Thanh thiếu niên “thích” thủ dao trong người

Xem tin gốc 

CAND Portal - 33 tháng trước 75 lượt xem 2 tin đăng lại

Thanh thieu nien “thich” thu dao trong nguoi

6 tháng đầu năm 2009, toàn tỉnh Đắk Nông đã xảy ra 287 vụ phạm pháp hình sự trong đó số vụ do thanh thiếu niên gây ra chiếm 66 vụ (tỷ lệ 23%). Đặc biệt trong 12 vụ giết người thì có đến 7 vụ do thanh thiếu niên gây ra. Những thanh niên này đã rút dao có sẵn trong người để “giải quyết” va chạm, xích mích.

Tối 19/2, Trương Đình Quý (16 tuổi), Trương Đình Phú (19 tuổi), Phạm Văn Tuấn (20 tuổi), Phạm Văn Quang (20 tuổi), Đỗ Thành Tâm (19 tuổi), Lê Văn Xanh (19 tuổi) và Phạm Minh Vương (26 tuổi, tất cả đều trú xã Quảng Tân, huyện Đắk R'lấp, Đắk Nông) đến quán cà phê Trúc Xanh thuộc bon Bu Mlanh (xã Đắc Tít, huyện Tuy Đức) uống cà phê.

Khoảng 20h30', nhóm của Quý ra về. Khi đi ngang qua bàn của nhóm thanh thiếu niên ở xã Đắc Tít gồm: Điểu La Sar (18 tuổi), Điểu Cam (16 tuổi), Điểu Quyên (18 tuổi), Trương Lương Xuyên (21 tuổi) và Từ Quốc Dũng (18 tuổi), Vương vô tình va vào ghế.

Chướng mắt, Điểu La Sar hỏi sao làm đổ ghế, Vương đáp lại và cúi xuống dựng ghế dậy, ngay lập tức La Sar rút côn nhị khúc trong người ra đánh Vương. Nhóm Quý, Vương hoảng sợ bỏ chạy về hướng xã Quảng Tân nhưng vẫn bị nhóm của Điểu La Sar truy đuổi. Đến khoảng 16h ngày 22/2, hai cháu nhỏ phát hiện xác Quý nằm chết bên đường cách quán cà phê 105m.

Trong khi cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ án trên thì vào tối 27/3 lại xảy ra thêm một vụ án mạng đau lòng khác. Khoảng 19h ngày 27/3, Nguyễn Đình Hùng (17 tuổi, trú thôn Thọ Hoàng, xã Đắk Sắc, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) cùng với Nguyễn Xuân Hưởng, Nguyễn Hồ Thái Hòa, Nguyễn Hoàng Thiện, Nguyễn Văn Thông (đều trú ở xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil) đi chơi tại thôn Thổ Hoàng đã bị nhóm của Nguyễn Xuân Hướng, Nguyễn Thái Học, Trương Mạnh Cường (đều trú xã Đắk Sắc, Đắk Mil) chặn xe lại.

Hùng lấy dao giấu sẵn trong người nhảy xuống xe xông đến đâm thẳng vào ngực Cường một nhát. Học cầm gậy lao vào đánh Hùng. Hai bên giằng co, Hùng tiếp tục đâm thêm một nhát dao nữa vào người Cường rồi bỏ chạy. Cường được người dân đưa đi cấp cứu nhưng chết ngay sau đó.

Không lâu sau, một vụ án mạng đau lòng khác xảy ra mà nguyên nhân là từ một trò chơi. Khoảng 22h30' ngày 17/4, sau khi cùng bạn bè uống hết 3 lít rượu tại thôn 1 (xã Đắk R'măng, huyện Đắk G'long, Đắk Nông), Mang Cường (20 tuổi) cùng một số bạn bè là Võ Văn Thủ (23 tuổi), Võ Văn Thương (21 tuổi), và Lê Văn Tý (19 tuổi) rủ nhau ra đường chia phe đánh trận giả. Sau một hồi đánh nhau bằng gậy gộc, đá có vẻ nguy hiểm nên Cường rủ cả nhóm bỏ hung khí để đánh nhau bằng tay. Trong khi đang giằng co với Thủ, Cường rút dao ra đâm 3 nhát vào lưng Thủ làm thủng gan và chết trên đường đưa đi cấp cứu…

Nhóm thiếu niên bị tạm giam vì cướp 90.000 đồng ở Hồ Tây (huyện Đắk Mil).

Trong những tháng đầu năm 2009, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông còn xảy ra 18 vụ cố ý gây thương tích do các đối tượng thanh thiếu niên gây ra. Thượng tá Nguyễn Hữu Lộc, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, trong các vụ án giết người, tính chất và thủ đoạn hoạt động của các đối tượng thanh thiếu niên hết sức manh động và liều lĩnh. Chúng thường tụ tập thành từng nhóm mang theo hung khí như: dao, mã tấu, gậy, vật cứng… để khi có xích mích, mâu thuẫn xảy ra, thậm chí chỉ cần một lời nói khó nghe hoặc một cái nhìn là sẽ gây án hoặc phòng vệ quá mức.

Tiếp tục đi tìm nguyên nhân của thực trạng này chúng tôi được biết, hầu hết các đối tượng vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh đều có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, bố hoặc mẹ mất sớm, bỏ nhau, mải làm ăn, ít quan tâm đến con cái. Có không ít trường hợp các em bỏ học đi lang thang hoặc ngồi lì ở các quán Internet mà những người làm cha làm mẹ, gia đình các em không hề hay biết(!).

Tìm hiểu thực tế, chúng tôi nhận thấy rằng, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, bài trừ các tệ nạn xã hội,... tại các địa bàn diễn ra không liên tục, có những nơi còn làm qua loa, nội dung tuyên truyền chưa phong phú, đối tượng được tiếp cận vẫn chưa nhiều. Công tác tuyên truyền vẫn chưa đến được hết các thôn, buôn, bon, khối phố. Điều này làm cho trình độ nhận thức pháp luật của một bộ phận thanh thiếu niên còn hạn chế, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa…

Theo thầy Nguyễn Văn Được - Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An (thị xã Gia Nghĩa), để giáo dục tầng lớp thanh thiếu niên có một nhân cách, đạo đức và trở thành một công dân tốt, có ích cho xã hội, góp phần đẩy lùi tình trạng thanh thiếu niên, học sinh và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, trước hết phải có sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình - nhà trường và xã hội. Từ đó tìm ra một phương pháp giáo dục nhân cách cho những mầm non tương lai của đất nước, nhất là các bậc làm cha, làm mẹ phải quan tâm đến con cái hơn nữa và là tổ ấm vun đắp tinh thần, thể chất cho các em. Đồng thời tại các trường học phải có trung tâm tư vấn học đường để các em giãi bày những tâm tư, tình cảm cũng như những vướng mắc trong cuộc sống của mình, từ đó các em bình tĩnh, tự tin hơn trong các việc làm của bản thân

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang