Thanh Hóa: Hiệu quả từ hoạt động hỗ trợ làm nhà ở cho cựu chiến binh khó khăn

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 34 tháng trước 19 lượt xem

Thanh Hoa: Hieu qua tu hoat dong ho tro lam nha o cho cuu chien binh kho khan

Ở thôn Xuân Phụ, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa ai cũng thương cảm hoàn cảnh gia đình cựu chiến binh (CCB) Cao Văn Thư. Bản thân ông Thư là thương binh hạng 2/4, vợ đau ốm luôn, đứa con gái duy nhất bị dị tật bẩm sinh.

Những khi trái nắng trở trời, di chứng của chất độc hóa học lại hành hạ ông. Mấy chục năm nay, gia đình ông Thư vẫn chưa thoát khỏi cảnh chạy ăn từng bữa nên ngay cả trong mơ ông cũng không dám nghĩ đến một ngôi nhà xây tường vôi, ngói đỏ. Trước hoàn cảnh khó khăn đó, Đảng ủy, chính quyền, Hội CCB huyện Hoằng Hóa đã vận động hội viên CCB trong xã Hoằng Phụ và của Quân chủng Hải quân (đơn vị 126) ủng hộ trên 70 triệu đồng xây dựng căn nhà rộng gần 50 m2 tặng gia đình ông Thư. Được sống trong căn nhà ấm áp tình nghĩa, gia đình ông vui mừng khôn xiết, từ nay không còn phải lo cái cảnh chưa mưa đã dột, chưa nắng đã nóng. Cũng chính nhờ sự giúp đỡ thiết thực của hội viên CCB, của cộng đồng là nguồn động viên vô cùng quan trọng giúp gia đình ông Thư vượt qua đói nghèo.

Xác định rõ chủ trương xây mới, tu sửa nhà cho hội viên đóng vai trò quan trọng, có tính chiến lược đối với công tác xóa đói, giảm nghèo của địa phương, Hội CCB tỉnh Thanh Hóa đã tích cực tập trung triển khai nhiệm vụ tới từng cấp hội, quyết tâm không để hội viên nghèo phải ở trong những căn nhà dột nát. Cùng các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, các cấp hội CCB phấn đấu thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc vận động “Toàn dân hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo xóa nhà tranh tre tạm bợ, dột nát và ổn định đời sống đồng bào sinh sống trên sông”. Các cấp hội tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần đồng đội đoàn kết tương thân tương ái; đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng quỹ, vận động hội viên nêu cao tinh thần “Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”, kết hợp cùng với các nguồn vốn khác, tập trung cho mục tiêu xóa nhà dột nát cho hội viên nghèo không có điều kiện làm nhà. Nhiệm vụ của các cấp hội là phối hợp điều tra nắm chắc số lượng nhà dột nát của hội viên, sau đó tổ chức sinh hoạt, bình xét một cách khách quan, dân chủ với quan điểm giải quyết từ những hộ hội viên khó khăn, bức xúc nhất trở đi. Bên cạnh đó, động viên những gia đình hội viên CCB nghèo phát huy ý chí tự lực tự cường, nỗ lực phấn đấu vươn lên. Với tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình đồng đội, hầu hết hộ hội viên CCB nghèo khi xây mới, sửa nhà đều được các thành viên trong hội giúp đỡ ngày công, nhiều gia đình được ủng hộ thêm tiền, gạo, vật liệu xây dựng... Nhiều CCB hoàn cảnh gia đình còn vất vả, thiếu thốn nhưng vẫn tích cực quyên góp giúp đỡ đồng đội khó khăn hơn mình.

Nhờ sự nỗ lực của các cấp hội CCB trong tỉnh Thanh Hóa mà từ nhiều năm nay hàng nghìn gia đình hội viên CCB thoát khỏi cảnh sống tạm bợ, được ở trong những ngôi nhà chan chứa tình thương yêu, đoàn kết. Tính riêng từ tháng 4-2009 đến nay, các huyện, thị, thành hội và các đơn vị trực thuộc đã vận động hội viên và các tổ chức được 301,6 triệu đồng hỗ trợ làm nhà cho 33 hội viên. Một số đơn vị triển khai thực hiện tốt như: Hội CCB huyện Quảng Xương, Hoằng Hóa, thị xã Sầm Sơn, Hội CCB Công ty cổ phần Xi-măng Bỉm Sơn; Hội CCB Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn...

Khó có thể nói hết được niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao của những gia đình CCB nghèo có hoàn cảnh éo le khi được sống trong những căn nhà ấm áp nghĩa tình đồng đội. Bởi cái ăn, cái mặc lo chưa đủ, nói gì đến việc làm lại căn nhà dột nát từ bao năm qua, nếu không có sự giúp đỡ của hội viên CCB và các tổ chức, cá nhân. Khi tìm hiểu về hoạt động hỗ trợ làm nhà ở cho CCB khó khăn, một cán bộ hội đã nói với chúng tôi: “Có niềm vui nào hơn khi giúp cho những đồng đội nghèo được ở trong những ngôi nhà mà trong tâm trí họ chẳng bao giờ dám nghĩ đến”. Và, không chỉ hội viên CCB luôn sẵn lòng giúp đỡ đồng đội của mình, còn rất nhiều tổ chức, cá nhân, những tấm lòng hảo tâm luôn sẵn lòng sẻ chia với hoàn cảnh khó khăn của người nghèo, giúp họ “An cư, lạc nghiệp”, yên tâm lao động, sản xuất – đó cũng là ý Đảng, lòng dân, tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang