Một số quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới đang tìm cách giảm lượng USD dự trữ do lo ngại về việc mất giá của đồng tiền này, theo Financial Times của Anh. Tờ báo này cũng cho biết một quỹ đầu tư quốc gia lớn ở vùng Vịnh đã giảm lượng USD dự trữ từ 80% năm ngoái xuống còn 60%. Cơ quan Quản lý ngoại tệ quốc gia của Trung Quốc (SAFE) cũng đang tìm kiếm cơ hội làm ăn với các công ty cổ phần tư nhân ở châu Âu như một phần trong chiến lược giảm lượng USD đang nắm giữ. Bằng cách này, SAFE sẽ “tống” được một lượng lớn USD mà không gây “sốc” cho thị trường tiền tệ.
small_17616.jpg
Tháng 5.2007, Kuwait đã ngưng sử dụng USD vì cho rằng USD đang làm tăng lạm phát của nước này khiến các hàng hóa nhập khẩu trở nên đắt đỏ.
Ngày 17.7, USD giảm 0,2%, xuống mức 1 euro ăn 1,5851 USD. Chỉ số USD so với sáu ngoại tệ mạnh khác cũng giảm 0,2% xuống mức 71,92, nhưng vẫn cao hơn mức 71,495 của tháng 3.2008 – thời điểm ngân hàng đầu tư Bear Stearns (Mỹ) sụp đổ.