Thêm hai nước và khu vực phát hiện bệnh nhân cúm A/H1N1 kháng Tamiflu

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 34 tháng trước 30 lượt xem 1 tin đăng lại

Sau trường hợp đầu tiên bệnh nhân cúm A/H1N1 kháng thuốc phòng cúm Tamiflu ở Đan Mạch, ngày 3/7 lại xuất hiện thêm 2 trường hợp có biểu hiện tương tự ở Nhật Bản và Khu hành chính đặc biệt Hồng Công của Trung Quốc.

Giới chức y tế Hồng Công cho biết vi-rút kháng thuốc ở khu vực này được phát hiện trong mẫu bệnh phẩm của một em gái 16 tuổi, được sử dụng để tiến hành các thử nghiệm hàng ngày nhằm xác định mức độ phản ứng của vi-rút A/H1N1 đối với Tamiflu, loại thuốc chủ lực điều trị bệnh cúm A/H1N1 hiện nay. Bệnh nhân đã xuất viện mà không cần điều trị, nhưng vi-rút trong bệnh phẩm của cô không đáp ứng với Tamiflu, mà có vẻ nhạy cảm với Relenza, một loại thuốc phòng cúm thông thường khác được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo có thể sử dụng để điều trị cúm A/H1N1. Bệnh nhân kháng Tamifu ở Nhật Bản là một phụ nữ nhiễm dịch từ giữa tháng Năm vừa qua, sức khỏe của bà hiện đã bình phục nhờ được điều trị bằng Relenza.

Trong khi đó, một số nước tiếp tục ghi nhận các ca tử vong mới vì cúm A/H1N1. Trường hợp ở Thái Lan là một người đàn ông 30 tuổi mắc chứng béo phì, trở thành nạn nhân thứ sáu chết vì vi-rút A/H1N1 ở nước này. Tại Anh, một thanh niên 19 tuổi chết ở Luân Đôn, là nạn nhân thứ tư chết do vi-rút A/H1N1 ở nước này. Thanh niên này cũng có những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Bru-nây xác nhận trường hợp đầu tiên tử vong vì dịch bệnh khi một bé gái 12 tuổi mắc bệnh kinh niên chết trong tình trạng có phản ứng dương tính với vi-rút cúm A/H1N1.

Số ca nhiễm mới tiếp tục gia tăng trong ngày 3/7 với 44 trường hợp ở Bra-xin, nâng tổng số trường hợp nhiễm dịch ở nước này lên 737 người, chưa kể 1.049 người khác nghi đã nhiễm dịch. Bru-nây ghi nhận 27 ca nhiễm mới trong tổng số 93 ca nhiễm dịch; các con số này ở Niu Di-lân là 87 trong 912; Xinh-ga-po 91 trong 969; Thái Lan 154 trong 1.760; Hồng Công 44 trong 901 ca nhiễm dịch.

Theo Trợ lý Tổng Giám đốc WHO, Cây-gi Phư-cư-đa (Keiji Fukudda), cúm A/H1N1 đã cướp đi 337 sinh mạng ở 121 quốc gia và khu vực trên thế giới, trong khi số ca nhiễm dịch đã vượt quá 80.000 người. Mặc dù vi-rút cúm A/H1N1 không nguy hiểm đối với hệ hô hấp của con người như vi-rút cúm theo mùa và vi-rút cúm gia cầm H5N1, nhưng có khả năng gây tổn thương ở đường ruột và gây nôn mửa mạnh hơn. Vì lẽ đó, các nước phải theo dõi chặt chẽ khả năng vi-rút A/H1N1 biến thể trở nên dễ lây lan hơn./.

Từ khóa liên quan

Danh từ
Danh từ riêng
Động từ
Từ chuyên môn
Địa danh thế giới
Cụm từ
Tổ chức

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang