(VOH) - Dược phẩm, mỹ phẩm là một trong những mặt hàng thiết yếu của cuộc sống, vì nhiều lý do trong đó có yếu tố là các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm và mỹ phẩm trong nước chưa đủ tiềm lực để cạnh tranh thị phần với các doanh nghiệp nước ngoài.
Tuy vậy, mỗi ngày các phòng thí nghiệm của các Trường, Viện vẫn sáng đèn.Tại đây các nhà khoa học miệt mài với hy vọng một ngày nào đó, những sản phẩm “made in viet nam” giá rẻ, chất lượng cao sẽ đến với người tiêu dùng nhiều hơn.
Những ngày cuối cùng của năm Kỷ Sửu sắp trôi qua nhưng Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Văn Đông - Phó chủ nhiệm Bộ môn Miễn dịch học - Học viện Quân y như con thoi giữa hai nơi Hà Nội và TPHCM. Ngoài nhiệm vụ phụ trách kỹ thuật ở ngân hàng tế bào gốc MekoStem thì hầu như đêm nào, tiến sĩ Lê Văn Đông cũng “ăn dầm, nằm dề” ở phòng thí nghiệm tế bào gốc của ĐH Khoa học tự nhiên cùng với Thạc sĩ Phan Kim Ngọc Trưởng phòng thí nghiệm nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc hí hoáy bên những mẫu tế bào gốc rồi ghi ghi, chép chép. Từ những đêm không ngủ này, một loại mỹ phẩm dưỡng da từ tế bào gốc cuống rốn có thể sẽ góp mặt vào thị trường trong thời gian tới. Tiến sĩ - Bác sĩ Lê Văn Đông cho biết:
Tế bào gốc là một trong những tế bào non trẻ, mỹ phẩm dưỡng da từ tế bào gốc có tác dụng làm mềm mịn, giảm nếp nhăn, sáng da, tăng sự săn chắc và đàn hồi cũng như giúp da có độ ẩm phù hợp để chống lão hóa. Thạc sĩ Phan Kim Ngọc nói:
Với Phó giáo sư - Tiến sĩ Đỗ Minh Quang, trưởng Bộ môn Hóa Lý - ĐH Y Dược TPHCM thì những lần nhìn thấy người thân, bạn bè uống thuốc Maloc để điều trị bệnh viêm loét dạ dày tá tràng do thừa acid khiến ông trăn trở. Bài toán này đã được giải khi một số đơn vị trong nước có hệ thống máy sấy phun sương giúp cho phó giáo sư, tiến sĩ Đỗ Minh Quang nghiên cứu thành công phức hợp Magaldrat:
Sản phẩm đã được sản xuất thử và triển vọng ra thị trường là rất gần. Chỉ cần một “bệ đỡ” sản xuất thì thuốc có thể đến tay người bệnh với giá thành rẻ và hiệu quả.
Hơn 10 năm nay Thạc sĩ Dương Thị Mộng Ngọc, Trung tâm Sâm và Dược Liệu TPHCM kiên trì theo đuổi con đường nghiên cứu chế phẩm Ruvintat dành cho bệnh nhân tăng huyết áp và bệnh nhân rối loạn chuyển hóa Lipid. Đây là một sản phẩm mới hoàn toàn từ những nguồn dược liệu trong nước. Thạc sĩ Dương Thị Mộng Ngọc bày tỏ ý kiến:
Khoa học không phải là ngành kinh doanh nên không thể tạo ra hiệu quả kinh tế ngay lập tức. Giá trị của một công trình khoa học không chỉ một vài năm là đã được công nhận mà có khi hàng chục năm. Nói như Phó giáo sư, tiến sĩ Đỗ Minh Quang, “ Mỗi nghiên cứu trong lĩnh vực y tế bây giờ như một đốm lửa nhỏ, nhưng nhiều đốm lửa nhỏ góp lại sẽ trở thành một bó đuốc to” và các nhà khoa học nước nhà đang làm một việc rất ý nghĩa là thổi bùng bó đuốc ấy bằng chính nội lực Việt./.
Thanh Xuân