Hơn 66% thí sinh dự thi ĐH đợt 1
Theo số liệu báo cáo của Bộ GD&ĐT, đến cuối giờ chiều ngày 3/7, số thí sinh đăng ký dự thi tại 93 ĐH, học viện, trường ĐH tổ chức thi đợt 1 là 930.255. Trong đó số thí sinh đến làm thủ tục dự thi là 615.619, đạt 66,18% (con số này năm 2008 là 65.27%).
Ở một số trường, tỷ lệ lại chênh nhau. Thậm chí còn “khấp khểnh” giữa các điểm thi của trường. Ví dụ tỷ lệ thí sinh đến dự thi của ĐH Xây dựng tại Vinh đạt tỷ lệ thấp nhất 45%, thế nhưng tỷ lệ này tại điểm thi trong trường ĐH Xây dựng lại đạt 74%.
Trong đợt thi đầu tiên này, cả nước có 1030 điểm thi với 25.086 phòng thi.
Thí sinh làm thủ tục thi ngày 3/7 (Ảnh: Châu Bình)
Đánh giá chung trong ngày đầu thí sinh làm thủ tục dự thi cho thấy, giao thông nhìn chung không có ùn tắc, trừ một vài nút giao thông tại TPHCM vào giờ cao điểm.
Tuy nhiên, sai sót trong hồ sơ đăng ký dự thi, phiếu dự thi, thẻ dự thi vẫn còn xẩy ra. Theo quan sát của phóng viên, buổi sáng ngày 3/7 khi làm thủ tục dự thi tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội, có nhiều thí sinh phải chỉnh sửa một số nội dung. Thí sinh Phạm Quang Huỳnh (Tuyên Quang) cho biết có sự sai sót giữa số CMTND thật và số CMTND ghi trên giấy dự thi.
Thí sinh Hà Minh Hiếu, trường THPT Quang Trung, Hà Nội lại thắc mắc đăng ký dự thi hệ CĐ của ĐH Bách khoa nhưng lại nhận được giấy báo dự thi ĐH của trường. Về vấn đề này, cán bộ nhà trường đã giải thích do hệ CĐ của trường không tổ chức thi, do đó, thí sinh phải dự thi ĐH tại trường để lấy kết quả xét vào CĐ…
Tại điểm thi trường Tiểu học Ngọc Khánh của ĐH Xây dựng, có hai trường hợp TS đến đăng ký dự thi tại phòng thi 364, 363 không có ảnh trên phiếu báo dự thi và cả trong album ảnh của giám thị. Trường đã chụp ảnh thí sinh, yêu cầu thí sinh làm giấy cam đoan, so sánh CMND đồng thời phối hợp với PA 25 để xác minh lý lịch hai thí sinh này.
Thí sinh vẫn phải thi tại trường tiểu học
Năm nay, một số trường do lượng thí sinh “phình” ra một cách đột biến đã phải thuê thêm trường tiểu học để cho thí sinh dự thi.
ĐH Xây dựng có 1,3 vạn hồ sơ đăng ký dự thi, cao hơn 3000 so với năm 2008. Do đó, trường đã phải “chạy” lên tận Phúc Xá để thuê điểm thi. Theo ông Ứng Quốc Dũng, Phó hiệu trưởng nhà trường, ĐH Xây dựng nằm trong cụm ba trường luôn có thí sinh đông và cùng thi vào 1 đợt là ĐH Bách khoa, ĐH Kinh tế quốc dân. Do đó, tìm điểm thi tại khu vực gần trường rất khó. Năm nay, ở Hà Nội, ĐH Xây dựng có 17 điểm thi thì có tới sáu điểm là trường tiểu học. Ông Dũng thừa nhận ở trường tiểu học, vệ sinh, bàn ghế đều rất sạch và đẹp. “Chỉ mỗi tội hơn thấp đối với học sinh THPT nhưng cũng phải khắc phục”. Điều nghịch lý ở chỗ, trường Lê Văn Tám (Hai Bà Trưng) ở rất gần ĐH Xây dựng nhưng lại được trường ĐH Công nghiệp (Từ Liêm) thuê.
Tình trạng thuê trường tiểu học ở ĐH Công Đoàn còn đạt đến tỷ lệ 50%.
May mắn hơn, các thí sinh của ĐH Bách khoa không phải ngồi thi ở các trường tiểu học. Chỉ tính riêng khuôn viên của trường đã tổ chức được 12/17 điểm thi tại Hà Nội. 5 điểm còn lại trường chỉ phải thuê 1 điểm là trường THCS Trưng Vương, còn lại đều là trường THPT.
Hôm nay, 4/7, các thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên môn Toán với đề tự luận 180 phút và bắt đầu tính giờ thi từ 7h30./.
Hoàng Châu Bình