Doanh nghiệp tích cực
Ông Đoàn Ngọc Phả, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, cho biết, Hiệp hội Doanh nghiệp cùng Hiệp hội Lương thực tỉnh đã có văn bản triển khai đến các doanh nghiệp trên địa bàn để lấy số lượng đăng ký mua cụ thể, làm cơ sở để các ngân hàng tính toán lượng vốn giải ngân. Đến ngày 2/7, ở An Giang đã có 6 doanh nghiệp lớn đăng ký tiếp tục thu mua lúa tạm trữ dù trong các kho chứa của các doanh nghiệp này không thiếu gạo để xuất khẩu.
Ở Tiền Giang, Sở Công thương phối hợp với ngành nông nghiệp, các công ty thành viên của Công ty Lương thực Tiền Giang cũng nhanh chóng tổ chức thực hiện. Ông Đoàn Văn Phương, Phó giám đốc Sở Công thương tỉnh Tiền Giang, cho biết: “Chúng tôi đang khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo, xay xát trong tỉnh mua hết lúa của thương lái để tạo điều kiện cho lực lượng này tiếp tục mua lúa của nông dân”. Trước đó, từ ngày 25/6, Công ty Lương thực Tiền Giang đã triển khai mua tạm trữ 20.000 tấn gạo (tương đương 40.000 tấn lúa).
Ông Lê Minh Trượng, Giám đốc Công ty Lương thực Sông Hậu (thành phố Cần Thơ) cho biết: “Ngay sau khi VFA phân bổ chỉ tiêu thu mua và Bộ Tài chính chỉ định ngân hàng cho vay, chúng tôi sẽ triển khai ngay cho các nhà máy, lực lượng hàng xáo thu mua”.
Giá lúa bất lợi cho nông dân
Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cũng tỏ ra băn khoăn khi chất lượng lúa vụ hè thu không đạt yêu cầu, vì giống lúa IR50404 có tỷ lệ bạc bụng cao đang chiếm khoảng 30%. Thêm vào đó, khi thu hoạch gặp trời mưa liên miên nên chất lượng gạo giảm, không đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Ông Huy Thọ, Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP Gentraco (thành phố Cần Thơ) cho biết, đợt thu mua lúa gạo tạm trữ lần này, tuy được Nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất nhưng đến nay lượng lúa gạo vụ đông xuân còn tồn trong kho doanh nghiệp rất lớn. Nếu đầu ra không có mà tiếp tục mua tạm trữ nữa nhiều doanh nghiệp sẽ gặp khó.
Trong khi đó, ông Kiều Mạnh Minh, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn chi nhánh Tiền Giang, cho biết, chưa nhận được công văn chính thức nào về việc hỗ trợ vốn vay cho các doanh nghiệp để mua lúa gạo tạm trữ. “Chúng tôi rất muốn được Chính phủ cấp vốn để triển khai nhưng không biết phần vốn ưu đãi này được cấp cho ngân hàng tỉnh hay cấp trực tiếp cho các tổng công ty lương thực. Bởi nếu được hỗ trợ vốn trực tiếp từ ngân hàng, các thương lái sẽ là kênh thu mua quan trọng, góp phần giải quyết tình trạng lúa tồn đọng trong dân”, ông Minh nói.
Hiện việc thu hoạch vụ lúa hè thu ở Đồng bằng Sông Cửu Long đang gặp khó khăn do mưa liên tục, các cơ sở sấy lúa chỉ đáp ứng được 40 - 50% nhu cầu của nông dân. Phần lớn lượng lúa thu hoạch trong đợt này khó đạt được tiêu chuẩn ẩm độ, gây khó khăn cho doanh nghiệp thu mua. Giá lúa hè thu ở nhiều nơi hiện chỉ còn 3.400 - 3.500 đồng một kg. Với giá này, nông dân không thể nào có lãi vì phải tốn thêm chi phí công cắt lúa ngã do mưa dầm (có nơi đến 300.000 đồng một công lúa), chi phí sấy lúa…
Nhóm PV