Cả thế giới đã lấy lại được sự lạc quan, niềm tin về triển vọng hồi phục kinh tế toàn cầu sau thông tin IMF dự báo năm 2010, kinh tế thế giới có thể tăng trưởng 4,6%, mức cao nhất từ năm 2007. Tháng 4/2010, IMF dự báo kinh tế thế giới chỉ tăng trưởng 4,2%. Theo IMF, thách thức lớn nhất là khôi phục niềm tin của thị trường tài chính mà không để ảnh hưởng xấu đến đà phục hồi kinh tế.
Trong tuần qua, thị trường Mỹ đã đón nhận các thông tin khá tốt. Doanh số bán lẻ của Mỹ tăng lên cao nhất trong vòng 4 năm qua.Theo ước tính của các hãng bán lẻ Retail Metrics, Gap và TJX, doanh số bán lẻ tháng 6/2010 đã tăng mạnh nhờ thời tiết ấm áp hơn, nước Mỹ kỷ niệm ngày lễ và các cửa hàng đẩy mạnh xả hàng. Doanh số bán hàng tại 30 chuỗi cửa hàng bán lẻ của Mỹ tăng 3,1% trong tháng 6/2010 sau khi tăng 2,7% trong tháng 5/2010.
Bộ lao động Mỹ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm 21.000 xuống còn 454.000 trong tuần trước, mức thấp nhất kể từ đầu tháng Năm. Theo khảo sát của Bloomberg, các chuyên gia kinh tế dự đoán số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước giảm xuống còn 460.000 từ con số 472.000 đơn xin trợ cấp thất nghiệp của tuần trước đó. Tuy nhiên tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn nhận định rằng nền kinh tế sẽ còn gặp phải nhiều khó khăn trước mắt.
Thông tin khác cho thấy tín dụng tiêu dùng tại Mỹ tháng 5/2010 đi xuống sâu hơn dự báo của giới chuyên gia. Tín dụng tiêu dùng tháng 5/2010 giảm 9,1 tỷ USD sau khi đã giảm 14,9 tỷ USD trong tháng 4/2010. Theo FED, ngoài lý do người tiêu dùng ngại vay tiền vì đang lo lắng về triển vọng thị trường việc làm, chính các ngân hàng cũng hạn chế cho vay tiền bởi ngại ngần về khả năng thua lỗ.
Trong khi ECB và BoE vẫn duy trì lãi suất cơ bản ở mức thấp kỷ lục thì một số ngân hàng trung ương các nước như Hàn Quốc, Malaysia, Đài Loan, Ấn Độ đã tăng lãi suất cơ bản, dấu hiệu cho thấy sự hồi phục kinh tế châu Á nói riêng và toàn cầu nói chung đang đi đúng hướng. Đồng won tăng giá sau khi ngân hàng trung ương Hàn Quốc tăng lãi suất cơ bản từ 2% lên 2,25%.
Theo số liệu do Ngân hàng Thế giới công bố hôm 7/7, quy mô GDP danh nghĩa năm 2009 của Trung Quốc ở mức 4.909,3 tỷ USD. Với mức GDP trên, một lần nữa Trung Quốc lại vượt qua Đức, giành vị trí thứ 3 thế giới sau Mỹ và Nhật Bản.
Ngân hàng nông nghiệp Trung Quốc, ngân hàng có lượng khách hàng lớn nhất Trung Quốc đã phát hành lượng cổ phiếu kỷ lục với tổng giá trị vốn hóa lên đến 20,1 tỷ USD trên thị trường Hong Kong và Thượng Hải. Thị trường IPO Trung Quốc sẽ lớn nhất thế giới trong năm nay.
Trở về với vấn đề nợ châu Âu, Hi Lạp vừa công bố thâm hụt ngân sách của nước này đã giảm mạnh. Hy Lạp, quốc gia đang vật lộn với khủng hoảng nợ công, tuyên bố, thâm hụt ngân sách của họ đã giảm 42% trong vòng 6 tháng qua. Trong 6 tháng vừa qua, Athens đã giảm chi tiêu công 15% còn 30,1 tỷ Euro, trong khi thu ngân sách tăng 7% lên 23,2 tỷ Euro.
Tuần qua thế giới đã liên tiếp được đón nhận những thông tin khá tốt. Thị trường chứng khoán thế giới đã chấm dứt chuỗi ngày mất điểm của tuần trước để hồi phục trở lại. Hi vọng trong tuần tới chứng khoán thế giới sẽ tiếp tục duy trì đà đi lên của tuần qua.
Các thông tin kinh tế quan trọng của Mỹ trong tuần tới:
Thứ Hai:
Không có báo cáo nào quan trọng được công bố
Thứ Ba:
7h45 sáng: Báo cáo doanh số bán hàng của Goldman
Thứ Tư:
8h30 sáng: Số liệu về doanh số bán lẻ
Thứ Năm:
8h30 sáng: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp
Thứ Sáu:
8h30 sáng: Chỉ số giá tiêu dùng
9h55 sáng: Chỉ số niềm tin người tiêu dùng