Nhiều loại cây có khả năng “chế ngự” ung thư
Trao đổi với PV ngày 15-3 về bài thuốc chữa ung thư của ông Trần Ngọc Lâm, ông Phạm Vũ Khánh – Vụ trưởng Vụ Y học cổ truyền (Bộ Y tế) cho hay: Cần xem xét thận trọng các bài thuốc dân gian chữa ung thư! Một mặt để không làm mất giá trị của cây thuốc dân gian, mặt khác khẳng định đúng tác dụng của nó với người bệnh.
Nguyên Vụ trưởng Vụ Điều trị (Bộ Y tế) Lý Ngọc Kính cũng nói thêm, hiện trên thế giới chưa có tài liệu khoa học nào công bố thuốc Đông y chữa được bệnh ung thư. Ông Kính hóm hỉnh: “Nếu có bài thuốc cổ truyền nào được chứng minh chữa khỏi ung thư chắc chắn đã đoạt giải Nobel”. Thực tế các loại cây dân gian, bài thuốc dân gian có tác dụng hỗ trợ, nâng cao sức đề kháng để hạn chế sự biến đổi về gen của người bệnh. Chẳng hạn như cây sạ đen có tác dụng khá tốt trong việc tăng sức đề kháng của cơ thể, hoặc thông lá đỏ cũng hỗ trợ chữa ung thư tốt. Tuy nhiên, tác dụng của nó đâu còn phụ thuộc quá trình chiết suất”. Giảo cổ lam, ngũ trảo long hiện cũng đang được nghiên cứu như một loại dược liệu có khả năng “chế ngự” ung thư.
Có thể do bệnh nhân đã làm xạ trị, cộng với việc ăn uống hợp lý, ở vùng núi cao khí hậu tốt nên bệnh không tái phái nữa.
Cũng theo ông Kính, không nên bỏ qua các bài thuốc còn đang bí ẩn, đang được một số người cất giữ, chưa lưu truyền phổ biến. Thế nhưng, một nhược điểm lớn của Đông y hiện nay là thầy lang còn giấu nghề. Họ không muốn kết hợp với Tây y để làm rõ công dụng của bài thuốc. Bản chất của chữa bệnh bằng Đông y là gia truyền, nếu truyền nghề ra ngoài vô hình chung nó phổ biến rộng rãi thì họ không còn được tín nhiệm. Bởi vậy khi các nhà dược học nghiên cứu cùng với thầy lang, đi vào rừng cùng lấy 10 lá cho bài thuốc, nhưng có một lá chính quan trọng nhất thì họ lại giấu. Vì lý do đó, hiện nay y học cổ truyền có nguy cơ bị mai một. Việc những người như ông Lâm sẵn sàng chia sẻ “bí quyết” cũng là tín hiệu tốt để giúp nghiên cứu các loại dược liệu quý.
Sẵn sàng chia sẻ
Thực tế, theo chia sẻ của ông Trần Ngọc Lâm, thời gian ông ở Trung Quốc thiền sư Uy-ri-ang-kha-đa rất quý trọng ông và thường xuyên cho ông đi lấy thuốc. Theo chân thiền sư, ông Lâm chú ý tới 7 vị người Tạng gọi là mỹ nhân thang, tức là loại thuốc giải độc, làm đẹp cơ thể và giới võ lâm Tây Tạng ngày xưa hay dùng. Ví dụ như cây ngũ trảo long giã ra uống nước sẽ hết đau mỏi trên cơ thể, xoa bóp bên ngoài cũng làm giảm đau rất tốt. Cây giảo cổ lam có tác dụng tăng sức đề kháng… Ăn kham khổ, uống thuốc đắng, đi cõng nước và hái thuốc vất vả là vậy nhưng ông Lâm đã tăng cân nhanh chóng và sức khỏe hồi phục gần như hồi còn trong quân ngũ.
Cách đây mấy năm, có một vị giáo sư nổi tiếng trong ngành dược dẫn sinh viên đi thực tập vào rừng Hoàng Liên Sơn gặp ông Lâm đi lấy thuốc. Nghe ông kể về phương thuốc quý đã giúp ông chiến thắng căn bệnh ung thư phổi, ông giáo sư này đã quyết định ở lại nhiều ngày trong lán nơi đỉnh đèo Hoàng Liên Sơn cùng với ông Lâm nghiên cứu về các loại cây thuốc đã giúp ông thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Ông Lâm đã chỉ cho vị giáo sư này cây giảo cổ lam – 1 trong 7 vị làm nên phương thuốc ung thư của các thiền sư Tây Tạng. Vị giáo sư đã lao vào nghiên cứu và hiện sản phẩm thuốc giảo cổ lam đã bắt đầu xuất hiện.
Tuy nhiên, vẫn theo ông Lý Ngọc Kính, người dân cần thận trọng khi đổ xô đi chữa bệnh theo tiếng đồn, bởi bất cứ bài thuốc nào cũng cần được nghiên cứu cụ thể. Tránh tình trạng như thời gian vừa qua, nhiều người ăn mật cóc dẫn đến tử vong.
Theo tìm hiểu của PV, ngành Y tế Lào Cai chưa có bất cứ nhận định nào về trường hợp chữa bệnh của ông Trần Ngọc Lâm. Nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế Lào Cai (giấu tên) cho biết, ông chưa bao giờ nghe ông Lâm có khả năng chữa ung thư. Theo ông này, có thể do bệnh nhân đã làm xạ trị, cộng với việc ăn uống hợp lý, ở vùng núi cao khí hậu tốt nên bệnh không tái phái nữa.