Ông nêu rõ, bản Hiến pháp hiện hành là không hoàn hảo, nó chỉ đóng vai trò trong thời kỳ khó khăn của lịch sử Iraq. Tuy nhiên, ông Maliki bác bỏ việc hòa giải với các thành viên của đảng Baath của cố Tổng thống Saddam Hussein.
Hiện nay, cộng đồng người Cuốc ở phía bắc và cộng đồng người Si-ít ở phía nam đã kịch liệt bác bỏ đề nghị thay đổi Hiến pháp. * Trong khi đó, bạo lực tiếp diễn ác liệt sau khi quân Mỹ bàn giao việc bảo đảm an ninh tại các đô thị cho Chính phủ Iraq. Ngày 11-7, tại Thủ đô Baghdad, các khu vực miền nam và miền bắc Iraq lại xảy ra hàng loạt vụ đánh bom, làm bảy người chết và 66 người bị thương.