Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm, làm việc tại Tổng cục An ninh nhân dân

Xem tin gốc 

CAND Portal - 32 tháng trước 30 lượt xem 1 tin đăng lại

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 64 Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2009), lực lượng CAND vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tới thăm và làm việc với lực lượng ANND. Đây là sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Thủ tướng với lực lượng CAND nói chung, lực lượng ANND nói riêng.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Tới dự còn có lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ Công an và lãnh đạo các đơn vị chức năng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi tới lực lượng Công an nhân dân lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm lần thứ 64 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân. Đồng chí Thủ tướng khẳng định 64 năm qua, Đảng, Nhà nước đánh giá cao cống hiến to lớn của lực lượng Công an nhân dân, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, lập nhiều chiến công xuất sắc trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT), đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu bút trong sổ vàng truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Lực lượng An ninh nhân dân vừa tham mưu, vừa là nòng cốt trong đảm bảo an ninh quốc gia, tích cực, chủ động góp phần đảm bảo tốt ANTT, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với những đóng góp xứng đáng trên mặt trận ANTT, lực lượng Công an nhân dân, trong đó có lực lượng An ninh nhân dân đã thiết thực đóng góp vào việc đảm bảo ổn định và phát triển mọi mặt của đất nước, nhất là trong tình hình suy thoái kinh tế diễn ra trên phạm vi toàn cầu hiện nay. Với sự ổn định chính trị, xã hội tạo điều kiện cho sự phát triển mọi mặt của đất nước, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng cao.

Để tiếp tục hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Lực lượng Công an nhân dân cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới đất nước, vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tiếp tục xây dựng và phát triển đất nước "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như Bác Hồ hằng mong muốn.

Cụ thể, lực lượng Công an nhân dân cần tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu, nòng cốt trong công tác giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, ngăn chặn cho được âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, tiếp tục góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, đảm bảo tốt ANTT để đất nước tiếp tục phát triển.

Đồng chí Thủ tướng nêu rõ đồng thời với công tác đấu tranh chống các thế lực thù địch và các loại tội phạm, cần chú trọng công tác phòng ngừa. Để làm tốt công tác này, phải sử dụng đồng bộ các biện pháp, cần tập trung lực lượng, huy động cho được sức mạnh của cả hệ thống chính trị.

Muốn làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước và giữ vững vai trò nòng cốt trong đảm bảo ANTT của đất nước, đồng chí Thủ tướng chỉ rõ trước hết, lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng An ninh nhân dân nói riêng phải làm tốt công tác nắm tình hình liên quan đến ANTT. Cần tiếp tục chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, để cán bộ chiến sĩ luôn nhận thức rõ yêu cầu, nhiệm vụ được giao, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT.

Trong vai trò, nhiệm vụ của mình, lực lượng Công an nhân dân cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về ANTT... Đồng chí Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng An ninh nhân dân nói riêng tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Trong lời đáp, Đại tướng Lê Hồng Anh nêu rõ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đánh giá một cách sâu sắc về những thuận lợi và thách thức của đất nước trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay; về âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đồng thời chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng An ninh nhân dân trong tình hình mới.

Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an và lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng An ninh nhân dân nói riêng sẽ tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm những ý kiến chỉ đạo quan trọng của đồng chí Thủ tướng; mong muốn đồng chí Thủ tướng tiếp tục quan tâm chỉ đạo để lực lượng Công an nhân dân tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội mà Đảng, Chính phủ và nhân dân tin tưởng giao phó

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang