù hợp với nhu cầu nghe - nhìn hiện tại, một chương trình khó tránh khỏi bị đào thải. Việc đầu tư cho sân khấu đã bớt đơn điệu mà có tính biểu diễn cao hơn. Việc dựng chương trình với các tiết mục của ca sĩ khách mời tạo ấn tượng về một sô ca nhạc giải trí chứ không đơn thuần là thi hát. Ban tổ chức cũng quay clip về thí sinh để khán giả tiếp cận các ca sĩ tương lai ở nhiều góc độ ngoài giọng hát...

Những điều đó thể hiện phần nào sự vận động để bắt nhịp thời đại của một cuộc thi giàu truyền thống và chịu nhiều thử thách. Tuy nhiên, chương trình vẫn chưa đạt được sự triệt để trong những thay đổi. Đó là cách nhận xét chung chung mang tính khuyến khích động viên nhiều hơn đi vào chi tiết của hội đồng nghệ thuật.

Phần giao lưu với báo chí trôi tuột qua với những câu hỏi và câu trả lời nhẹ nhàng, chưa giúp các bạn trẻ thể hiện cá tính. Tâm lý chọn bài, chọn cách hát an toàn chưa được cải thiện khiến những bài hát tuy không mới nhưng ít được chọn trình bày trong Ngôi sao THTH của Phú Luân đã khiến NSND Trần Hiếu phải mừng rỡ “em chọn con đường không trải hoa hồng của người nghệ sĩ chân chính”!

Tính an toàn đó cũng thể hiện qua cách thức bình chọn và trao giải. Chọn cách chấm điểm trong những đêm trước đến trao “danh phận” cuối cùng của thí sinh vào tay khán giả, cuộc thi cho thấy sự tích hợp với những chương trình tương tự trên sóng truyền hình.

12 giải thưởng chính thức cùng năm giải phụ được trao cho 12 người dự thi để ai cũng có phần đem về, THTH chấp nhận cân bằng truyền thống (như tình trạng mưa giải thưởng) cùng xu hướng hiện đại (cách tổ chức, dàn dựng chương trình) nhưng cũng dùng dằng không dứt bỏ tâm lý “vui vẻ cả làng”. Rõ ràng, tính trung dung có thể giúp cuộc thi bớt đi nhiều phàn nàn, nhưng để nhận được những lời khen và sự ủng hộ tích cực hơn của dư luận, chặng đường vẫn đang ở phía trước.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang