Thiếu môi trường sống trật tự, yên tĩnh

Xem tin gốc 

SGGP - 19 tháng trước 9 lượt xem

Hiện nay, phần lớn người dân TPHCM sống chung với đủ mọi tiếng ồn. Bước ra ngoài đường là tiếng xe cộ, tiếng còi xe, tiếng rao quảng cáo... Đặc biệt, người đi đường thường xuyên chói tai khi đi gần các xe tải vốn thường lắp những chiếc còi có âm lượng cực lớn. Nhà nào gần các quán karaoke thì suốt ngày nghe nhạc sống miễn phí. Nhà nào gần các quán nhậu thì nghe đủ mọi âm thanh, những tiếng “dô, dô” suốt cả đêm.

Nếu một nhà có đám cưới hay đám ma thì các nhà kế bên vô cùng mỏi mệt bởi liên tục tiếng nhạc, tiếng kèn. Khu phố nơi tôi ở gần một bãi đỗ của một công ty vận tải. Hàng ngày, xe container ra vào liên tục nên rất ồn ào. Thỉnh thoảng người dân bị “thử thần kinh” với những tiếng nổ của bánh xe. Đã vậy, khi đêm đến các xe này vô tư thử động cơ xe, cho xe nổ máy, đạp ga, bóp còi inh ỏi. Nhiều người trong khu phố mắc chứng mất ngủ, có người buổi sáng thức giấc thấy ù tai, chóng mặt.

Được biết, tại Điều 6 Nghị định số 46/CP ngày 15-8-1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, thì hành vi “gây ảnh hưởng đến sự yên tĩnh chung” sẽ bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, những quy định với mức phạt khá nhẹ chưa đủ sức răn đe với những cá nhân, tổ chức cố tình vi phạm.

Mặt khác, những quy định này chưa phổ biến rộng rãi trong nhân dân. Do đó, tôi nghĩ rằng Nhà nước cần xây dựng một văn bản luật chống ô nhiễm tiếng ồn, quy định cụ thể hình phạt cho hành vi cố tình gây tiếng ồn nơi khu dân cư. Trong thời gian chờ đợi, rất mong các cơ quan quản lý nhắc nhở các cơ sở kinh doanh karaoke, nhà hàng, các bãi đỗ xe… trong việc giữ gìn không gian yên tĩnh. Các đoàn thể cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân trong việc tổ chức cưới xin, ma chay một cách hợp lý, tránh gây tiếng ồn người xung quanh.

MẠNH TÙNG

(P.Tân Phú, Q9, TPHCM)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang