BN tên Trần T.V. (29 tuổi, Q.Tân Bình, TP.HCM), nhập viện trong tình trạng khó thở dữ dội, mạch nhanh nhỏ, tụt huyết áp và ngay sau đó là ngưng tim, ngưng thở. Các BS Khoa Cấp cứu BV Cấp cứu Trưng Vương ngay lập tức đặt nội khí quản, cho thở máy, sốc điện, tiêm thuốc… Hiện BN đã qua cơn nguy kịch.
Theo lời kể của người nhà, một tháng trước đó, BN này đã có những biểu hiện dị ứng (nổi mẩn đỏ, sưng phù quanh miệng, môi mọng…) ngay sau khi ăn mì gói. Tối 9/6, sau khi ăn mì gói 10 phút, BN bị mệt và khó thở.
BS Tuấn cho biết, BN bị sốc phản vệ do thức ăn. Sốc phản vệ thường gặp khi dùng thuốc, đặc biệt là thuốc tiêm chích, rất hiếm khi do thức ăn.
Sốc phản vệ là tình trạng sốc do cơ thể phản ứng quá mãnh liệt với một chất lạ nào đó (phản ứng dị ứng) có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.
Triệu chứng của phản ứng dị ứng rất đa dạng tùy theo mức độ: nhẹ thì nổi mẩn đỏ, sưng phù, ngứa toàn thân. Nặng hơn thì nhức đầu, lơ mơ, vật vã, hôn mê, khó thở dữ dội, mạch nhanh sau đó là tụt huyết áp hoặc đau bụng, tiêu chảy, đi tiêu - tiểu không tự chủ.
Các BS khuyến cáo, nên hết sức tránh sử dụng lại những thức ăn hoặc thuốc mà nghi ngờ là đã từng gây dị ứng, vì dị ứng luôn tiến triển nặng nếu tiếp tục tiếp xúc (ăn, uống, bôi…) với các chất gây dị ứng. Khi có những biểu hiện dị ứng, người bệnh cần phải đến bệnh viện ngay, không nên tự điều trị vì có thể diễn biến nặng. Nếu thấy những biểu hiện nặng hơn thì cần gọi cấp cứu qua số điện thoại 115 (miễn phí), thông báo ngắn gọn tình trạng bệnh và địa chỉ cụ thể. Trong khi chờ đợi nhân viên y tế đến cấp cứu, cần đặt nạn nhân nằm ở tư thế thoải mái nhất.
An Quí