(ĐCSVN) - Ban Quản lý thủy điện Sơn La cho biết, từ sau thời điểm đóng cống dẫn dòng, tích nước hồ thủy điện Sơn La, đến nay các nhà thầu đang tiếp tục thi công để hoàn thành lắp đặt rotor máy phát trong tháng 8, chạy thử các hệ thống thiết bị phụ trong tháng 11 và công tác bê tông đáp ứng cho việc tích nước năm 2010 đến cao trình 190…
Với tiến độ thi công như hiện nay,
nhà máy thủy điện sẽ phát điện theo đúng kế hoạch. Ảnh: QT
Các chuyên gia trong ngành điện cũng nhìn nhận, có được kết quả này là sự nỗ lực ngày đêm không mệt mỏi của hàng chục ngàn cán bộ, công nhân nhà thầu thi công, Ban quản lý dự án; sự đóng góp quan trọng của người dân 3 tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Sơn La đã khẩn trương di dời đến nơi ở mới và đặc biệt là quyết định quan trọng mang tính táo bạo, chính xác và dám chịu trách nhiệm trong điều hành của Chính phủ.
Chặn dòng sông Đà (tích nước hồ chứa Sơn La) không chỉ quyết định đến tiến độ phát điện tổ máy số 1 Nhà máy thủy điện Sơn La mà còn đảm bảo cho việc chống lũ năm 2010. Diễn biến hàng năm, thường sau ngày 20/5 xuất hiện lũ tiểu mãn với lưu lượng trong sông khoảng trên 3000m3/s. Tuy nhiên, năm nay đến thời điểm này mới chỉ có một lần có lưu lượng lớn nhất đo được trong thời gian ngắn là 1750m3/s, còn lại lưu lượng trong sông chỉ trung bình từ 900-1200m3/s. Lưu lượng nước về rất thấp nên hiện nay công trình đang mở toàn bộ 12 cửa xả sâu, mực nước trên hồ duy trì ở cao độ 150m và toàn bộ nước về đều trả về hồ Hòa Bình qua 12 cửa xả sâu.
Do tầm quan trọng cũng như tính cấp bách của công trình Nhà máy thủy điện Sơn La trong hệ thống điện ở giai đoạn nền kinh tế Việt Nam đang có những bước phát triển hội nhập nên đây là công trình thủy điện duy nhất do Quốc hội giám sát và được Thủ tướng Chính phủ cho phép tiến hành khởi công cũng là thời điểm ngăn sông đợt 1. Thời điểm phát điện thương mại tổ máy số 1 đang đến gần và đó là cũng là mốc quan trọng để hoàn thành toàn bộ công trình vào cuối năm 2012.
Với 5 bậc thang thủy điện bao gồm các Nhà máy thủy điện: Hòa Bình (1.920 MW), Sơn La (2.400 MW), Lai Châu (1.200 MW), Huội Quảng (520 MW) và Bản Chát (180 MW), sông Đà đã trở thành con sông cung cấp nguồn thủy điện lớn nhất cả nước, lên tới khoảng 6.000 MW điện vào năm 2015. Có thể so với các Trung tâm nhiệt điện khí Phú Mỹ đã đi vào hoạt động hay một số trung tâm nhiệt điện khác đặt ở Nghi Sơn và Vũng Áng cỡ vài nghìn MW thì Nhà máy Thủy điện Sơn La nói riêng hay toàn bộ các nhà máy thủy điện trên sông Đà cũng chưa phải là khổng lồ. Nhưng nếu so sánh nguồn nhiên liệu từ thiên nhiên ban tặng để phục vụ cho phát điện thì sông Đà thật sự là một kho vàng trắng./.