Những sai sót về giấy tờ, hồ sơ hay những thất lạc về phiếu báo dự thi... được Hội đồng thi các trường kịp thời xử lý trong ngày, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi.
Hà Nội và TP HCM vẫn là 2 điểm thi lớn nhất cả nước. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội là một trong những trường có số lượng thí sinh dự thi đông nhất ở khu vực Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Tĩnh, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Tỷ lệ dự thi đại học đợt 2 của trường đạt 65,54%, với hơn 10.000 thí sinh, cũng tương đương so với năm trước... Trong khi đó, tỷ lệ thí sinh làm thủ tục dự thi tại Trường ĐH Hà Nội chỉ chiếm 50,52%, thấp hơn năm trước.
Thầy Đỗ Duy Truyền, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng thi Trường ĐH Hà Nội cho biết: Mặc dù nhà trường mới chỉ tiếp nhận 4.625 thí sinh đến làm thủ tục dự thi trên tổng số 6.841 thí sinh đăng ký dự thi nhưng trường đã phải thuê và bố trí lực lượng ở 213 phòng thi. Số lượng phòng thi lớn, khối D lại có tới 2 môn tự luận, chỉ có môn Ngoại ngữ là thi trắc nghiệm nên việc coi thi, chấm thi cũng vất vả hơn. Nhưng trường cũng đã tổ chức thi khối D nhiều năm nay nên cũng không đáng ngại.
Các giám thị sẽ kiểm tra kỹ trước khi thí sinh vào phòng thi (Ảnh: T.U).
Theo ông Ngô Kim Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, đây là đợt thi có nhiều khối thi, môn thi, lại có nhiều môn tự luận nên công tác coi thi, kỷ luật phòng thi tiếp tục được thắt chặt. Giám thị coi thi sẽ làm nghiêm túc, thắt chặt khâu kiểm tra ngay từ lúc thí sinh vào phòng thi để hạn chế tối đa thí sinh bị lập biên bản, đình chỉ thi.
Ông Khôi đặc biệt lưu ý các thí sinh: Đến chậm 15 phút sau khi bóc đề thi thì không được dự thi. Chỉ cần bị phát hiện mang tài liệu, vật dụng trái phép vào phòng thi, dù sử dụng hay chưa sử dụng đều bị đình chỉ thi. Thí sinh thường vi phạm các lỗi như nhìn bài, trao đổi bài với bạn. Với các lỗi này, chỉ phạm lỗi một lần thí sinh đã bị khiển trách. Thí sinh bị khiển trách trong khi thi môn nào sẽ bị trừ 25% số điểm thi của môn đó.
Sau khi tổng kết đợt 1, nhiều hội đồng thi trong cả nước đều chỉ ra nguyên nhân số lượng thí sinh bị đình chỉ thi cao đều do mang điện thoại di động vào phòng thi. Đây là một lỗi rất "ngớ ngẩn" mà nhiều thí sinh vẫn mắc khi đã được giám thị quán triệt, nhắc nhở nhiều.
Ngày 8/7, tại TP HCM theo thống kê từ các trường ĐH-CĐ, tỷ lệ thí sinh (TS) đến làm thủ tục dự thi đợt 2 giảm nhiều so với đợt 1. Đơn cử như tại Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) Trường ĐH Sài Gòn chỉ đạt 64, 28%. "Đợt 1 có 71% TS làm thủ tục đăng ký dự thi và có 74,5% TS dự thi, nhưng trong đợt này đã giảm đáng kể. Sáng 8/7 chỉ có 12.056/18.839 TS đến làm thủ tục", ông Mỵ Giang Sơn, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sài Gòn cho biết.
Còn tại Trường ĐH Đồng Tháp, tỷ lệ này giảm gần 10%. Trong đợt 1, ĐH Đồng Tháp có 69% TS dự thi. Tính đến thời điểm này, chỉ có 59% trong tổng số hơn 9.800 hồ sơ đăng ký dự thi. ĐH An Giang cũng chỉ có 7.138/10.397 TS đến làm thủ tục dự thi, tỷ lệ đạt có 68,65%. Đợt 1, ĐH An Giang có 73,8% TS làm thủ tục dự thi. Theo thống kê của Trường ĐH Sư phạm TP HCM thì tỷ lệ này chỉ đạt 59%, đợt 1 là 68%. Còn tại Khoa kinh tế - ĐHQG TP HCM cũng chỉ có 61% TS làm thủ tục.
Thống kê sơ bộ của Trường ĐH Kiến trúc TP HCM, lượng TS đến làm thủ tục dự thi trong sáng cùng ngày là 61%. Đại học Luật TP HCM đợt 2 có 10.426 hồ sơ ĐKDT, nhưng chỉ có 6.779 TS tới làm thủ tục, tỷ lệ đạt 65,02%.
Theo báo cáo nhanh của Trường ĐH KHXH&NV TP HCM ở cả hai khối C, D cụm thi tại TP HCM có 6.570/10.872 TS đến làm thủ tục. Cụm Cần Thơ có 300/409 TS làm thủ tục; Tại Quy Nhơn có 782/1.058 TS đến làm thủ tục. ĐH Sư phạm kỹ thuật đợt này chỉ có 674 TS đăng ký dự thi 2 khối B và D. Tỷ lệ TS làm thủ tục dự thi chiếm 67,35%.
Theo ông Nguyễn Quốc Cường - Chuyên viên tuyển sinh Văn phòng đại diện Bộ GD&ĐT tại TP HCM, ghi nhận chung ở TP HCM trong ngày làm thủ tục đợt 2 không có sự cố gì đặc biệt. Riêng tại Trường ĐH Sư phạm TP HCM, nhiều TS phải điều chỉnh giấy báo dự thi do đa phần giấy báo thi của TS bị sai họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, khối thi, mã ngành…
Các trường Công an vẫn có tỷ lệ dự thi cao nhất
Đại tá Lê Minh Hùng, Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân cho biết: Tỷ lệ thí sinh làm thủ tục dự thi tại trường đợt 2 trong ngày 8/7 tiếp tục giữ phong độ, đạt 92,7%, cao hơn đợt 1. Trong khi đó, Học viện Cảnh sát nhân dân gần như phá kỷ lục với 95,65% thí sinh đến làm thủ tục dự thi. Chắc chắn trong ngày thi (9/7), số thí sinh dự thi sẽ tiếp tục tăng cao.
Đại tá Lê Minh Hùng cho biết: Do số lượng thí sinh thi đông, đợt thi này lại có nhiều phức tạp liên quan đến tài liệu nên Học viện ANND sẽ tăng cường kiểm soát ngay từ cổng vào trường thi. Trường cũng tăng cường số lượng sinh viên tình nguyện làm nhiệm vụ kiểm soát, nhắc nhở thí sinh không mang theo tài liệu vào phòng thi. Đại tá Lê Minh Hùng đưa ra lời khuyên với các thí sinh khi thi vào các trường Công an nên thi nghiêm túc nếu không muốn bị đình chỉ thi.
Tăng cường lực lượng CSGT khi kết thúc mỗi buổi thi
Theo nhận định của Phòng CSGT, Công an Hà Nội, kỳ thi đại học đợt 2 lưu lượng tham gia giao thông trong thời điểm này tại Hà Nội dự kiến sẽ tăng thêm nửa triệu người, lại rơi vào ngày đi làm nên ùn ứ cục bộ là không tránh khỏi. Tập trung đông nhất sẽ là khu vực quanh các điểm thi được tổ chức trên địa bàn 16 quận, huyện như Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ, Long Biên, Hoàn Kiếm, Thanh Trì, Gia Lâm, Thường Tín…
Để chủ động đối phó với lưu lượng người gia tăng đột biến, cũng là nhằm phục vụ tốt nhất cho các thí sinh đến địa điểm thi an toàn và đúng giờ quy định, không xảy ra ách tắc và TNGT, từ 5h sáng 8/7, ngoài các chốt hằng ngày, Phòng CSGT Hà Nội cũng yêu cầu các đội bố trí lực lượng chống ùn tắc, phân luồng và hướng dẫn giao thông.
Lực lượng CSGT sẽ được tăng cường tại các nút, đặc biệt là tuyến đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) và dọc tuyến đường 32 từ Cầu Giấy đến Mai Dịch khi các buổi thi kết thúc.
PV